Chứng khoán Âu-Mỹ tăng điểm nhẹ do giá dầu bất ngờ tăng

Kết thúc phiên ngày 2/4, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 2,2%, lên 21.413,44 điểm, còn tại London, chỉ số FTSE 100 tiến 0,5% lên 5.480,22 điểm.

Giao dịch viên tại thị trường chứng khoán New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Giao dịch viên tại thị trường chứng khoán New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thị trường chứng Âu-Mỹ tăng điểm nhẹ trong phiên giao dịch ngày 2/4, trong bối cảnh các nhà đầu tư vẫn giữ tâm lý thận trọng trước triển vọng ảm đạm của nền kinh tế toàn cầu giữa lúc giá dầu bất ngờ tăng.

Sự phục hồi "mang tính thăm dò" trên thị trường chứng khoán châu Âu diễn ra vào đầu phiên đã bị ảnh hưởng, khi số liệu thất nghiệp ở Mỹ làm dấy lên lo ngại rằng nỗ lực của các chính phủ vẫn không thể bảo vệ được nền kinh tế khỏi tác động của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Kết thúc phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 2,2%, lên 21.413,44 điểm. Chỉ số S&P 500 cũng tăng 2,3%, lên 2.526,90 điểm. Trong khi đó, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite cộng thêm 1,7%, đóng cửa ở mức 7.487,31 điểm.

Thị trường Phố Wall chịu tác động xấu trước thông tin 6,65 triệu người Mỹ đã nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần qua, mức cao kỷ lục ở Mỹ, qua đó nâng tổng số người xin trợ cấp thất nghiệp ở nước này lên hơn 10 triệu người chỉ trong 2 tuần.

Tuy nhiên, thị trường chứng khoán Mỹ kết thúc phiên giao dịch tăng nhẹ với việc giá dầu mỏ bất ngờ tăng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay ông hy vọng Nga và Saudi Arabia sẽ chấm dứt cuộc chiến giá dầu thông qua việc cắt giảm sản lượng khai thác.

Còn ở bên kia bờ Đại Tây Dương, các thị trường chứng khoán châu Âu cũng đồng loạt tăng nhẹ khi kết thúc phiên giao dịch.

Khép lại phiên giao dịch, tại London, chỉ số FTSE 100 tiến 0,5% lên 5.480,22 điểm.

Chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt tăng 0,3% lên 9.570,82 điểm, chỉ số CAC 40 tại Paris nhích 0,3% lên 4.220,96 điểm. Chỉ số tổng hợp EURO STOXX 50 tăng 0,3% lên 2.688,49 điểm./.

Q.Chung (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/chung-khoan-aumy-tang-diem-nhe-do-gia-dau-bat-ngo-tang/632152.vnp