Chứng khoán châu Á biến động trái chiều trong phiên đầu tháng Bảy

Thị trường chứng khoán châu Á biến động trái chiều trong phiên chiều 1/7, giữa bối cảnh các nhà đầu tư 'phớt lờ' thông tin về số ca mắc COVID-19 mới gia tăng và cảnh báo về tình trạng lây nhiễm ở Mỹ.

Chỉ số chứng khoán Nikkei được niêm yết tại Tokyo ngày 16/6. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Chỉ số chứng khoán Nikkei được niêm yết tại Tokyo ngày 16/6. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Thị trường chứng khoán châu Á biến động trái chiều trong phiên giao dịch chiều 1/7, giữa bối cảnh các nhà đầu tư "phớt lờ" thông tin về số ca mắc COVID-19 mới gia tăng và cảnh báo về tình trạng lây nhiễm tại Mỹ để tập trung vào những dấu hiệu phục hồi kinh tế, khi ngày càng nhiều nước trên thế giới đang tiến tới việc nới lỏng các lệnh phong tỏa.

Kết thúc phiên này, tại thị trường Seoul của Hàn Quốc, chỉ số KOSPI giảm 1,63 điểm (0,08%), xuống 2.106,70 điểm.

Thị trường này đã đảo chiều đi xuống, xóa sạch nỗ lực đi lên vào đầu phiên do căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc liên quan tới Luật an ninh quốc gia mới của Trung Quốc đối với Hong Kong.

Trong khi đó, nối gót đà tăng của Phố Wall trong phiên trước, tại thị trường Sydney, chỉ số S&P/ASX 200 của Australia lại tăng 0,3%, lên 5.914,80 điểm.

Thị trường chứng khoán Mumbai của Ấn Độ, Đài Bắc của Đài Loan, Manila của Philippines và thị trường Singapore cũng đồng loạt xanh sàn.

Báo cáo tích cực về chỉ số lòng tin tiêu dùng tại Mỹ đã góp phần hỗ trợ đà đi lên của thị trường cổ phiếu và giới đầu tư đang chờ đợi báo cáo việc làm tháng Sáu vừa qua, dự kiến được công bố vào cuối tuần này.

Tuy nhiên, tại thị trường Tokyo, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản lại hạ 166,41 điểm (0,75%), xuống 22.121,73 điểm, do lo ngại về sự gia tăng số ca mắc mới tại thủ đô Tokyo và người phát ngôn của Chính phủ Nhật Bản cảnh báo rằng tình trạng khẩn cấp có thể sẽ được tái ban hành.

Chính quyền Tokyo cho biết số ca mắc mới tại thành phố này trong ngày 1/7 là 67 ca, mức cao nhất kể từ ngày 4/5 vừa qua và số ca mắc trung bình trong tuần qua tại thành phố này là 50. Như vậy, tổng số ca mắc COVID-19 ở thành phố này hiện là 6.292 người.

Theo chính quyền thủ đô Tokyo, phần lớn các ca mắc mới trong thời gian gần đây là giới trẻ, những người thường xuyên đi tới hoặc làm việc tại các cơ sở vui chơi, giải trí về đêm..

Tình hình dịch lây lan đã buộc nhiều thống đốc bang ở Mỹ, đặc biệt ở các bang miền Tây và Nam, phải tạm hoãn kế hoạch mở cửa trở lại.

Trong ngày 30/6, bang Texas ghi nhận số ca mắc COVID-19 trong ngày cao nhất kể từ khi bùng phát dịch, với gần 7.000 ca, nâng tổng số ca mắc ở bang này lên 159.986 ca, trong đó có 2.424 ca tử vong..

Tại Trung Quốc, trong khi thị trường Hong Kong đóng cửa nghỉ lễ, thị trường Thượng Hải đóng cửa với đà tăng, khi giới đầu tư hào hứng với kế hoạch nới các lệnh tái phong tỏa của Bắc Kinh, dấy lên hy vọng rằng đại dịch này đang dần được kiểm soát. Khép lại phiên này, chỉ số Shanghai Composite tăng 41,31 điểm (1,38%), lên 3.025,98 điểm.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 1/7, chỉ số VN- Index tăng 2,23% (18,38 điểm) lên 843,49 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 303 triệu đơn vị, tương ứng giá trị hơn 4,65 tỷ đồng.

Chỉ số HNX-Index tăng 1,93 điểm (1,76%) lên 111,69 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 35,9 triệu đơn vị, tương ứng giá trị trên 330,6 tỷ đồng./.

Minh Trang (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/chung-khoan-chau-a-bien-dong-trai-chieu-trong-phien-dau-thang-bay/649352.vnp