Chứng khoán châu Á chao đảo vì Mỹ áp thuế 200 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc

Chứng khoán châu Á chứng kiến một phiên sáng chao đảo vì thông tin Mỹ áp thuế 200 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc.

Chứng khoán châu Á có một phiên chao đảo sáng 18.9 - Ảnh: Internet

Sự lo ngại một cuộc chiến thương mại toàn diện giữa hai cường quốc thế giới khiến chứng khoán châu Á có một phiên mở cửa chao đảo. ASX 200 của Australia giảm 0,19% khi cổ phiếu ngành năng lượng giảm 1,33%. Trong khi đó Chỉ số Nikkei 225 của Nhật tăng 0,99% và chỉ số Topix tăng 0,95%.

Tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi tăng nhẹ khi các cổ phiếu blue chip giao động trái chiều. Cổ phiếu của Samsung Electronics tăng 1% trong khi cổ phiếu của Tổng công ty Điện lực Hàn Quốc giảm 1,34% và Hyundai Motor thì lại tăng 0,39%.

Các chỉ số chứng khoán tại Trung Quốc cũng rối loạn sau thông tin bất lợi từ phía Nhà Trắng ban ra. Chỉ số Shanghai tăng 4,93 điểm, tức tăng 0,19% lên mốc 2656,72 điểm. Trong khi đó Chỉ số Shenzhen giảm 0,09 điểm, tương đương 0,02% xuống 374,92 điểm. Chỉ số Hangseng của Hồng Kông giảm 214,82 điểm, tương đương 0,8%, xuống còn 26.718,03 điểm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ áp đặt vòng thuế quan mới trị giá 200 tỉ USD lên hàng nhập khẩu từ Trung Quốc theo hai đợt. Ban đầu số hàng này sẽ bị đánh thuế 10% nhưng sau đó thuế sẽ tăng lên 25% vào ngày đầu năm 2019.

Nhà Trắng đã loại bỏ khoảng 300 hàng hóa từ danh sách sản phẩm sơ bộ sẽ đánh thuế được đề xuất trước đó, gồm đồng hồ thông minh, một số hóa chất và các sản phẩm khác như mũ bảo hiểm xe đạp và. Bắc Kinh đã cảnh báo rằng họ sẽ trả đũa vòng thuế quan mới của Mỹ.

Ái Vi (theo CNBC)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/kinh-te-c-67/thi-truong-kinh-doanh-c-97/chung-khoan-chau-a-chao-dao-vi-my-ap-thue-200-ti-usd-hang-hoa-trung-quoc-96881.html