Chứng khoán châu Á chịu sức ép từ căng thẳng tại Trung Đông

Trong phiên giao dịch ngày 6/1, chỉ số Nikkei 225 giảm 1,9%, chỉ số Hang Seng giảm 0,79%, hay 225,31 điểm, chỉ số Shanghai Composite 0,01% ở mức 3.083,41 điểm, còn chỉ số Kospi giảm 0,98%.

Chứng khoán châu Á chịu sức ép từ căng thẳng tại Trung Đông. Ảnh minh họa: TTXVNHầu hết các thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm trong phiên 6/1, sau khi cuộc không kích của Mỹ tại Iraq khiến một chỉ huy quân sự hàng đầu của Iran thiệt mạng, gây ra những lo ngại về xung đột tại Trung Đông.

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 1,9%, xuống 23.204,86 điểm. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 0,79%, hay 225,31 điểm, xuống 28.226,19 điểm. Chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải giảm 0,01% ở mức 3.083,41 điểm. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 0,98%, hay 21,39 điểm, xuống 2.155,07 điểm.

Tuy nhiên, giá cổ phiếu của các công ty năng lượng đi lên nhờ giá dầu tăng. Giá cổ phiếu của Inpex tăng hơn 4% tại Tokyo, trong khi tại Hong Kong (Trung Quốc), giá cổ phiếu của PetroChina cũng tăng 4% và của Tổng công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc tăng 3,6%.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ có hành động đáp trả mạnh mẽ nhằm vào Iran sau khi nước này đe dọa sẽ có phản ứng trước việc Mỹ ngày 3/1 tiêu diệt Tư lệnh đơn vị Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, Thiếu tướng Qasem Soleimani. Những diễn biến này đã làm chao đảo các thị trường trên thế giới và gây ra làn sóng bán tháo trên thị trường chứng khoán.

Ngày 5/1, Iran thông báo sẽ tiếp tục rút lại các cam kết trong thỏa thuận hạt nhân, trong khi Quốc hội Iraq yêu cầu Mỹ rút binh lính khỏi nước này khi những tác động từ cuộc tấn công lan rộng.

Nhà phân tích Ray Attrill, thuộc National Australia Bank, cho rằng những căng thẳng địa chính trị có thể vẫn leo thang trong những ngày tới.

Căng thẳng tại Trung Đông đã gây sức ép lên các nhà đầu tư, dù Trung Quốc và Mỹ chuẩn bị ký thỏa thuận thương mại giai đoạn một trong tuần tới và số liệu cho thấy kinh tế toàn cầu phần nào có sự cải thiện.

Cuộc không kích của Mỹ cuối tuần trước đã khiến các thị trường toàn cầu bị tác động, trong khi đang tăng mạnh nhờ thỏa thuận thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Chính sách tiền tệ nới lỏng, sự cải thiện của các số liệu kinh tế và những lo ngại giảm bớt về khả năng Anh ra khỏi Liên minh châu Âu mà không đạt thỏa thuận trước đó cũng hỗ trợ thị trường.

Ngày 6/1, thị trường chứng khoán giảm ngay khi mở cửa phiên sáng, sang phiên chiều đà giảm còn nới rộng hơn. Tuy vậy, điểm sáng trong phiên giao dịch hôm nay là nhóm cổ phiếu dầu khí.

Cụ thể, PVS tăng tới 5%, PVD tăng 4,3%, BSR tăng 3,7%, GAS tăng 3,2%, PVC tăng 2,9%, PVB tăng 2,7%, PLX tăng 0,4%...

Kết thúc phiên giao dịch, VN - Index giảm 9,35 điểm xuống 955,79 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 187,2 triệu đơn vị, tương ứng giá trị gần 3.417 tỷ đồng. Toàn sàn có 90 mã tăng giá, 41 mã đứng giá và 251 mã giảm giá.

HNX - Index giảm 1,16 điểm xuống 101,23 điểm. Khối lượng giao dịch đạt gần 25 triệu đơn vị, tương ứng giá trị trên 302 tỷ đồng. Toàn sàn có 38 mã tăng giá, 49 mã đứng giá, 74 mã giảm giá./.

Lê Minh (Theo AFP)

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/chung-khoan-chau-a-chiu-suc-ep-tu-cang-thang-tai-trung-dong/144397.html