Chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều do lo ngại chiến tranh thương mại

Trong phiên giao dịch sáng 6/8 thị trường chứng khoán Tokyo (Nhật Bản) không biến động nhiều trong bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ-Trung tiếp tục leo thang và đồng yen được đánh giá cao.

Vào đầu phiên giao dịch chỉ số Nikkei 225 tăng nhẹ 0,03% (6,88 điểm) lên 22.532,06 điểm, trong khi chỉ số Topix tăng 0,02% (0,35 điểm) lên 1.742,93 điểm. Chốt phiên sáng 6/8 chỉ số Nikkei 225 tăng 0,45% (101,38 điểm) lên 22.626,56 điểm.

Chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều do lo ngại chiến tranh thương mại. Ảnh: Reuters

Chỉ số Hang Seng tại Hong Kong (Trung Quốc) cũng tăng 0,76% (209,19 điểm) lên 27.885,51 điểm. Riêng chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải (Trung Quốc) lại giảm 0,14% (3,91% điểm) xuống 2.736,53 điểm.

Theo Okasan Online Securities, giá cổ phiếu của Mỹ tăng càng củng cố tâm lý các nhà đầu tư, song đồng yen tăng nhẹ đã khiến các nhà đầu tư chỉ giao dịch cầm chừng. Mặt khác, thị trường cũng vẫn thận trọng khi chiến tranh thương mại Mỹ-Trung vẫn nhiều khả năng leo thang.

Ngày 4/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bảo vệ hành động áp thuế nhập khẩu gây tranh cãi nhằm vào hàng hóa của Trung Quốc và nhiều nước khác, cho rằng các biện pháp này "đang mang lại hiệu quả lớn hơn nhiều so với bất cứ dự báo nào trước đó". Ông Trump đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh diễn ra một đợt căng thẳng thương mại mới với Trung Quốc.

Vân Anh (Theo AFP)

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/chung-khoan-chau-a-dien-bien-trai-chieu-do-lo-ngai-chien-tranh-thuong-mai/92633.html