Chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều trong phiên 16/10

Chốt phiên 16/10, chỉ số Nikkei 225 giảm 0,4%, xuống 23.410,36 điểm, trong khi chỉ số Hang Seng tăng 0,9%, lên 24.386,79 điểm, còn chỉ số Shanghai Composite tăng 0,1%, lên 3.336,36 điểm.

Chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều trong phiên 16/10. Ảnh: TTXVN phát

Chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều trong phiên 16/10. Ảnh: TTXVN phát

Các thị trường chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều trong phiên 16/10, khi một số thị trường tăng điểm nhờ hoạt động mua vào sau làn sóng bán tháo phiên trước, trong lúc các nhà đầu tư lo ngại hơn về các biện pháp phong tỏa mới được áp dụng tại châu Âu trước sự gia tăng số ca lây nhiễm dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Chốt phiên, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0,4%, xuống 23.410,36 điểm. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 0,83%, xuống 2.341,53 điểm. Trong khi đó, chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 0,9%, lên 24.386,79 điểm. Chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải tăng 0,1%, lên 3.336,36 điểm.
Các nhà giao dịch cũng đang theo dõi các diễn biến của cuộc thảo luận về gói kích thích mới tại Mỹ nhằm hỗ trợ nền kinh tế lớn nhất thế giới, khi báo cáo việc làm của nước này gây thất vọng càng cho thấy sự cần thiết phải hành động để ứng phó với tình hình khó khăn hiện nay.
Trước đó, cả ba chỉ số chính trên thị trường chứng khoán Phố Wall giảm điểm phiên thứ ba, khi số ca mắc COVID-19 gia tăng tại Mỹ và đặc biệt là tại châu Âu, gây lo ngại rằng các biện pháp hạn chế gây thiệt hại lớn về kinh tế như hồi đầu năm nay sẽ lại được thực hiện. Khả năng tái áp đặt các biện pháp kiểm soát đã làm gia tăng sự cần thiết về sự hỗ trợ bổ sung của chính phủ, mặc dù những bất đồng trong các cuộc đàm phán về gói kích thích mới tại Mỹ vẫn tiếp tục.
Ngoài ra, một thông tin gây thêm quan ngại là báo cáo được công bố ngày 15/10 cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới tại Mỹ trong tuần trước cao nhất trong bảy tuần.
Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang nghiêng về đề xuất gói kích thích trị giá 2.200 tỷ USD của đảng Dân chủ, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi lại không hài lòng với các chi tiết và người đứng đầu phe đa số tại Thượng viện Mỹ Mitch McConnell nói ông không sẵn sàng trước một khoản chi lớn như vậy.
Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho rằng không thể đạt thỏa thuận trước cuộc bầu cử.
Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 16/10, chỉ số VN-Index tăng 0,548 điểm (0,06%) lên 943,3 điểm. Chỉ số HNX-Index tăng 0,16 điểm (0,11%) lên 139,82 điểm./.

Lê Thị Minh

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/chung-khoan-chau-a-dien-bien-trai-chieu-trong-phien-16-10/174813.html