Chứng khoán châu Á hầu hết đi xuống ngày 14/2

Chứng khoán châu Á đi xuống trong phiên 14/2, khi các nhà giao dịch chờ tin từ cuộc đàm phán thương mại cấp cao Mỹ-Trung đã bắt đầu diễn ra ở Bắc Kinh.

Chứng khoán châu Á hầu hết đi xuống ngày 14/2. Ảnh: Reuters

Chốt phiên, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản ổn định ở mức 21.139,71 điểm, trong khi chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải giảm 0,1%, xuống 2.719,7 điểm và chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 0,2%, xuống 28.432,05 điểm.

Điểm sáng trong phiên này là chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 1,11%, lên 2.225,85 điểm.

Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin đã bắt đầu các cuộc đàm phán với Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc nhằm tháo gỡ những bất đồng vốn đã khiến số hàng hóa trị giá hàng tỷ USD của cả hai bên phải chịu mức thuế cao hơn và đe dọa đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Việc hai nước không giải quyết được bất đồng sẽ khiến Mỹ tiếp tục tăng thuế đối với số hàng hóa trị giá 200 tỷ USD nhập khẩu từ Trung Quốc, dù Tổng thống Mỹ Donald Trump trong phát biểu tuần này để ngỏ khả năng gia hạn cho việc đạt thỏa thuận đến sau ngày 1/3 nếu các cuộc đàm phán ở Bắc Kinh có tiến triển.

Tuy nhiên, hai bên vẫn còn những bất đồng lớn trong một số vấn đề. Mỹ đang yêu cầu Trung Quốc thực hiện những thay đổi lớn trong những chính sách mà Mỹ cho là không công bằng.

Trong khi đó, việc xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng Một bất ngờ tăng, đặc biệt là sang châu Âu và Đông Nam Á, không ảnh hưởng nhiều đến các thị trường, trong khi nhập khẩu giảm, do thuế trả đũa có hiệu lực và nền kinh tế nước này tiếp tục chậm lại.

Thặng dư thương mại lớn của Trung Quốc với Mỹ, điều đã khiến Chính quyền của ông Trump chỉ trích, đã giảm xuống 27,3 tỷ USD.

Tuy nhiên, xuất khẩu của Trung Quốc trong khu vực Thái Bình Dương giảm 2% và nhập khẩu từ Mỹ giảm 41% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo ông Julian Evans-Pritchard thuộc Capital Economics, triển vọng yếu hơn của tăng trưởng kinh tế toàn cầu báo hiệu một năm có thể là thách thức với các nhà xuất khẩu của Trung Quốc.

Tại thị trường Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch ngày 14/2, chỉ số VN – Index tăng 7,09 điểm lên 952,34 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 181 triệu đơn vị, tương ứng với giá trị gần 4.828 tỷ đồng. Toàn sàn có 142 mã tăng giá, 51 mã đứng giá và 155 mã giảm giá.

HNX – Index giảm nhẹ 0,38 điểm xuống 106,12 điểm. Khối lượng giao dịch đạt gần 39 triệu đơn vị, tương ứng với giá trị hơn 432,4 tỷ đồng. Toàn sàn có 75 mã tăng giá, 58 mã đứng giá và 65 mã giảm giá.

Lê Minh (Theo AFP)

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/chung-khoan-chau-a-hau-het-di-xuong-ngay-14-2/113002.html