Chứng khoán châu Á hầu hết tăng điểm trong phiên cuối tuần

Các thị trường chứng khoán chính của châu Á hầu hết đều đi lên trong phiên chiều 15/9, giữa bối cảnh giới đầu tư bỏ qua mối lo về vụ thử tên lửa mới nhất của CHDCND Triều Tiên.

Chứng khoán châu Á hầu hết tăng điểm trong phiên cuối tuần. Ảnh: ReutersĐóng cửa phiên 15/9, tại thị trường chứng khoán Tokyo, chỉ số Nikkei 225 tăng 0,52% (102,06 điểm) lên 19.909,50 điểm. Tính chung cả tuần, chỉ số này đã tăng 3,29%.

Chỉ số MSCI khu vực châu Á Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) phiên này tăng 0,2%, với chỉ số Kospi của Hàn Quốc ghi thêm 0,35% (8,41 điểm) lên mức 2.386,07 điểm. Tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng của Hong Kong cũng tăng 0,11% (30,39 điểm) và khép phiên ở mức 27.807,59 điểm.

Trong khi đó, chỉ số Shanghai Composite giao dịch tại Thượng Hải lại dẫn đầu làn sóng giảm điểm khi để mất 0,53% (17,81 điểm) xuống 3.353,62 điểm. Chứng khoán Singapore và chứng khoán Sydney phiên này lần lượt giảm 0,2% và 0,8%. Chứng khoán Wellington và Manila cũng nằm trong vùng âm.

Trên thị trường tiền tệ, đồng yen yếu đi so với đồng USD nhờ báo cáo cho thấy lạm phát của Mỹ đang mạnh lên. Đồng bạc xanh được giao dịch ở mức 1 USD đổi 110,43 yen, tăng so với mức 1 USD = 110,26 yen ghi nhận tại thị trường New York trước đó.

Phiên 15/9, đồng bảng Anh cũng mạnh lên so với đồng USD, sau khi Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) Mark Carney hôm 14/9 đưa ra những gợi ý rằng lãi suất của ngân hàng này có thể sẽ tăng vào tháng tới. Đồng bảng phiên này giao dịch ở mức 1 bảng đổi 1,3437 USD – mức cao nhất kể từ giữa năm 2016 đến nay.

Mở cửa thị trường chứng khoán châu Âu 15/9, các chỉ số chính đều giảm điểm. Cụ thể, chỉ số FTSE 100 tại London (Vương quốc Anh) giảm 0,3% xuống 7.272,78 điểm, chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt (Đức) để mất 0,1% xuống 12.525,36 điểm. Trong khi chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) cũng lùi 0,1% so với mức chốt phiên hôm 14/9 xuống 5.220,89 điểm.

H.Thủy (Tổng hợp)

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/chung-khoan-chau-a-hau-het-tang-diem-trong-phien-cuoi-tuan/56996.html