Chứng khoán châu Á phần lớn lên điểm

Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á lên điểm trong phiên 24/1, khi các nhà đầu tư theo dõi diễn biến cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung.

Chứng khoán châu Á phần lớn lên điểm. Ảnh: TTXVN/AFP

Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải (Trung Quốc) tăng 0,4% và chốt phiên ở mức 2.591,69 điểm, chỉ số Hang Seng ở Hong Kong tăng 0,42% lên 27.120,98 điểm. Chỉ số KOSPI tại Hàn Quốc tăng 0,81% lên 2.145,03 điểm, trong lúc chỉ số Nikkei 225 trên thị trường Nhật Bản giảm 0,1%, xuống 20.574,63 điểm.

Đây là phiên thứ hai các thị trường chứng khoán trồi sụt, khi không có nhiều yếu tố quyết định chiều hướng biến động của thị trường, dù Phố Wall tạo được lực đẩy với cả ba chỉ số chủ lực chốt phiên trước cùng lên điểm, nhờ các báo cáo lợi nhuận của các tên tuổi lớn trên thị trường như Procter & Gamble và IBM.

Ngày 23/1, Tổng thống Mỹ đã nói rằng đàm phán thương mại với Trung Quốc đang tiến triển tốt và Trung Quốc mong muốn đạt thỏa thuận.
Các cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung diễn ra khi Trung Quốc đang nỗ lực thúc đẩy nền kinh tế, với nhịp độ tăng trưởng năm ngoái ở mức thấp nhất trong gần ba thập niên.

Việc Chính phủ liên bang Mỹ đóng cửa một phần tiếp tục khiến các nhà đầu tư lo ngại, khi đảng Dân chủ và Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn bất đồng trong vấn đề cấp ngân sách xây bức tường biên giới với Mexico.
Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng cố vấn kinh tế của Nhà Trắng, Kevin Hassett cảnh báo tình trạng đóng cửa chính phủ nếu tiếp tục kéo dài qua tháng Ba có thể khiến tăng trưởng của nền kinh tế lớn nhất thế giới xuống gần đến mức 0%. Tuy nhiên, ông này cũng nói nền kinh tế có thể sẽ bứt lên ngay khi tình trạng bế tắc hiện nay được khơi thông.

Trên thị trường tiền tệ, đồng bảng duy trì ở mức cao nhất trong hai tháng so với đồng USD, nhờ sự lạc quan rằng nước Anh sẽ không ra khỏi EU mà không thỏa thuận nào đạt được, mặc dù thỏa thuận mà Thủ tướng Theresa May đã nhất trí với EU đã bị bác bỏ tại Quốc hội Anh trong tuần trước. Đồng bảng tăng từ 1,3068 USD lên 1,3070 USD.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 24/1, tại thị trường Việt Nam, VN – Index tăng 0,61 điểm lên 908,79 điểm. Toàn sàn có 136 mã tăng giá, 53 mã đứng giá và 151 mã giảm giá. Khối lượng giao dịch đạt rất thấp, chỉ hơn 110,29 triệu đơn vị, tương ứng với giá trị hơn 2.677,7 tỷ đồng.

HNX – Index tăng nhẹ 0,11 điểm lên 102,78 điểm. Toàn sàn có 51 mã tăng giá, 62 mã đứng giá và 65 mã giảm giá. Khối lượng giao dịch đạt hơn 28,2 triệu đơn vị, tương ứng với giá trị hơn 378,1 tỷ đồng.

Các chỉ số vẫn giữ được sắc xanh là nhờ lực kéo của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Theo đó, trong rổ cổ phiếu VN30 có tới 16 mã tăng giá, trong khi chỉ có 9 mã giảm giá.

Các mã tăng tiêu biểu có thể kể đến như: VJC tăng 2,2%, REE tăng 1,5%, CII tăng 2,6%, KDC tăng 1,8%; trong khi VNM, VIC, FPT, PNJ,... chỉ tăng giá nhẹ.

Ở chiều giảm giá, đáng chú ý ROS, SAB, SBT, GAS, NVL,... giảm giá nhẹ. Thêm vào đó, cổ phiếu có vốn hóa lớn thứ 2 thị trường là VHM cũng giảm giá 1% đã gây áp lực lớn lên chỉ số.

Rất may, thị trường còn có sự nâng đỡ của nhóm cổ phiếu ngân hàng. Những mã quan trọng nhất trong nhóm cổ phiếu này đều ở chiều tăng giá như: CTG tăng tới 2,5%, MBB tăng 2,4%, VPB tăng 1,5%. Các mã STB, TCB, ACB,... đều tăng giá nhẹ.

Nhóm cổ phiếu dầu khí là nhóm tích cực nhất trong phiên giao dịch hôm nay với sắc xanh lan tỏa. BSR tăng tới 2,5%, OIL tăng 1,5%, PVB tăng 1,3%, PVD tăng 1,6%, PVS tăng 1,1%, TDG tăng 2,2%. Ở chiều giảm giá chỉ còn PVC giảm 1,7%, GAS giảm nhẹ 0,2%.

Lê Minh - Văn Giáp

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/chung-khoan-chau-a-phan-lon-len-diem/111497.html