Chứng khoán châu Á tăng điểm trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên

Thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm sau tuyên bố từ chủ tịch Fed Jerome Powell và trước thềm cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un - Ảnh: AP

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un - Ảnh: AP

Phiên giao dịch ngày thứ Tư, thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm sau tuyên bố từ chủ tịch Fed Jerome Powell và trước thềm cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un.

Thị trường chứng khoán Trung Quốc đại lục tăng vào đầu phiên giao dịch. Chỉ số Shanghai Composite tăng hơn 0,6%, chỉ số trên thị trường chứng khoán Thâm Quyến tăng 0,218%. Chỉ số chứng khoán của thị trường Thâm Quyến tăng 0,326%.

Chỉ số Hang Seng trên thị trường Hồng Kông tăng 0,5%. Chỉ số Nikkei của thị trường Nhật tăng 0,43% trong phiên sáng. Cổ phiếu của Fast Retailing, công ty mẹ của thương hiệu Uniqlo, tăng hơn 2%.

Chỉ số ASX 200 trên thị trường chứng khoán Australia tăng 0,31%, cổ phiếu của phần lớn các nhóm ngành đều tăng điểm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un dự kiến sẽ gặp nhau trong ngày hôm nay tại Việt Nam lần đầu tiên trong vòng gần 1 năm, Mỹ và Triều Tiên sẽ có cuộc đối thoại, phía Mỹ muốn thuyết phục Triều Tiên từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân để đổi lấy việc nới lỏng lệnh trừng phạt.

Giới chuyên gia tuy nhiên cho biết họ không có quá nhiều kỳ vọng vào cuộc gặp giữa Mỹ và Triều Tiên lần này. Chuyên gia tư vấn cao cấp về các vấn đề trên bán đảo Triều Tiên tại Tổ chức nghiên cứu khủng hoảng quốc tế (ICG), ông Christopher Green, lo ngại rằng sẽ không có phản ứng cụ thể trong lần này, cần phải đưa tuyên bố lên một mức cao mới và làm cho nó cụ thể hơn.

TRUNG MẾN

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/vang-tien/chung-khoan-chau-a-tang-diem-truoc-them-cuoc-gap-thuong-dinh-my-trieu-tien-3495384.html