Chứng khoán châu Á tăng mạnh bất chấp căng thẳng thương mại Mỹ - Trung

Chứng khoán châu Á tiếp tục tăng điểm trong phiên 20/9 khi nhà đầu tư nhận thấy, cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc gây thiệt hại ít hơn nhiều so với dự đoán.

Thị trường chứng khoán châu Á giao dịch khởi sắc sau 2 phiên tăng liên tiếp theo đà tăng mạnh của thị trường chứng khoán toàn cầu nhờ cuộc chiến thương mại không căng thẳng như lo ngại do Trung Quốc phản ứng yếu ớt hơn dự đoán.

Chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương không kể thị trường Nhật Bản tăng 0,05% đầu phiên giao dịch sớm ngày 20/9 tại châu Á nhờ đà leo dốc từ thị trường chứng khoán Mỹ.

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,2%, tuy nhiên chỉ số chứng khoán của Australia giảm 0,3%.

Chứng khoán châu Á khởi sắc trong phiền 20/9. Ảnh: Reuters

Sau khi bỏ qua nỗi lo cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, thị trường Phố Wall phủ sắc xanh trong phiên giao dịch 19/9 với chỉ số Dow Jones và S&P 500 duy trì đà tăng tốt. Trong đó, Dow Jones đóng cửa ở mức cao nhất từ tháng 1 nhờ sự hỗ trợ của nhóm cổ phiếu ngân hàng khi lãi suất tăng.

Lĩnh vực tài chính tăng 1,8% và tăng mạnh nhất trong số các lĩnh vục chính thuộc S&P 500, khi lợi suất trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm tăng vọt lên đỉnh 4 tháng.

Trong những diễn biến mới nhất về xung đột thương mại Mỹ - Trung, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, đã bác bỏ thông tin cho rằng Bắc Kinh đang cố tình làm mất giá đồng nhân dân tệ để thúc đẩy xuất khẩu.

Tuy nhiên, những lo ngại về thương mại dường như đã dịu bớt.

Kết thúc phiên giao dịch này, chỉ số Dow Jones tăng 0,61%, lên 26.405.76 điểm; chỉ số S&P 500 nhích 0,13%, lên 2.907.95 điểm; trong khi chỉ số Nasdaq Composite giảm nhẹ 0,08%, xuống còn 7.950.04 điểm do sự sụt giảm của cổ phiếu Microsoft.

Cũng như tại thị trường chứng khoán Mỹ, khi trút bỏ được gánh nặng tâm lý về cuộc chiến thương mại, chứng khoán châu Âu tiếp tục duy trì đà tăng tốt trong phiên 19/9.

Kết thúc phiên giao dịch này, chỉ số FTSE 100 tại Anh tăng 0,42%, lên 7.331,12 điểm. Chỉ số DAX 30 tại Đức nhích 0,5%, lên 12.219,02 điểm. Chỉ số CAC 40 tại Pháp tăng 0,56%, lên 5.393,74 điểm.

Trên thị trường tiền tệ thế giới, đồng USD hiện giao dịch so với đồng yen Nhật ở mức 1 USD đổi được 112,26 yen, trong khi đó 1 euro "ăn 1,1673 USD .

Chỉ số Dollar Index, phản ánh sức mạnh của đồng USD so với 6 đồng tiền chủ chốt khác, đi ngang, hiện ở mức 94,558 điểm.

Nguyễn Thu (Theo Reuters)

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/chung-khoan-chau-a-tang-manh-bat-chap-cang-thang-thuong-mai-my-trung-325613.html