Chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương phục hồi tích cực

Sáng 15-5, phần lớn các chỉ số chứng khoán chủ chốt của khu vực châu Á - Thái Bình Dương đã đồng loạt phục hồi sau các phiên giảm điểm sâu do căng thẳng thương mại Mỹ - Trung.

Chứng khoán chìm trong sắc đỏ do căng thẳng thương mại Mỹ - Trung

Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Lúc 10h (giờ Việt Nam), trên thị trường chứng khoán Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite của sàn Thượng Hải ghi nhận mức tăng 0,84%, HSI của sàn Hong Kong tăng 0,7%. Các chỉ số chứng khoán ASX 200 của Australia và Kospi của Hàn Quốc đều tăng khoảng 0,5%. Chỉ có chỉ số chứng khoán Nikkei của Nhật Bản giảm nhẹ 0,08% so với thời điểm chốt phiên giao dịch trước.

Trong phiên giao dịch đêm qua, thị trường chứng khoán Mỹ cũng tràn ngập sắc xanh. Chốt phiên giao dịch, cả ba chỉ số chủ chốt là S&P 500, Nasdaq và Dow Jones đều đi lên, với các mức tăng lần lượt là 0,8%, 1,14% và 0,82%.

Thị trường chứng khoán đã phục hồi sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết sẽ đạt được một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc. Trong một thông báo trên mạng xã hội Twitter ngày 14-5, ông Trump cho biết: “Chúng tôi sẽ đạt được một thỏa thuận với Trung Quốc vào một thời điểm thích hợp. Điều đó chắc chắn sẽ diễn ra, nhanh hơn nhiều so với mọi người nghĩ".

Tuyên bố này của nhà lãnh đạo Mỹ đã giúp trấn an giới đầu tư trên thị trường. Trước đó, nhiều nhà đầu tư đã bán tháo cổ phiếu chứng khoán do lo ngại Mỹ và Trung Quốc không thể đạt thỏa thuận khiến tình trạng căng thẳng thương mại tiếp tục kéo dài, gây bất ổn thị trường.

Trước đó, thị trường chứng khoán toàn cầu đã lao dốc sau khi Mỹ tiến hành tăng thuế từ 10% lên 25% đối với 200 tỷ hàng hóa Trung Quốc. Đáp lại, Trung Quốc cũng tuyên bố sẽ tăng thuế lên 25% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ kể từ ngày 1-6.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/tai-chinh/934990/chung-khoan-chau-a---thai-binh-duong-phuc-hoi-tich-cuc