Chứng khoán châu Á xanh sàn phiên cuối tuần

Trong phiên giao dịch ngày 26/3, hầu hết các sàn chứng khoán châu Á đều lên điểm, khi tâm lý lo ngại về vấn đề nợ công tại khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) đã lắng xuống.

Chỉ số chứng khoán Châu Á-Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) MSCI tăng 0,7%. Trong quý I/2010, chỉ số này đã tăng khoảng 1%. Các nhà lãnh đạo trong Liên minh châu Âu (EU) đã đạt được thỏa thuận thành lập cơ chế an toàn tài chính chung phối hợp với Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) để hỗ trợ các nước đang phải đối phó với cuộc khủng hoảng nợ công, như Hy Lạp. Giá trị của gói cứu trợ này lên tới 20 tỷ euro (26,5 tỷ USD). Tại Tokyo, đồng yen yếu là tin vui đối với các nhà xuất khẩu và thị trường này đã không đoái hoài đến thống kê cho hay chỉ số giá tiêu dùng tại Nhật Bản giảm liên tục trong 12 tháng qua. Chỉ số Nikkei-225 đã có lúc cán mốc 11.000 điểm lần đầu tiên kể từ tháng 10/2008 và đóng cửa ở mức 10.996,37 điểm, tăng 167,52 điểm so với phiên trước. Giá cổ phiếu của Nissan tăng 1,17% sau khi nhật báo kinh tế Nikkei đưa tin nhà chế tạo ôtô này đang bước vào giai đoạn đàm phán cuối cùng về thỏa thuận hợp tác với Renault (Pháp) và Daimler (Đức). Đóng cửa phiên 26/3, thị trường Hongkong và Thượng Hải đạt mức tăng tương ứng 1,32% và 1,34%. Trong khi đó, chứng khoán Sydney đã đảo ngược được xu hướng giảm điểm lúc đầu phiên và đóng cửa với mức tăng 0,24%. Giá cổ phiếu tại Seoul và Đài Bắc cũng đi lên trong phiên 26/3, đạt mức tăng lần lượt là 0,55% và 0,49%. Đặc biệt, thị trường Philippines tăng 0,3% lên mức cao nhất trong 25 tháng qua. Giới tài chính dự báo các sàn chứng khoán chủ chốt của châu Âu sẽ giảm điểm nhẹ khi mở cửa phiên 26/3, do một số nhà đầu tư muốn chốt lời.

Nguồn Vinacorp: http://vinacorp.vn/news.aspx/detail/384058/chung-khoan-chau-a-xanh-san-phien-cuoi-tuan