Chứng khoán đỏ sàn: Tài sản của 3 tỷ phú Việt bốc hơi nghìn tỷ

Ông Phạm Nhật Vượng, bà Nguyễn Thị Phương Thảo chỉ sau 1 phiên giao dịch, tài sản chứng khoán đã giảm đáng kể lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Tỷ phú Việt Nam bị thổi bay cả nghìn tỷ do thị trường chứng khoán. Ảnh minh họa.

Tài sản tỷ phú Việt bị thổi bay cả nghìn tỷ đồng

Thị trường chứng khoán kết thúc phiên giao dịch 11.10

Kết thúc phiên giao dịch ngày 11.10, VnIndex giảm hơn 48 điểm (4,84%) xuống 945,89 điểm, trở thành phiên giảm mạnh thứ 2 kể từ đầu năm. Còn HNX-Index giảm 6,59 điểm (-5,79%) xuống 107,17 điểm.

Hơn 150.000 tỷ đồng giá trị vốn hóa trên sàn HoSE đã mất chỉ trong một phiên giao dịch.

Sau phiên giao dịch hôm 11.10, tài sản của các tỷ phú USD Việt Nam cũng có nhiều sự thay đổi.

Tài sản chứng khoán của tỷ phú Phạm Nhật Vượng chỉ trong 1 phiên giao dịch giảm tới 2.606,29 tỷ đồng. Tài sản của tỷ phú ông Trần Đình Long “bốc hơi” 572,34 tỷ đồng, tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo giảm 768,87 tỷ đồng.

Trước đó, tại phiên giao dịch sáng 11.10, thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam rơi vào trạng thái hoảng loạn, áp lực bán tháo bị đẩy lên mức cao, VnIndex có thời điểm đã giảm trên 55 điểm.

TTCK Việt Nam trong phiên giao dịch sáng 11.10 VnIndex có thời điểm đã giảm trên 55 điểm.

Với mức vốn hóa trên TTCK Việt Nam ước tính khoảng 140 tỷ USD, số tiền các nhà đầu tư đã bị "thổi bay'' tổng cộng gần 6 tỷ USD. Còn các tỷ phú USD của Việt Nam cũng bị bốc hơi cả khối tài sản chứng khoán trị giá cả tỷ đồng.

Cụ thể, tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện theo tính toán chỉ còn 65.881,19 tỷ đồng, giảm 4.054,23 tỷ đồng (5,8%) sau khi giá trị giao dịch của bộ ba “cổ phiếu họ Vin” gồm VIC, VHM, VRE lần lượt giảm 5,57%, 5,7% và 6,1%.

Tài sản của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo và tỷ phú Trần Đình Long cũng lần lượt giảm 1.156,44 tỷ đồng và 572,34 tỷ đồng.

Xuất phát từ chính tâm lý nhà đầu tư

Giải thích về hiện tượng chứng khoán liên tục đỏ sàn và bị bán tháo, ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Phân tích Công ty Chứng khoán Yuanta đã chia sẻ với báo chí rằng, hơn 150.000 tỷ đồng giá trị vốn hóa trên sàn HoSE đã mất trong một phiên giao dịch là do "xuất phát từ chính tâm lý nhà đầu tư".

Phân tích về đợt sụt giảm trên thị trường thế giới, chuyên gia này cũng cho rằng không có lý do thực sự thuyết phục cho diễn biến mới đây. "Thông tin về chiến tranh thương mại Mỹ - Trung thực tế là không mới, bản thân các tin tức trước phiên giao dịch này cũng không có gì quá nghiêm trọng", Giám đốc phân tích của Yuanta đánh giá.

Còn ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán Sài Gòn (SSI) đã chia sẻ trên trang cá nhân với những phân tích, dự báo về tác động của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung tới kinh tế Việt Nam sau khi vốn hóa trên TTCK Việt Nam bốc hơi 165.000 tỷ đồng và VnIndex giảm gần 50 điểm.

Chủ tịch SSI Nguyễn Duy Hưng cũng đề cập đến diễn biến TTCK Việt Nam giảm sâu trong phiên sáng 11.10 và nhà đầu tư có tâm lý rất tiêu cực.

Việc dự đoán thị trường sắp tới ra sao, hoàn toàn là ý kiến cá nhân để tham khảo còn các dự đoán trên thị trường theo ông Hưng không thể tác động trực tiếp ảnh hưởng đến nền kinh tế hay sức khỏe của thị trường chứng khoán.

"Giống như ta đi khám bệnh, nghe bác sỹ để phòng bệnh và sẽ không quá hoảng loạn để tìm cách chữa bệnh khi chẳng may mắc bệnh chứ bản thân bác sỹ không quyết định được tình trạng sức khỏe hiện tại của ta”, ông Nguyễn Duy Hưng viết.

Bên cạnh đó, ông Hưng cũng cho rằng, điều đáng ngại nhất là gần một ngày sau khi thị trường chứng khoán Mỹ giảm 3,15% kéo theo việc mất điểm của hầu hết các thị trường chứng khoán khác trên thế giới, giới phân tích vẫn chưa tìm ra nguyên nhân.

P.Đ

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/kinh-te/chung-khoan-do-san-tai-san-cua-3-ty-phu-viet-boc-hoi-nghin-ty-635593.ldo