Chứng khoán Mỹ bất ngờ phục hồi trước cuộc họp của FED

Thị trường chứng khoán Mỹ đã phục hồi vào hôm qua khi đóng cửa trong sắc xanh trở lại, trong một ngày mà chứng kiến chỉ số Dow tiếp tục biến động mạnh khi dao động trong phạm vi hơn 400 điểm, khi các nhà đầu tư đang chờ đợi quyết sách quan trọng trong cuộc họp của Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) đang diễn ra.

Chỉ số công nghiệp Dow Jones cuối phiên chỉ tăng nhẹ 82,66 điểm, tương đương 0,4%, lên 23.675,64 điểm, trong khi chỉ số S&P 50 nhích nhẹ ít hơn 1 điểm, đóng cửa tại 2.546,16 điểm. Chỉ số Nasdaq leo dốc 30,18 điểm, tương đương 0,5% và kết thúc tại 6.783,91 điểm.

Đà phục hồi của nhóm cổ phiếu công nghệ cũng giúp chỉ số Nasdaq tăng điểm, khi cổ phiếu Amazon, Apple và Netflix đồng loạt khởi sắc. Cổ phiếu Facebook tăng 2,4%, còn cổ phiếu Alphabet cộng 1,7%.

Cả 3 chỉ số chính đã đóng cửa ở mức thấp hơn mức cao đạt được trong đầu ngày, khi trước đó Dow Jones có lúc vọt mạnh đến 335 điểm, S&P 500 tăng 28 điểm trong khi Nasdaq tăng 83 điểm, lên mức cao nhất trong phiên.

Tại mức thấp nhất, chỉ số Dow có thời điểm rớt đến 77 điểm, S&P 500 giảm 17 điểm, trong khi Nasdaq rớt 20 điểm, chạm mức thấp nhất trong ngày.

Dow Jones có một ngày "nhảy múa" khó lường

Trước đó hôm thứ 2 đầu tuần, chỉ số Dow đã giảm mạnh đến 507,53 điểm, tương đương 2,1%, xuống 23.592,98 điểm. Chỉ số S&P 500 rớt 54,01 điểm, tương đương 2,1%, đóng cửa tại 2.545,94 điểm và chỉ số Nasda thoái lui 156,93 điểm, tương đương 2,3% và kết thúc ở 6.753,73 điểm. Chỉ số S&P 500 theo đó đã đóng cửa ở mức thấp nhất kể từ tháng 10/2017, trong khi Nasdaq cũng kết thúc tại mức thấp nhất từ tháng 11/2017 và chỉ số Dow thấp nhất từ 23/3 đầu năm nay.

Sự biến động mạnh tiếp tục làm dịch chuyển thị trường chứng khoán vào hôm qua, khi các nhà đầu tư tiếp tục lo ngại rằng tăng trưởng toàn cầu chậm chạp sẽ tác động đến Hoa Kỳ, cũng như trước sự không chắc chắn xung quanh quan hệ thương mại giữa Hoa Kỳ - Trung Quốc và chính sách lãi suất của Fed đã khiến nhiều nhà đầu tư chấp nhận đứng ngoài thị trường hiện nay.

Ngoài ra, giới đầu tư cũng chỉ ra những lo ngại ngày càng tăng về khả năng Chính phủ Mỹ đóng cửa, đà lao dốc của giá dầu và nỗi lo rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đi quá xa với các kế hoạch nâng lãi suất là lý do cho đà giảm điểm này.

Trong hôm qua, giá dầu lại chứng kiến tiếp một ngày lao dốc mạnh, càng giúp củng cố nỗi lo tăng trưởng toàn cầu, với giá dầu thô Mỹ giảm 7% xuống mức thấp nhất trong gần 16 tháng, trong khi các nhà giao dịch cổ phiếu đấu tranh để hiểu rằng mức giảm mạnh như vậy là do cung vượt cầu khi nhu cầu đang suy yếu.

Cổ phiếu của các công ty năng lượng chìm sâu khi giá dầu lao dốc. Cổ phiếu Exxon Mobil giảm 2,7%, cổ phiếu Chevron mất 2,4% và cổ phiếu ConocoPhillips lùi 1,9% khi Mỹ và Nga tiếp tục bơm dầu lên mức cao kỷ lục trước kế hoạch cắt giảm sản lượng của OPEC cùng với các đồng minh.

Ngược lại, hôm qua cũng chứng kiến cổ phiếu Goldman Sachs tăng trở lại, đánh dấu phiên tăng đầu tiên trong 10 phiên vừa qua. Cổ phiếu Boeing cũng khởi sắc khi tăng 3,8%, sau khi công ty công bố tăng tỷ lệ chi trả cổ tức lên 20%, và chương trình mua lại cổ phiếu quỹ vào cuối ngày thứ 2.

Bên cạnh đó, việc thị trường xóa sạch mức tăng đầu phiên do áp lực bán tháo vào buổi chiều còn đến từ những nhận định mới từ Washington, sau khi Lãnh đạo khối đa số Thượng viện, Mitch McConnell, nói rằng kế hoạch tài trợ chính phủ được đề xuất đã bị từ chối bởi các đồng nghiệp bên Đảng Dân chủ.

Về dữ liệu kinh tế Mỹ, các nhà xây dựng nhà ở Mỹ đã bắt đầu xây dựng với tỷ lệ được điều chỉnh theo mùa vụ là 1,26 triệu nhà vào tháng 11, cao hơn mức 1,23 triệu dự kiến.

Giấy phép xây dựng mới trong tháng 11 đã được cấp với tỷ lệ được điều chỉnh theo mùa vụ là 1,33 triệu giấy phép, cao hơn so với ước tính là 1,27 triệu, theo dữ liệu của Factset.

Các thị trường chứng khoán châu Á cũng đóng cửa giảm vào hôm qua, với chỉ số Nikkei của Nhật, Hang Seng sàn Hồng Công và Shanghai sàn Thượng Hải đều chìm trong sắc đỏ.

Tại châu Âu, phần lớn các thị trường cũng đi xuống, với chỉ số Stoxx Europe 600 giảm 0,8% và FTSE 100 của Anh giảm hơn 1% vào cuối ngày.

ĐỒNG AN

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/chung-khoan-my-bat-ngo-phuc-hoi-truoc-cuoc-hop-cua-fed-20760.html