Chứng khoán Mỹ có tuần giảm điểm đầu tiên trong 3 tuần

Thị trường giao dịch tăng điểm trong phần lớn phiên giao dịch cho đến khi phái đoàn Trung Quốc tuyên bố hủy chuyến thăm đến nông trại Mỹ tại Montana, theo Reuters.

Ảnh: iStock

Thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa giảm điểm trong phiên ngày thứ Sáu. Chốt phiên giao dịch ngày thứ Sáu, chỉ số công nghiệp Dow Jones đóng cửa giảm 160 điểm tương đương 0,6%; S&P 500 giảm 0,5% còn Nasdaq giảm 0,8%.

Cả ba chỉ số giảm điểm trong tuần và có tuần đi xuống đầu tiên trong 3 tuần. Tính cả tuần, Dow Jones mất 1,1%, S&P 500 giảm 0,5% còn chỉ số Nasdaq giảm 0,7%.

Thị trường giao dịch tăng điểm trong phần lớn phiên giao dịch cho đến khi phái đoàn Trung Quốc tuyên bố hủy chuyến thăm đến nông trại Mỹ tại Montana, theo Reuters. Các chỉ số cổ phiếu lập tức giảm điểm.

Giám đốc điều hành cao cấp tại quỹ Meridian Equity Partners, ông Jonathan Corpina, nhận xét: “Bất kỳ thông tin nào liên quan đến thuế quan Mỹ - Trung Quốc đều sẽ có tác động lên thị trường”.

Trước đó không lâu, mọi chuyện dường như vẫn tích cực, Washington thông báo đã loại bỏ một số mặt hàng ra khỏi danh sách phải chịu thuế cao hơn.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ ở mức thấp, tức khoảng 1,722%. Đồng USD Mỹ, đồng tiền đo biến động của đồng USD so với 6 loại tiền tệ khác, tăng 0,2%.

Trong thư gửi khách hàng, trưởng bộ phận chiến lược tại Bannockburn Global Forex, ông Marc Chandler, nhận xét vấn đề thu hút sự quan tâm của thị trường lần này không phải việc Fed hạ lãi suất mà lại là sự gián đoạn mới nhất”.

Trong ngày thứ Sáu, Fed tại New York đã tiếp tục bơm thêm tiền vào thị trường cho vay qua đêm. Từ thứ 3 đến thứ Sáu, Fed tại New York đã bơm 278 tỷ USD vào thị trường.

Vào đầu tuần này, thị trường đã đối diện với tình trạng thắt chặt thanh khoản khi mà trái phiếu Bộ Tài chính quá nhiều trong khi doanh nghiệp thiếu tiền vì phải đóng thuế hàng quý.

TRUNG MẾN

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/kinh-doanh-quoc-te/chung-khoan-my-co-tuan-giam-diem-dau-tien-trong-3-tuan-3521299.html