Chứng khoán Mỹ 'nghẹt thở' trước những tuyên bố mới của Tổng thống Donald Trump

Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức đưa ra chương trình thuế bổ sung 10% đối với 200 tỉ USD hàng Trung Quốc và nhận được phản hồi sẽ đáp trả từ Bắc Kinh, chứng khoán nước này ngay lập tức có dấu hiệu giảm.

Theo RT, Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức đưa ra chương trình thuế bổ sung 10% đối với 200 tỉ USD hàng Trung Quốc, bao gồm các sản phẩm tiêu dùng như điện tử, xe đạp, lốp xe, nội thất…, những sản phẩm được các nhà máy Trung Quốc sản xuất với số lượng lớn và giá xuất khẩu rẻ. Chương trình thuế 10% này sẽ chính thức có hiệu lực ngày 24.9, tăng lên 25% vào ngày 1.1.2019.

Tổng thống Donald Trump. Ảnh: CNN

Cùng với đó, ông Trump tuyên bố nếu Trung Quốc có hành động trả đũa đối với những người nông dân và các ngành công nghiệp Mỹ, Mỹ sẽ tiến hành giai đoạn 3 với việc đánh thuế bổ sung lên 267 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc.

Không kém cạnh, Trung Quốc cho biết sẽ đáp trả với chương trình thuế lên 60 tỉ USD hàng Mỹ, giữ lại những vật liệu thô cần thiết với các công ty Mỹ. Các quan chức Trung Quốc cũng cho biết có thể từ chối tham gia đối thoại thương mại.

Trước những diễn biến này, thị trường chứng khoản Mỹ ngay lập tức có dấu hiệu giảm.

Phiên giao dịch ngày 17.9, thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm. Chỉ số S&P 500 và chỉ số công nghiệp Dow Jones ngừng tăng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ tiếp tục đánh thuế cao hơn với hàng nhập khẩu Trung Quốc còn phía Trung Quốc đã nói đến việc sẽ trả thù.

Nếu tất cả các chương trình thuế có hiệu lực, tổng số hàng Trung Quốc bị Mỹ đánh thuế sẽ có giá trị hơn 500 tỉ USD. (Ảnh minh họa)

Đóng cửa phiên giao dịch, chỉ số S&P 500 giảm 16,18 điểm tương đương 0,6% xuống 2.888,80 điểm. Cổ phiếu công nghệ và tiêu dùng nằm trong nhóm cổ phiếu ngành giảm điểm sâu nhất. Trong 7 phiên gần nhất, thị trường có phiên giảm điểm đầu tiên của tất cả các chỉ số chính trên thị trường.

Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 92,55 điểm tương đương 0,4% xuống 26.062,12 điểm và như vậy có phiên giảm điểm đầu tiên trong 5 phiên gần nhất. Chỉ số Nasdaq giảm 114,25 điểm tương đương 1,4% xuống 7.895,79 điểm và như vậy có ngày giảm điểm sâu nhất tính từ 27.7.2018, theo số liệu của FactSet.

Cùng với đó, cổ phiếu công nghệ, trong đó có nhiều tên tuổi như Amazon, giảm điểm do nhà đầu tư lo lắng về những vấn đề thương mại. Giới đầu tư lo ngại căng thẳng thương mại sẽ tác động xấu đến chuỗi cung ứng cũng như triển vọng nhu cầu toàn cầu.

Nhìn chung, giới đầu tư đã cố gắng bỏ qua các vấn đề thương mại để tập trung nhiều hơn vào thông tin về lợi nhuận doanh nghiệp và số liệu kinh tế. Thế nhưng hiện vẫn tồn tại nhiều lo lắng về khả năng căng thẳng sẽ tăng cao và tác động xấu đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

PV (T/H)

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/kinh-te/chung-khoan-my-nghet-tho-truoc-nhung-tuyen-bo-moi-cua-tong-thong-donald-trump-631485.ldo