Chứng khoán Mỹ phi mã với hy vọng về đạt thỏa thuận trần nợ công

Chứng khoán Phố Wall (Wall Street) tăng mạnh sau khi các nhà hoạch định chính sách ở Washington cho biết dự luật nâng trần nợ công của Mỹ có thể được đưa ra bỏ phiếu vào tuần tới, hy vọng đạt được một thỏa thuận để tránh tình trạng vỡ nợ của chính phủ.

Theo thông tin trên tớ Financial Times, cả chỉ số blue-chip S&P 500 và Nasdaq Composite đều đạt mức cao nhất kể từ tháng 8 năm 2022, tăng lần lượt 0,9% và 1,5%. Các chỉ số lạc quan này xuất hiện khi kỳ vọng gia tăng về khả năng đạt được thỏa thuận trần nợ công của Mỹ.

Nhận xét về cuộc bỏ phiếu dự kiến ra vào tuần tới, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy của Đảng Cộng hòa bày tỏ lạc quan về khả năng đạt thỏa thuận. Trong khi đó, ông Joel Kruger, chiến lược gia thị trường tại LMAX Group cho rằng, với lợi suất trái phiếu kho bạc đang tăng và đồng USD tăng cao hơn, thì tính bền vững của đợt phục hồi trên thị trường chứng khoán lại trở nên mong manh.

Dữ liệu từ bộ lao động Mỹ cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới đã giảm xuống còn 242.000 đơn vào tuần trước, từ 264.000 trong 7 ngày trước đó. Con số này thấp hơn kỳ vọng của các nhà phân tích, làm dấy lên lo ngại rằng thị trường lao động thắt chặt có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang (FED) khó đưa mức lạm phát trở lại mục tiêu.

Tại châu Âu, Stoxx 600 trên toàn khu vực tăng 0,4%, phục hồi sau hai ngày giảm liên tiếp. CAC 40 của Pháp tăng 0,6%, trong khi Dax của Đức tăng 1,3%.

Chứng khoán châu Á cũng cao hơn, được thúc đẩy bởi động lực từ Phố Wall. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông tăng 0,9% và Topix của Nhật Bản tăng 1,1%.

Chỉ số CSI 300 của Trung Quốc là trường hợp ngoại lệ, giảm 0,1% và kéo dài mức thua lỗ từ đầu tuần do sự chậm lại trong quá trình phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19./.

Trần Ngọc/VOV.VN (lược dịch) Theo Financial Times

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/thi-truong/chung-khoan-my-phi-ma-voi-hy-vong-ve-dat-thoa-thuan-tran-no-cong-post1021204.vov