Chứng khoán Mỹ quay đầu bật mạnh

Thị trường chứng khoán Mỹ đã đứt chuỗi giảm điểm 5 ngày phiên liên tiếp để đóng cửa cao hơn trong phiên giao dịch hôm qua, nhờ nhóm cổ phiếu công nghệ phục hồi bù đắp phần nào sự yếu kém diễn ra ở cổ phiếu Boeing.

Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 200,64 điểm, tương đương 0,8%, lên 25.560,88 điểm, dù chỉ số blue chip này đầu phiên đã có lúc giảm hơn 200 điểm.

Chỉ số S&P 500 tăng 40,23 điểm, tương đương 1,5%, đóng cửa tại 2.783,3 điểm, với nhóm cổ phiếu công nghệ thông tin tăng vọt 2,2%. Chỉ số Nasdaq leo dốc 149,92 điểm, tương đương 2% và kết thúc tại 7.558,06 điểm, ghi nhận mức tăng phần trăm theo ngày lớn nhất kể từ 30/01/2019 đến nay.

Cổ phiếu của Boeing có ngày tồi tệ nhất trong gần 5 tháng qua, giảm 5,3%, sau khi một trong những chiếc máy bay dòng 737 Max 8 của công ty được điều hành bởi hãng hàng không Ethiopia Airlines bị rơi ngay sau khi cất cánh từ thủ đô Addis Ababa của nước này vào Chủ nhật, khiến 157 người chết. Tại mức thấp nhất trong ngày, cổ phiếu chiếm tỷ lệ vốn hóa lớn thuộc chỉ số Dow này đã có lúc giảm hơn 13%.

 Cổ phiếu của Boeing có ngày tồi tệ nhất trong gần 5 tháng qua

Cổ phiếu của Boeing có ngày tồi tệ nhất trong gần 5 tháng qua

Tai nạn này xảy ra vài tháng sau khi một vụ tai nạn tương tự cũng ở dòng máy bay này do hãng Lion Air của Indonesia rơi xuống biển Java ngay sau khi cất cánh, làm 189 người thiệt mạng. Nhà sản xuất máy bay này đã đưa ra một tuyên bố bày tỏ sự thông cảm với gia đình của các nạn nhân, và cho biết họ sẽ gửi một đội kỹ thuật để hỗ trợ điều tra vụ tai nạn.

Các nhà điều tra sẽ xem xét hai vụ tai nạn, cả hai diễn ra khi máy bay đang cất cánh. Phi công của chuyến bay ở Ethiopia được cho là đang cố gắng quay lại sân bay sau khi báo cáo sự cố kỹ thuật, và thời tiết không có gì bất thường. Trung Quốc mới đây đã yêu cầu các hãng hàng không ngừng sử dụng tất cả 96 máy báy 737 Max 8 ở nước này và hãng hàng không Ethiopia cũng đã thực hiện chính sách tương tự.

Đến nay, Boeing đã giao khoảng 350 dòng máy bay 737 Max bán chạy nhất của họ, với đơn đặt hàng hơn 5.000 chiếc và máy bay đã được sử dụng bởi các hãng American Airlines, United Continental Holdings và Southwest Airlines.

Dòng máy báy Boeing 737 Max đang gặp nhiều tai tiếng

Phía Southwest cho biết họ đã liên hệ chặt chẽ với Boeing sau vụ tai nạn, nhưng cũng cho biết họ không có kế hoạch thay đổi hoạt động. Tuy nhiên, cổ phiếu của hãng hàng không này đã giảm 0,3%.

Tuần trước, Giám đốc điều hành hãng Boeing là Dennis Muilenburg đã phát biểu trong một hội nghị hàng không rằng việc Trung Quốc mua máy bay của công ty ông có thể là một phần của thỏa thuận thương mại đang bị hai nước trì hoãn. Các quan chức Hoa Kỳ và Trung Quốc đã trích dẫn những tiến bộ trong tiến trình đàm phán thương mại, nhưng thị trường vẫn đang chờ đợi tin tức về các chi tiết cứng hoặc một thỏa thuận cụ thể.

Các nhà đầu tư cũng đang vật lộn với những lo ngại ngày càng tăng về sự suy giảm toàn cầu làm lu mờ ngày kỷ niệm 10 năm thị trường tăng giá vào hôm thứ 7 vừa rồi. Trước đó, các nhà đầu tư đã bị ảnh hưởng tiêu cực bởi số lượng việc làm suy yếu đáng ngạc nhiên công bố hôm thứ 6, sau khi Bộ Lao động công bố nền kinh tế Hoa Kỳ chỉ tạo thêm 20.000 việc làm mới trong tháng 2, thấp hơn mức dự báo 178.000 của các nhà kinh tế.

Hôm Chủ nhật (10/3), Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), Jerome Powell, nói trong chương trình “60 phút” rằng ông nghĩ nền kinh tế Mỹ vẫn mạnh mẽ, mặc dù ông thừa nhận rằng sự suy yếu trên thế giới có thể đã bắt đầu ảnh hưởng đến Mỹ.

Về dữ liệu kinh tế Mỹ, doanh số bán lẻ tăng 0,2% trong tháng 1, cao hơn mức tăng 0,1% được dự đoán bởi các nhà kinh tế. Đáng thất vọng hơn, mức giảm 1,2% trong tháng 12 đã tiếp tục được điều chỉnh thành mức giảm 1,6%, đánh dấu mức giảm lớn nhất trong gần 10 năm qua.

Hàng tồn kho kinh doanh tại Hoa Kỳ đã tăng 0,6% trong tháng 12, theo Bộ Thương mại cho biết, trong khi báo cáo rằng doanh số giảm 1%.

Người tiêu dùng Hoa Kỳ hy vọng giá sẽ tăng chậm hơn trong ngắn hạn và trung hạn, Cục Dự trữ Liên bang cho biết hôm thứ Hai. Lạm phát trung bình kỳ vọng ở cả hai khoảng thời gian một và ba năm đã giảm 0,2% xuống 2,8%, sau khi không thay đổi kể từ tháng Tư năm ngoái.

Dave Lafferty, chiến lược gia thị trường tại Natixis Investment Manager, cho biết “Các nhà đầu tư đã chờ đợi để xem liệu doanh số bán lẻ tháng 12 có phải là một sự bất thường hay không. Và số liệu mới nhất đang cho thấy nỗi sợ hãi tồi tệ nhất về sức khỏe của người tiêu dùng đã được xác nhận”.

Trong khi đó, Lafferty cho biết, cuộc phỏng vấn của Powell trên chương trình 60 phút tiếp tục thể hiện quan điểm ôn hòa, làm tăng thêm sự lạc quan vào hôm qua, và tạm bỏ quên câu chuyện của Boeing.

Chứng khoán châu Á phần lớn tích cực trong phiên hôm qua, với chỉ số Shanghai tăng 1,9%.

Chứng khoán châu Âu đóng cửa cao hơn, với chỉ số Stoxx Europe 600 tăng 0,8%.

Nguồn TGTT: https://thegioitiepthi.vn/chung-khoan-my-quay-dau-bat-manh-159525.html