Chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh

Thông tin từ Bloomberg News cho thấy Trung Quốc cởi mở với khả năng của một thỏa thuận thương mại bản giới hạn, ngoài ra chấp nhận tăng mua thêm 50% đậu tương Mỹ.

Ảnh: GettyImages

Phiên giao dịch ngày thứ Tư, thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa tăng điểm. Nhà đầu tư hy vọng vào khả năng căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc hạ nhiệt. Các cuộc đàm phán cấp cao dự kiến sẽ được khởi động từ ngày thứ Năm.

Nhà đầu tư đồng thời quan tâm đến biên bản cuộc họp của Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed), kỳ vọng Fed giảm lãi suất đã tăng lên trong những tuần gần đây.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Tư, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 181,97 điểm tương đương 0,7% lên 26.346,01 điểm.

Chỉ số S&P 500 tăng 26,34 điểm tương đương 0,9% lên 2.919,40 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 79,96 điểm tương đương 1% lên 7.903,74 điểm.

Phiên tăng điểm ngày thứ Tư chấm dứt chuỗi 2 ngày giảm giá trước đó của chỉ số. Dù vậy, chỉ số Dow Jones vẫn giảm 0,8% trong tuần, còn chỉ số S&P 500 giảm 1%, Nasdaq mất 0,9%.

Thị trường chứng khoán có hồi phục tâm lý phần nào nhờ một số thông tin khiến nhà đầu tư lạc quan về khả năng Mỹ và Trung Quốc sẽ có thể có được thỏa thuận thương mại một phần.

Thông tin từ Bloomberg News cho thấy Trung Quốc cởi mở với khả năng của một thỏa thuận thương mại bản giới hạn, ngoài ra chấp nhận tăng mua thêm 50% đậu tương Mỹ.

Bộ Ngoại giao Mỹ vào ngày thứ Ba công bố một số biện pháp hạn chế visa với một số quan chức chính phủ Trung Quốc cũng như thành viên Đảng Cộng sản Trung Quốc được cho là có liên quan đến việc đối xử thiếu công bằng với cộng đồng Duy Ngô Nhĩ và một số nhóm đạo Hồi thiểu số khác tại Tân Cương, Trung Quốc.

Mức thuế nhập khẩu với khoảng 250 tỷ USD hàng Trung Quốc dự kiến sẽ được điều chỉnh tăng lên 30% từ mức 25% từ ngày 15/10/2019.

TRUNG MẾN

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/vang-tien/chung-khoan-my-tang-diem-manh-3523449.html