Chứng khoán Mỹ tăng điểm trở lại

Phiên ngày hôm qua, nhà đầu tư mua vào cổ phiếu của nhiều công ty công nghệ lớn như Facebook, Amazon.

Ảnh: Omaha World

Phiên giao dịch ngày thứ Tư, các chỉ số chứng khoán trên thị trường Mỹ tăng điểm. Chỉ số S&P 500 và Nasdaq lấy lại được phần nào số điểm đã mất trong phiên ngày thứ Hai và phiên ngày thứ Ba.

Cổ phiếu công nghệ, cổ phiếu vốn là động lực tăng trưởng quan trọng của thị trường, tăng điểm.

Thị trường tài chính Mỹ sẽ nghỉ giao dịch trong ngày thứ Năm nhân ngày Lễ Tạ ơn. Trong phiên ngày thứ Sáu, thị trường sẽ đóng cửa nghỉ giao dịch sớm.

Chỉ số công nghiệp Dow Jones hạ chưa đến 1 điểm và đóng cửa ở mức 24.464,69 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 8,04 điểm tương đương 0,3% lên 2.649,93 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 63,43 điểm tương đương 0,9% lên 6.972,25 điểm.

Tính từ đầu năm 2018 đến nay, chỉ số Dow Jones và S&P 500 vẫn ở trạng thái giảm điểm, còn chỉ số Nasdaq tăng 1% trong năm 2018. Tính từ đầu tháng đến nay, chỉ số Nasdaq giảm 4,6%; chỉ số S&P 500 giảm 2,3% còn chỉ số Dow Jones giảm 2,6%.

Phiên hôm qua, giá dầu tăng kéo theo cổ phiếu trong ngành năng lượng tăng theo. Dầu được hỗ trợ bởi kỳ vọng nhiều nước xuất khẩu dầu lớn của thế giới giảm sản lượng. Giá dầu thô trên thị trường Mỹ đã rơi vào trạng thái suy giảm, đó là khi giá dầu thấp hơn đến 20% so với mức đỉnh gần nhất.

Phiên ngày hôm qua, nhà đầu tư mua vào cổ phiếu của nhiều công ty công nghệ lớn như Facebook, Amazon. Tuy nhiên, tâm lý nhà đầu tư vẫn băn khoăn về rủi ro tăng trưởng kinh tế toàn cầu đi xuống, Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) thắt chặt chính sách tiền tệ quá nhanh và rủi ro đối đầu thương mại Mỹ - Trung Quốc vẫn tiếp tục tăng lên.

Số liệu quan trọng về ngành sản xuất Mỹ được công bố trước khi thị trường giao dịch trong ngày thứ Tư, số lượng đơn đặt hàng tiêu dùng bền giảm mạnh nhất trong 15 tháng. Quan trọng hơn nữa, báo cáo từ Cục thống kê cho thấy rằng số lượng đơn đặt hàng tiêu dùng bền giảm tháng thứ 3 liên tiếp, điều đó không khỏi khiến cho nỗi sợ về khả năng đầu tư doanh nghiệp Mỹ giảm tăng lên.

Nhà đầu tư chứng khoán Mỹ tuy nhiên nhận được tin tốt về thị trường nhà đất, doanh số bán nhà đang sử dụng tăng lần đầu tiên trong 6 tháng. Hàng loạt những báo cáo gần đây trên thị trường nhà đất cho thấy khi lãi suất tăng lên, niềm tin vào thị trường bất động sản đang giảm xuống.

TRUNG MẾN

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/vang-tien/chung-khoan-my-tang-diem-tro-lai-3480922.html