Chứng khoán Nhất Việt muốn tăng gấp đôi vốn điều lệ

HĐQT CTCP Chứng khoán Nhất Việt (HNX: VFS) vừa thông qua nghị quyết triển khai thực hiện phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023.

VFS cũng thông qua phương án sử dụng 1.200 tỷ đồng vốn thu về. Theo đó, một nửa (600 tỷ đồng) dùng để bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư tự doanh và một nửa còn lại dùng bổ sung hoạt động cho vay ký quỹ. Thời điểm giải ngân trong năm 2024, sau khi nhận được thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán của UBCKNN.

Về phương án phát hành nói trên, theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, VFS dự kiến phát hành 120 triệu cp (tỷ lệ 1:1), với giá chào bán 10,000 đồng/cp. Vốn điều lệ sau khi phát hành có thể tăng từ 1,200 tỷ đồng lên 2,400 tỷ đồng.

Nếu cổ phiếu không được chào bán hết sẽ phân phối tiếp cho các đối tượng khác với giá chào bán 10,000 đồng/CP. Cổ đông sở hữu quyền mua chỉ được chuyển nhượng quyền mua một lần, người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba.

Trước đó, vào tháng 8/2023, VFS đã hoàn tất chào bán riêng lẻ 39,75 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/CP, tăng vốn điều lệ lên 1.200 tỷ đồng như hiện nay. Ở đợt phát hành này, Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance) là đơn vị tích cực hơn cả khi mua vào 12 triệu cổ phiếu, tương đương 10% vốn điều lệ Chứng khoán Nhất Việt.

Được thành lập năm 2008, Chứng khoán Nhất Việt hiện là một trong những thành viên quan trọng trong hệ sinh thái Amber Capital.

CTCP Amber Capital Holdings hiện sở hữu 10,97% vốn điều lệ Chứng khoán Nhất Việt, trong khi ông Trần Anh Thắng – Chủ tịch HĐQT Amber Capital Holdings cũng nắm giữ 13% vốn công ty này.

Về tình hình kinh doanh, trong năm 2023, VFS có lãi sau thuế gần 85.7 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu hoạt động của công ty đạt 200 tỷ đồng, tăng 29%.

Các hoạt động chính của công ty đều tăng trưởng, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) gần 94 tỷ đồng, tăng 28%; lãi từ các khoản cho vay và phải thu đạt 53 tỷ đồng, tăng 45% và doanh thu từ nghiệp vụ môi giới đạt 45 tỷ đồng, tăng 76%.

Minh Phong

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/chung-khoan-nhat-viet-muon-tang-gap-doi-von-dieu-le-post32448.html