Chứng khoán tăng nóng, sếp ngân hàng đồng loạt bán cổ phiếu

Trong bối cảnh cổ phiếu ngành ngân hàng tăng mạnh trong những tháng gần đây, nhiều mã hiện đang ở vùng giá cao nhất trong vòng 1 năm qua, nhiều lãnh đạo ngân hàng như MSB, VIB, SeABank đã đăng ký bán khối lượng lớn cổ phiếu.

Thị trường chứng khoán vừa ghi nhận tuần thứ sáu tăng liên tiếp, khi chỉ số VN-Index đóng cửa tuần trước ở mốc 1.232,2 điểm ( tăng 0,5%) với hàng loạt cổ phiếu tăng giá mạnh. Giữa lúc đó, nhiều lãnh đạo ngân hàng niêm yết cùng người nhà đã đồng loạt đăng ký bán cổ phiếu, thu về hàng nghìn tỷ đồng.

Theo đó, mới đây, ông Phạm Lê Việt Anh (con trai bà Lê Thị Liên - Thành viên HĐQT MSB) đã bán thành công 2,13 triệu cổ phiếu MSB theo phương thức khớp lệnh nhằm mục đích đầu tư tài chính.

Sau giao dịch, con trai vị lãnh đạo MSB đã giảm sở hữu tại MSB từ hơn 4,1 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 0,206%) xuống còn 2 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 0,1%). Thương vụ này cũng đem lại cho ông Việt Anh hơn 30 tỷ đồng.

Nhiều lãnh đạo ngân hàng niêm yết cùng người nhà đã đồng loạt đăng ký bán cổ phiếu, thu về hàng nghìn tỷ đồng.

Đồng thời, bà Đinh Thị Tố Uyên - Phó Tổng Giám đốc MSB cũng đăng ký bán hơn 1,57 triệu cổ phiếu ngân hàng từ ngày 8/8 đến 6/9 với mục đích đầu tư tài chính, theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận. Nếu giao dịch thành công, bà Uyên nhận được khoảng 23 tỷ đồng, đồng thời chỉ còn nắm 0,0054% vốn điều lệ của ngân hàng này.

Trước đó, ông Nguyễn Thế Minh, một Phó Tổng Giám đốc khác tại MSB cũng đăng ký bán 112.000 cổ phiếu ngân hàng này nhằm mục đích đầu tư tài chính. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 11/8 đến ngày 8/9 theo phương thức thỏa thuận. Nếu thành công, ông Minh sẽ chỉ còn nắm giữ 29.960 cổ phiếu MSB, tỷ lệ 0,001%, đồng thời thu về hơn 1,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, vợ ông Minh là bà Nguyễn Thu Trang cũng đăng ký bán ra 200.000 cổ phiếu MSB với mục đích tương tự. Giao dịch cũng dự kiến diễn ra từ ngày 11/8 đến ngày 8/9 theo phương thức thỏa thuận. Sau giao dịch, bà Trang còn nắm giữ 0,005% vốn điều lệ ngân hàng và thu về hơn 2,8 tỷ đồng.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 14/8, cổ phiếu MSB đóng cửa ở mức 14.400 đồng/cổ phiếu, thị giá này đã tăng khoảng 4% lên mức cao nhất kể từ đầu tháng 9/2022 đến nay.

Đáng chú ý, tại VIB, ông Đặng Quang Tuấn, con trai Chủ tịch HĐQT Đặng Khắc Vỹ vừa thoái sạch hơn 124,7 triệu cổ phiếu VIB sở hữu. Giao dịch được thực hiện trong thời gian 21/7 - 9/8 theo phương thức thỏa thuận. Ước tính, số cổ phiếu mà ông Đặng Quang Tuấn bán ra có giá trị gần 2.600 tỷ đồng.

Cùng thời điểm, CTCP Funderra, nơi ông Đặng Khắc Vỹ góp 80% vốn cũng đăng ký mua 124,7 triệu cổ phiếu VIB để đầu tư, trùng số cổ phiếu và thời gian ông Tuấn bán ra. Tại thời điểm đăng ký mua, Funderra không sở hữu bất kỳ cổ phiếu VIB nào. Hiện chưa có công bố thông tin về kết quả giao dịch của Funderra.

Một lãnh đạo tại VIB là bà Nguyễn Thị Bích Hạnh - Thành viên HĐQT độc lập ngân hàng cũng đăng ký mua 25 triệu cổ phiếu VIB này để đầu tư cá nhân. Giao dịch dự kiến được thực hiện trong thời gian 25/7 – 23/8 theo phương thức giao dịch thỏa thuận, khớp lệnh.

Hiện bà Hạnh không sở hữu cổ phiếu VIB. Nếu thương vụ thành công, vị lãnh đạo này sẽ sở hữu 25 triệu cổ phiếu VIB, tương đương 0,99% vốn điều lệ ngân hàng.

Mã VIB đóng cửa phiên 14/8 với giá 20.700 đồng/cổ phiếu. So với đáy từ đầu năm, cổ phiếu VIB đã tăng khoảng 30%.

Còn tại SeABank, ông Nguyễn Tuấn Cường - Phó Tổng Giám đốc mới đây đã đăng ký bán gần 95.000 cổ phiếu ngân hàng này để phục vụ nhu cầu tài chính cá nhân. Giao dịch sẽ được thực hiện theo phương thức khớp lệnh trong thời gian 15/8 – 12/9.

Cũng trong thời gian trên, một Phó Tổng Giám đốc SeABank là bà Trần Thị Thanh Thủy cũng đăng ký bán hơn 44.000 cổ phiếu SSB để giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 0,033%.

Kết phiên ngày 14/8, cổ phiếu SSB đang chìm trong sắc đỏ với giá 29.750 đồng/cổ phiếu. Tạm tính theo mức giá này, ông Cường sẽ thu về 2,8 tỷ và bà Thủy thu về 1,3 tỷ đồng.

Không chỉ lãnh đạo ngân hàng, trong tuần trước, quỹ ngoại Dragon Financial Holdings Limited (thuộc sở hữu của VEIL, do Dragon Capital quản lý) thông báo đã bán gần 121 triệu cổ phiếu của ACB, giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 3,8% vốn điều lệ ngân hàng, đồng thời không còn là cổ đông lớn tại đây.

Mã ACB kết phiên 14/6 với giá 23.050 đồng/cổ phiếu, tăng 0,7% và đã tăng khoảng 20% chỉ riêng một quý gần đây.

Thanh Hồng

Nguồn Vnbusiness: https://vnbusiness.vn//co-phieu/chung-khoan-tang-nong-sep-ngan-hang-dong-loat-ban-co-phieu-1094631.html