Chứng khoán thế giới chao đảo

Chỉ số Dow Jones trên thị trường phố Wall hôm 7/11 sụt giảm trên 360 điểm, cùng lúc các hàn thử biểu tại châu Á và châu Âu đều đi xuống, trong bối cảnh đôla sụt giá không phanh trước euro và giá dầu được dự báo sẽ sớm chạm mốc 100 USD.

small_5425.jpg Dow Jones tuột mất 360,92 điểm, tương đương 2,64%, xuống 13.300 điểm. Đây là lần thứ ba trong một tháng chỉ số này giảm tới hơn 350 điểm trong mỗi phiên giao dịch. Standard & Poor's 500 cũng sụt 44,65 điểm, xuống 1.475,62 điểm, trong khi Nasdaq mất tới 76,42 điểm, đứng lại ở 2.748,76. Hàng loạt thông tin không mong đợi khiến các chỉ số trên thị trường phố Wall bị kéo tuột xuống. Đầu tiên là nhận xét của một quan chức tại New York về việc đang có mâu thuẫn về quyền lợi trong ngành thế chấp nhà đất Mỹ, giá của các cổ phiếu ngành ngân hàng vì thế tuột dốc không phanh. Trong khi đó, lại có thông tin Trung Quốc sẽ quay sang sử dụng một đồng tiền khác, chứ không phải là đôla để đa dạng hóa nguồn dự trữ ngoại tệ đồ sộ của nước này. Đồng thời, General Motors, doanh nghiệp vào hàng lớn nhất của Mỹ, cũng là đại gia ôtô số một thế giới, công bố báo cáo kinh doanh cho thấy hãng này thua lỗ tới 39 tỷ USD. Tỷ giá USD và EUR tiếp tục tụt dốc là một lý do nữa ảnh hưởng tiêu cực tới thị trường phố Wall. Hiện tỷ giá này đã là 1,47 và được dự báo tiếp tục suy giảm. Ngoài ra, giá dầu trong xu thế đi lên cũng kéo các chỉ số đi xuống. Tại châu Âu, Dow Jones Stoxx 600 giảm 0,8%. Các chỉ số dẫn dắt thị trường các nước cũng không thoát khỏi xu hướng đi xuống. CAC 40 của Pháp giảm 0,5%, DAX của Đức tuột mất 0,4%, trong khi FTSE 100 của Anh lùi 1,4%. Trong lúc đó, các chỉ số trên thị trường Nhật giảm xuống mức thấp nhất từ tháng 8 trở lại đây, do đôla sụt giá so với đồng yen, gây khó khăn cho xuất khẩu. Nikkei 225 giảm 2,3%, xuống 15.723,97 điểm tỏng khi chỉ số Topix cũng tuột 2,8%, xuống 1.512,6. Tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi giảm tới 1,7%.

Nguồn InfoTV: http://infotv.vn/quoc-te/29276-chung-khoan-the-gioi-chao-dao