Chứng khoán thế giới dịch chuyển ngược chiều trong phiên 4/1

Chứng khoán thế giới dịch chuyển ngược chiều trong phiên 4/1, khi các nhà đầu tư đặt cược vào kịch bản tác động kinh tế của biến thể Omicron sẽ hạn chế hơn dự kiến ban đầu.

Chứng khoán thế giới dịch chuyển ngược chiều trong phiên 4/1. Ảnh: TTXVN

Phiên này, các thị trường chứng khoán châu Âu ở bên kia bờ Đại Tây Dương đua nhau lên điểm. Cụ thể, chứng khoán London (Vương quốc Anh) bắt đầu năm 2022 với mức tăng mạnh của nhóm cổ phiếu du lịch. Điều này đã giúp đẩy chỉ số FTSE 100 tăng 1,6% lên 7.505,15, đánh dấu lần đầu tiên FTSE 100 khép phiên vượt ngưỡng 7.500 điểm kể từ năm 2020.

Chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt (Đức) cũng tiến 0,8% lên 16.152,61 điểm. Chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) ghi thêm 1,4% và đạt mức 7.317,41 điểm. Chỉ số tổng hợp EURO STOXX 50 phiên này cũng tăng 0,8% và khép phiên ở mức 4.367,62 điểm.

Trong khi đó, các chỉ số chính trên thị trường Phố Wall của Mỹ lại biến động trái chiều.

Khép phiên 5/1, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,6% lên 36.799,65 điểm, kéo dài chuỗi tăng lên mức kỷ lục sang phiên thứ hai liên tiếp nhờ nhóm cổ phiếu của các công ty tài chính và công nghiệp đều đi lên mạnh mẽ.

Tuy nhiên, chỉ số S&P 500 giảm nhẹ 0,1% xuống 4.793,54 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite để mất tới 1,3% và khép phiên ở mức 15.622,72 điểm do nhà đầu tư do lo ngại về triển vọng lãi suất cao hơn.

Giới quan sát cho hay các công ty công nghệ - vốn thường dựa vào nợ để thúc đẩy tăng trưởng - có xu hướng chịu ảnh hưởng nhiều hơn khi lãi suất tăng.

Giới quan sát nhận định thị trường chứng khoán toàn cầu tiếp tục thể hiện sức mạnh của mình trong bối cảnh có những dấu hiệu cho thấy mức độ nghiêm trọng của biến thể Omicron có thể thấp hơn so với các biến thể trước đó.

Trong một bình luận mới đây, chuyên gia Edward Moya của công ty môi giới tài chính Oanda (Mỹ) nhận định Phố Wall biết rằng quý đầu tiên của năm 2022 sẽ tập trung vào kỳ vọng tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Cùng với đó, các nhà đầu tư đánh giá tác động của giá năng lượng leo thang phi mã, lợi tức trái phiếu Kho bạc Chính phủ Mỹ đi lên và những nỗi lo về các biến thể virus mới.

Tại thị trường Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch ngày 4/1, chỉ số VN - Index tăng 27,3 điểm (1,82%) lên 1.525,58 điểm, trong khi HNX - Index tăng 0,11 điểm (0,02%) lên 474,1 điểm./.

H.Thủy (Theo AFP)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/chung-khoan-the-gioi-dich-chuyen-nguoc-chieu-trong-phien-4-1/227593.html