Chứng khoán tiếp tục điều chỉnh, khối ngoại mạnh tay mua vào

Thị trường chứng khoán Việt Nam hôm nay đã không thể thoát khỏi xu hướng của chứng khoán toàn cầu, khi tiếp tục có ngày thứ 3 liên tiếp giảm đáng kể. Điểm tích cực hôm này là khối ngoại bất ngờ quay trở lại mua ròng với giá trị lớn.

Chứng khoán toàn cầu đỏ lửa

Tiếp nối sự lao dốc của chứng khoán Mỹ đêm qua với Dow Jones có phiên thứ liên tiếp bị thổi bay 500 điểm, trong hôm nay chứng khoán châu Á mở cửa trong sắc đỏ và giao dịch tiêu cực trong suốt phần lớn thời gian. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật rớt mạnh 391 điểm, tương đương 1,8%. Chỉ số Hang Seng sàn Hồng Công giảm 0,92%, Shanghai sàn Thượng Hải mất 0,82%, trong khi chứng khoán Singapore chìm sâu hơn 2%.

Ngoài ra, chỉ số Kospi của Hàn Quốc cũng giảm 0,43%, ASX của Úc cũng rớt 1,36% và chứng khoán Đài Loan giảm 0,7%. Ngoài sự lo lắng về cuộc họp sắp tới của Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) sắp diễn ra với khả năng có thêm một lần tăng lãi suất, thì các nhà đầu tư châu Á hôm nay cũng hồi hộp đón nhận bài phát biểu của chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Trong bài phát biểu ăn mừng kỷ niệm 40 năm cải cách kinh tế của Trung Quốc vào ngày hôm nay (18/12), ông Tập kêu gọi quốc gia “theo đúng lộ trình” cải cách hiện tại và nhấn mạnh “không ai có khả năng ép buộc người Trung Quốc về những gì nên làm hoặc không nên làm”. Trước đó nhiều chuyên gia cho rằng bài phát biểu được nhiều người mong chờ này có thể là một cơ hội để Bắc Kinh nhấn mạnh tới cam kết cải cách nền kinh tế.

Những nhận định của ông Tập được theo dõi sát sao khi nhà đầu tư tìm kiếm những bằng chứng về ý tưởng phát triển của nhà lãnh đạo Trung Quốc có phù hợp với yêu cầu của phương Tây hay không – một điều có thể ảnh hưởng tới thỏa thuận đình chiến thương mại 90 ngày giữa Mỹ và Trung Quốc.

Ông Tập cũng cho biết cải cách kinh tế sẽ tiếp tục, khi cần thiết. Chúng tôi sẽ kiên quyết cải cách những gì nên thực hiện, và không tạo ra sự thay đổi nào nếu không cần thiết hoặc không thể. Ông cũng nói thêm rằng Trung Quốc đã đạt đến điểm cần phải tiến lên phía trước. “Chúng tôi sẽ củng cố sự phát triển của các doanh nghiệp nhà nước, đồng thời hướng dẫn sự phát triển của nền kinh tế phi nhà nước. Mở cửa sẽ giúp mang lại sự tiến bộ trong khi đóng cửa dẫn đến sự lạc hậu”.

Khối ngoại bất ngờ mua ròng lại

Trong bối cảnh chứng khoán toàn cầu chịu áp lực điều chỉnh, chứng khoán Việt Nam hôm nay đã không thể ngóc đầu và có ngày thứ 3 liên tiếp điều chỉnh mạnh. VN Index mở cửa đầu đã giảm ngay hơn 12 điểm, trong ngày có lúc rớt thấp nhất về 917 điểm, tức giảm đến 16 điểm, tương đương hơn 1,7%. Dù vậy, điểm tích cực là lực mua trở lại đã giúp thị trường phục hồi phần nào về cuối phiên.

Kết thúc VN Index đóng cửa chỉ còn giảm 6,4 điểm, tương đương 0,69%, xuống 927,25 điểm. Chỉ số HNX Index rớt 0,58 điểm, tương đương 0,56%, đóng cửa tại 104,42 điểm. Chỉ số UPCOM Index mất 0,23 điểm, tương đương 0,43% và kết thúc tại 52,61 điểm.

Trong phiên hôm nay khối lượng khớp lệnh giảm mạnh so với ngày hôm qua, khi chỉ đạt 175,7 triệu cổ phiếu trên sàn HOSE, tương đương giảm 3,1%. Có vẻ như trước 4 phiên giảm vừa qua, trong đó 3 phiên giảm khá mạnh đã khiến nhiều nhà đầu tư trở nên nghi ngờ và e ngại tham gia thị trường hơn.

Hầu hết các nhóm ngành đều đóng cửa trong sắc đỏ, với dẫn đầu đà đi xuống là thủy sản giảm 3,3%, vật liệu xây dựng giảm 2,9%, công nghệ thông tin giảm 2,5% và chứng khoán giảm 2,1%. Các cổ phiếu vốn hóa lớn giảm mạnh gây áp lực lên thị trường là HPG giảm hơn 4%, NVL giảm 2,2%, VNM giảm 1,64%, VRE giảm hơn 1,2%, MSN giảm gần 1%.

Về giao dịch của khối ngoại, sau 3 phiên bán ròng liên tiếp thì hôm nay nhóm nhà đầu tư nước ngoài bất ngờ quay trở lại mua ròng đến 360 tỷ đồng trên sàn HOSE, đánh dấu phiên mua ròng mạnh nhất kể từ ngày 1/11 đến nay. Trên sàn Hà Nội khối ngoại cũng mua ròng phiên thứ 4 liên tiếp với giá trị hơn 1,2 tỷ và sàn UPCOM mua ròng phiên thứ 5 liên tiếp gần 25,3 tỷ. Như vậy, tổng giá trị mua ròng trên toàn thị trường hôm nay đạt hơn 386 tỷ đồng, một con số khá lớn trong thời gian gần đây.

Đáng lưu ý là giá trị mua ròng lớn trên sàn HOSE tập trung vào cổ phiếu PNJ khi được mua ròng hơn 228,7 tỷ đồng, tuy nhiên cổ phiếu này hôm nay vẫn giảm mạnh 3.700 đồng/cp, tương đương 3,72% xuống còn 95.800 đồng/cp. Kế tiếp là các mã CTD được mua ròng 39,3 tỷ đồng, VIX 37,8 tỷ, PVD 35,7 tỷ, VNM 31,4 tỷ và GEX hơn 30 tỷ. Trên sàn UPCOM, VEA được mua ròng 18,8 tỷ và VTP hơn 9,1 tỷ. Ở chiều ngược lại, CTG bị bán ròng hơn 43,2 tỷ, VHC gần 21,9 tỷ và NVL hơn 20,3 tỷ.

Cổ phiếu PNJ bất ngờ được khối ngoại mua ròng mạnh

Việc chứng khoán toàn cầu nói chung đang giảm mạnh và chứng khoán Việt Nam cũng điều chỉnh gần đây, thì động thái mua ròng trở lại của khối ngoại được đánh giá là rất tích cực, góp phần ổn định tâm lý thị trường cũng như cho thấy kỳ vọng về sự phục hồi giai đoạn cuối năm có thể chưa sớm chấm dứt.

MẪN NHI

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/chung-khoan-tiep-tuc-dieu-chinh-khoi-ngoai-manh-tay-mua-vao-20719.html