Chứng khoán toàn cầu sụt giảm do lo ngại về tăng trưởng kinh tế và lợi nhuận

Trong phiên giao dịch ngày 23/10, chứng khoán toàn cầu đã sụt giảm trong bối cảnh lo ngại của các nhà đầu tư về tăng trưởng kinh tế thế giới và dự báo ảm đảm từ các công ty hàng đầu của Mỹ.

Ảnh minh họa

Các chỉ số chính của thị trường châu Á đã giảm mạnh sau khi Trung Quốc tăng cường các biện pháp tài chính cho các công ty tư nhân. Những diễn tiến làm giảm đi sự lạc quan của nhà đầu tư về nền kinh tế toàn cầu, dường như đang chậm lại sau khi đà phát triển năm ngoái đã đẩy giá cổ phiếu toàn cầu lên cao hơn.

Đầu tháng 10, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã cắt giảm dự báo kinh tế toàn cầu cho năm 2018 và 2019, đổ lỗi cho các chính sách thương mại bảo hộ và sự bất ổn định ở các thị trường mới nổi. Nền kinh tế Mỹ nơi các nhà đầu tư coi là thuận lợi hơn cả, cũng đang có dấu hiệu suy yếu. Các lĩnh vực nhà ở, ô tô bị chững lại và một báo cáo được công bố ngày 19/10 cho thấy tăng trưởng kinh tế Mỹ khá khiêm tốn trong quý thứ ba của năm 2018. Các chỉ số chính của Mỹ đã giảm mạnh trong giao dịch buổi sáng muộn ngày 23/10, tiếp tục một tháng giảm điểm của chứng khoán Mỹ. Chỉ số của thị trường châu Âu và châu Á cũng giảm thấp hơn.

Tại New York, chỉ số công nghiệp Dow Jones đã giảm gần 1,5% hoặc hơn 300 điểm, chỉ số S&P 500 đã giảm gần 1,8% và chỉ số NASDAQ đã giảm hơn 2%. Ở châu Âu, chỉ số CAC 40 của Pháp đã giúp đẩy cổ phiếu châu Âu xuống thấp hơn, giảm 1,7%, trong khi chỉ số FTSE-100 của Anh giảm 1,15%. Ở châu Á, chỉ số Hang seng của Hồng Kong đã giảm mạnh hơn 3% xuống mức 806 điểm.

Trong khi đó, trong phiên giao dịch tại châu Á ngày 24/10, đồng đôla Mỹ rất ít thay đổi với ít tác động thúc đẩy thị trường. Việc Ủy ban châu Âu từ chối các đề xuất ngân sách mới của Italia ngày 23/10 cũng có ít tác động so với dự kiến. Khi các nhà giao dịch châu Âu đàm phán vào sáng ngày 24/10, sau khi thị trường châu Á đóng cửa thì đồng euro được chốt ở mức 1,1460. Còn đồng bảng Anh đang giao dịch ở mức 1,2976 và đồng yên Nhật là 112,52. Đồng franc Thụy Sỹ được giao dịch ở mức 0,9950 và đôla Canada là 1,3082, đôla Australia là 0,7100 và đôla New Zealand là 0,6558./.

V.D

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/chung-khoan-toan-cau-sut-giam-do-lo-ngai-ve-tang-truong-kinh-te-va-loi-nhuan-110708.html