Chứng khoán toàn cầu 'u ám' do nhiều số liệu kinh tế kém lạc quan

Chốt phiên giao dịch ngày 30/7, các thị trường chứng khoán trên toàn thế giới đều giảm điểm sau nhiều thông tin kinh tế kém lạc quan, bên cạnh tâm lý thận trọng trước quyết định hạ lãi suất của FED.

Giao dịch viên tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Giao dịch viên tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Chứng khoán châu Âu giảm mạnh trong phiên 30/7 do những báo cáo kinh doanh và số liệu kinh tế không mấy lạc quan tại khu vực này.

Khép lại phiên 30/7, chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt (Đức) để mất 2,2% xuống 12.147,24 điểm, sau khi hãng hàng không Lufthansa báo cáo kết quả kinh doanh suy yếu. Bên cạnh đó, “Đại gia” dược phẩm Bayer cũng có kết quả không mấy lạc quan khi tập đoàn này vẫn chìm trong những vụ kiện tụng liên quan tới chất diệt cỏ Roundup của Monsanto.

Trong khi đó, nhiều số liệu cho thấy nền kinh tế Pháp tăng trưởng chậm hơn so với dự báo trong quý II/2019, khiến chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) giảm mạnh 1,6% xuống 5.511,07 điểm. Chỉ số tổng hợp Euro Stoxx 50 khi đóng cửa cũng giảm 1,7% xuống 3.462,85 điểm.

Chỉ số FTSE 100 tại London (Anh) cũng không nằm ngoài xu hướng giảm của khu vực khi để mất 0,5% xuống 7.646,77 điểm. Tuy nhiên, việc đồng bảng Anh tiếp tục mất giá đã hỗ trợ cho các nhà xuất khẩu của nước này, qua đó hạn chế phần nào tác động lên chỉ số trên.

Đồng bảng Anh tiếp tục trượt dốc, giảm từ mức 1,2219 USD xuống 1,2151 USD đổi 1 bảng trong phiên này khi ngày càng nhiều nhà đầu tư đang đặt cược vào một kịch bản "Brexit cứng" - Anh rời Liên minh châu Âu (EU) mà không có thỏa thuận nào.

Trong một lưu ý gửi tới khách hàng, công ty tư vấn về rủi ro chính trị Eurasia Group cho rằng không có bất cứ ai biết chắc nước Anh sẽ rời khỏi EU vào ngày 31/10 trong tình trạng như thế nào, kể cả chính tân Thủ tướng Anh Boris Johnson.

Trong khi đó, chứng khoán Phố Wall đi xuống do nhà đầu tư tỏ ra thận trọng trước khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chính thức đưa ra quyết định về lãi suất vào ngày 31/7 (theo giờ địa phương).

Giới quan sát nhận định những yếu tố không chắc chắn về Brexit và các cuộc đàm phán thương mại Mỹ -Trung đang khiến Fed cân nhắc khi bắt đầu cuộc họp chính sách tiền tệ kéo dài hai ngày từ 30-31/7. Fed dự kiến sẽ hạ lãi suất vào ngày 31/7, nhưng các thị trường không chắc chắn về quy mô của đợt cắt giảm này.

Trên thị trường Phố Wall, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,1% xuống 27.198,02 điểm. Chỉ số S&P 500 sụt 0,3%, xuống còn 3.013,18 điểm, trong khi chỉ số công nghệ NASDAQ Composite cũng mất 0,2% và chốt phiên ở mức 8.273,61 điểm.

Tại thị trường Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch ngày 30/7, chỉ số VN-Index giảm tới 11,92 điểm. Khối lượng giao dịch đạt trên 154,3 triệu đơn vị, tương ứng với giá trị gần 3.664 tỷ đồng. Toàn sàn có 89 mã tăng giá, trong khi có tới 207 mã giảm giá, 69 mã ở mức giá tham chiếu.

Chỉ số HNX-Index cũng giảm 0,86 điểm xuống 104,43 điểm. Khối lượng giao dịch đạt trên 33,5 triệu đơn vị, tương ứng với giá trị gần 430 tỷ đồng. Toàn sàn có 56 mã tăng giá, 57 mã đứng giá và 85 mã giảm giá./.

H.Thủy (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/chung-khoan-toan-cau-u-am-do-nhieu-so-lieu-kinh-te-kem-lac-quan/586378.vnp