Chứng khoán Tokyo và Thượng Hải ngày 24/10 được đà đi lên

Trong phiên giao dịch chiều 24/10, chứng khoán Tokyo và Thượng Hải đều được đà đi lên. Song, các chuyên gia vẫn cảnh báo về những nguy cơ đối với thị trường nhiều rủi ro này.

Chứng khoán Tokyo và Thượng Hải ngày 24/10 được đà đi lên. Ảnh: TTXVN

Tại Nhật Bản, thị trường chứng khoán Tokyo đảo ngược đà giảm đầu phiên, nhờ hoạt động mua vào của giới đầu tư và sự yếu đi của đồng yen. Chốt phiên này, chỉ số Nikkei 225 tăng 80,40 điểm (0,37%) lên 22.091,18 điểm.

Trước đó, vào đầu phiên, chỉ số Nikkei đã rơi vào vùng âm do mối lo ngại của các nhà giao dịch về tình hình căng thẳng địa chính trị, trong đó có bất đồng liên quan đến Hiệp ước về thủ tiêu tên lửa tầm ngắn và trung (INF) giữa Nga và Mỹ. Tuy nhiên, trong phiên chiều, sự thúc đẩy hoạt động mua vào của giới đầu tư và đà tăng của chứng khoán Thượng Hải đã hỗ trợ chứng khoán Nhật Bản. Theo Okasan Online Securities, các nhà đầu tư đã tỏ ra hoan hỉ trước đà tăng của chứng khoán Đại lục và tiến hành mua vào cổ phiếu tại “xứ Phù tang".

Tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite tăng 8,47 điểm (0,33%) lên 2.603,30 điểm. Trong khi đó, tại Hong Kong, chỉ số Hang Seng đánh mất đà tăng vào đầu phiên và quay đầu giảm 0,4% xuống đóng cửa ở mức 25.249,78 điểm, trước sự đi xuống của giá cổ phiếu nhóm công ty năng lượng, theo sau sự sụt giảm của giá dầu và lo ngại về những nguy cơ kinh tế tại thị trường đại lục.

Các chuyên gia lưu ý giới đầu tư toàn cầu đang “trốn chạy” khỏi các tài sản rủi ro như chứng khoán, trước mối lo ngại về một loạt các vấn đề kinh tế-chính trị từ tốc độ tăng trưởng của kinh tế Trung Quốc, tranh cãi xung quanh dự thảo ngân sách của Italy, tiến trình đàm phán Brexit, cho đến những vấn đề liên quan đến cái chết của nhà báo Jamal Khashoggi.

Stephen Innes, người đứng đầu phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương tại OANDA, cho hay kể cả thị trường chứng khoán Mỹ, vốn nhận được hỗ trợ trong những tháng gần đây nhờ đà phục hồi của nền kinh tế, cũng đang “cảm nhận” trạng thái căng thẳng.

Trà My (Tổng hợp)

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/chung-khoan-tokyo-va-thuong-hai-ngay-24-10-duoc-da-di-len/99448.html