Chung Lệ Đề đổi họ cho ba cô con gái theo họ chồng mới

Mới kết hôn với người chồng trẻ kém 12 tuổi được một năm, người đẹp gốc Việt Chung Lệ Đề đang ngập tràn hạnh phúc và quyết định đổi họ của ba cô con gái theo họ chồng mới.

Trương Luân Thạc khoe hình gia đình hạnh phúc cùng Chung Lệ Đề trên trang cá nhân

Cặp đôi này vừa tổ chức lễ kỷ niệm một năm ngày lấy nhau (8.11) trong sự chúc phúc của người thân và bạn bè. Bên cạnh chồng mình, người mẫu Trương Luân Thạc, Chung Lệ Đề 47 tuổi vẫn không mấy chênh lệch bởi gương mặt không tuổi và ăn mặc thời trang, theo Sina.

Từng yêu nhau hai năm mới đi đến hôn nhân, Chung Lệ Đề ngày nay vẫn không ngừng lãng mạn như thuở ban đầu. Cũng trong lễ kỷ niệm tròn một năm ngày cưới, Chung Lệ Đề ôm chồng tình tứ, gọi chồng là “soái ca”, và cùng chồng hát tình cảm, thề thốt trước mọi quan khách muốn chung sống với chồng đầu bạc răng long. Cả hai đều bày tỏ nguyện vọng mong muốn sinh thêm quý tử.

Trương Luân Thạc cùng hai con riêng của Chung Lệ Đề tham gia chương trình Bố ơi mình đi đâu thế?

Theo nguồn tin thân thiết với gia đình, ba cô con gái của Chung Lệ Đề với hai người chồng trước gần đây đều được đổi hết sang họ Trương theo họ của người chồng thứ ba Trương Luân Thạc. Bạn bè cô cũng xác nhận quan hệ giữa người chồng trẻ tuổi của Chung Lệ Đề với ba cô con gái riêng của vợ hết sức hòa thuận, vui vẻ và hạnh phúc. Cách đây không lâu, Trương Luân Thạc còn cùng cô con gái thứ hai và cô con út của Chung Lệ Đề tham gia chương trình truyền hình Bố ơi mình đi đâu thế?.

Chung Lệ Đề cũng tiết lộ các con mình rất quý Trương Luân Thạc từ khi hai người đang hẹn hò. Nhiều khi chồng cô còn trở thành cầu nối giúp hóa giải những khúc mắc giữa mấy mẹ con.

Biểu tượng gợi cảm của Hồng Kông từ sau khi kết hôn với chồng trẻ như được tiếp thêm sức lực và niềm vui. Cô không chỉ ăn bận trẻ trung hơn, mà còn tấn công vào lĩnh vực ca hát và truyền hình thực tế, luôn khoe hình gợi cảm chụp cùng những người mẫu và vũ công kém cô tới cả 20 tuổi. Chung Lệ Đề cũng cho biết rất mong muốn có cơ hội được đóng phim cùng chồng.

Chung Lệ Đề khoe hình cưới và kỷ niệm một năm đám cưới với người chồng thứ ba

Chung Lệ Đề sinh năm 1970, là nữ diễn viên Hồng Kông gốc Việt, từng được độc giả của tạp chí FHM Singapore bình chọn là Người phụ nữ gợi cảm nhất châu Á vào năm 2000. Cha cô là người Việt gốc Hoa, mẹ là người Việt Nam. Chung Lệ Đề kết hôn lần đầu năm 1998 cùng Glen Ross (người Bỉ) và sinh con gái Yasmine Ross. Năm 2003, cô kết hôn lần hai cùng nhạc sĩ Đài Loan Nghiêm Chấn Tường. Cả hai đường ai nấy đi năm 2011, khi đã có hai cô con gái. Cô mới kết hôn với người mẫu Hồng Kông Trương Luân Thạc năm 2016.

Đại Mỹ Lệ

Đại Mỹ Lệ

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/chung-le-de-doi-ho-cho-ba-co-con-gai-theo-ho-chong-moi-899117.html