Chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, trưa 13-8, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Chợ Gạo (tỉnh Tiền Giang) lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành nội dung chương trình Đại hội và bế mạc Đại hội.

Tham dự phiên bế mạc Đại hội, có đồng chí Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện các sở, ngành tỉnh Tiền Giang; nguyên lãnh đạo huyện Chợ Gạo...

Đại biểu tiến hành bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Mở đầu phiên bế mạc, Đoàn Chủ tịch đã công bố kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chợ Gạo khóa XII. Theo đó, tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chợ Gạo khóa mới đã bầu Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Gạo gồm 12 đồng chí, khuyết 1 đồng chí.

Đồng chí Ngô Hữu Thệ tái đắc cử chức danh Bí thư Huyện ủy Chợ Gạo nhiệm kỳ 2020 - 2025 với phiếu tín nhiệm đạt 100%; đồng chí Lê Văn Mỹ tái đắc cử chức danh Phó Bí thư Huyện ủy và đồng chí Nguyễn Hồng Hữu đắc cử chức danh Phó Bí thư Huyện ủy.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chợ Gạo khóa mới bầu Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy gồm 7 đồng chí, đồng chí Trương Văn Non đắc cử chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.

Đại biểu tiến hành bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 21 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết. Đoàn Chủ tịch cũng đã báo cáo tiếp thu và giải trình các ý kiến đóng góp của đại biểu vào Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện Chợ Gạo lần thứ XII.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chợ Gạo nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội.

Tại phiên bế mạc, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. Theo nghị quyết, mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 là: Tiếp tục duy trì phát triển nền kinh tế với tốc độ tăng trưởng hợp lý và bền vững trên cơ sở đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động; nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ của địa phương; đẩy mạnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đáp ứng yêu cầu phát triển và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Cải thiện và nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, phát huy tính năng động sáng tạo của cán bộ, công chức. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Tăng cường công tác bảo vệ tài nguyên môi trường và chủ động ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu.

Giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội; xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, phát huy hiệu quả quản lý Nhà nước; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ về chính trị, tư tưởng, tổ chức đưa huyện Chợ Gạo phát triển nhanh và bền vững.

Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt hứa hẹn trước Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, trên cơ sở quán triệt và lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện việc thực hiện mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu cụ thể và các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu đề ra trong Báo cáo chính trị đã được thông qua, trong 5 năm (2020 - 2025) tới, Đảng bộ huyện Chợ Gạo tập trung thực hiện tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hằng năm 7 - 8%; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt từ 95 đến 100 triệu đồng/người/;

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2020 - 2025 đạt từ 30.000 - 32.000 tỷ đồng; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 580 tỷ đồng; đến năm 2025 có trên 450 doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn; giảm tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2025 còn dưới 1%; phấn đấu xây dựng từ 8 - 10 xã nông thôn mới nâng cao và 1 - 2 xã nông thôn mới kiểu mẫu; kết nạp 400 - 450 đảng viên mới…

Đồng chí Ngô Hữu Thệ tặng quà các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XI không tái cử.

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Ngô Hữu Thệ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Chợ Gạo khẳng định, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chợ Gạo lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp. Kết quả của Đại hội là cả quá trình chuẩn bị nghiêm túc và đầy trách nhiệm của toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân và của các cấp, các ngành. Thành công Đại hội là niềm tin, nguồn sức mạnh to lớn cổ vũ cán bộ, đảng viên và nhân dân xây dựng huyện nhà ngày càng phát triển.

Vì vậy, nhiệm vụ trước mắt của huyện Chợ Gạo là tổ chức quán triệt, xây dựng chương trình hành động đã được Đại hội thông qua, kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội, đưa Nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống.

Chặng đường phía trước có những thuận lợi và nhiều thách thức mới, đòi hỏi toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Chợ Gạo chung sức, đồng lòng, cùng nhau nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thử thách để thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đề ra; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, có hiệu quả cao trong mọi lĩnh vực ngay từ những tháng đầu, năm đầu của kế hoạch 5 năm, nhiệm kỳ 2020 - 2025…

P. MAI

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/chinh-tri/202008/be-mac-dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-huyen-cho-gao-lan-thu-xii-nhiem-ky-2020-2025-chung-suc-dong-long-thuc-hien-thang-loi-nghi-quyet-dai-hoi-906543/