Chung sức, đồng lòng xây dựng nông thôn mới

Hưởng ứng Phong trào 'LLVT Quân khu 9 chung sức xây dựng nông thôn mới', từ năm 2010 đến nay, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 8 đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, thể hiện trên tinh thần góp công, góp sức, cùng chính quyền địa phương xây dựng làng quê ngày càng xanh, sạch, đẹp.

Chị Nguyễn Thị Bé Chín, ấp 7, xã Phong Mỹ (Cao Lãnh, Đồng Tháp) được Trung đoàn 9, Sư đoàn 8 (Quân khu 9) hỗ trợ một con heo. Sau hơn 4 tháng chăm sóc, heo phát triển tốt và chị Chín chuẩn bị cho xuất chuồng. Chị Chín cho biết: “Vợ chồng tôi quanh năm phải đi làm mướn. Kinh tế gia đình khó khăn nên hai đứa con lớn đã bỏ học, đứa nhỏ đang học lớp 3. Con heo được Trung đoàn 9 hỗ trợ là tài sản lớn nhất của gia đình. Khi xuất chuồng, có thêm nguồn vốn, tôi sẽ tiếp tục đầu tư nuôi heo”. Còn anh Lê Văn Tiên, ấp 1, xã Phong Mỹ (Cao Lãnh, Đồng Tháp) tâm sự: “Tôi có một đứa con duy nhất, không may cháu bị ảnh hưởng chất độc da cam. Dù vợ chồng tôi cố gắng làm đủ mọi công việc để tăng thêm thu nhập, lo cho gia đình nhưng kinh tế gia đình vẫn rất khó khăn. Được Trung đoàn 9 hỗ trợ hơn 100 con vịt, sau vài tháng nuôi, tôi đã bán thu lời 3 triệu đồng. Số tiền lời thu được tôi mua 200 con vịt giống để tái đàn”.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 9, Sư đoàn 8 giúp nhân dân xã Phong Mỹ (Cao Lãnh, Đồng Tháp) làm đường nông thôn.

Theo Trung tá Huỳnh Hữu Cường, Phó chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 9, Sư đoàn 8 (Quân khu 9): Đó là hai trong số hàng chục trường hợp ở xã Phong Mỹ từ đầu năm 2019 đến nay được đơn vị hỗ trợ con giống, vật nuôi để phát triển kinh tế, ổn định đời sống. Thực hiện Phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, với phương châm “gần dân, sát cơ sở”, thời gian qua, trung đoàn đã phối hợp với các địa phương ký kết tổ chức khảo sát nhu cầu, khả năng, nguyện vọng của từng hộ dân. Sau khi nắm được điều kiện, thế mạnh của từng hộ, đơn vị sẽ mua và bàn giao con giống, cây trồng, vật nuôi cho người dân. Đơn vị còn hỗ trợ kỹ thuật nuôi trồng, tìm đầu ra cho sản phẩm, thành lập các tổ để theo dõi, nắm tình hình những gia đình được hỗ trợ nhằm rút kinh nghiệm cho các đợt sau đạt kết quả cao hơn. Tính trong giai đoạn 2016-2019, trung đoàn đã hỗ trợ hơn 2.500 cây giống; 515 con gia súc, gia cầm; 9.200 con cá giống. Ngoài hoạt động trên, hơn 3.400 lượt cán bộ, chiến sĩ của đơn vị còn đóng góp 6.888 ngày công giúp xã Phong Mỹ xây dựng công trình công cộng, đổ bê tông, đào đắp, nâng cấp hơn 14km đường giao thông nông thôn; tham gia Chương trình “Thắp sáng đường quê”, lắp đặt 180 trụ điện bằng bê tông, thắp sáng 4,6km đường liên ấp của xã; xây dựng, sửa chữa 25 công trình phục vụ dân sinh; tổ chức khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 220 gia đình người có công, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn… “Hiện nay, với sự tham gia phối hợp, giúp đỡ của Trung đoàn 9, Tân Nghĩa và Phong Mỹ là hai xã thuộc huyện Cao Lãnh được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới”, Trung tá Huỳnh Hữu Cường cho biết.

Ông Nguyễn Thành Long, Chủ tịch UBND xã Phong Mỹ (Cao Lãnh, Đồng Tháp) vui vẻ nói: “Toàn xã hiện có 7 ấp, với 4.500 hộ dân. Người dân trong xã chủ yếu trồng lúa, hoa màu, nhiều gia đình có hoàn cảnh rất khó khăn. Nhờ sự giúp đỡ tích cực của bộ đội Trung đoàn 9, đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm xuống dưới 3%, bộ mặt nông thôn có sự phát triển mạnh mẽ”.

Được biết, từ năm 2010 đến nay, Sư đoàn 8 (Quân khu 9) đã ký kết với 3 xã: Phong Mỹ, Tân Nghĩa (Cao Lãnh, Đồng Tháp) và Long Hưng (Châu Thành, Tiền Giang) thực hiện phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới. Trong đó, xã Phong Mỹ và xã Tân Nghĩa đã đạt 19/19 tiêu chí; xã Long Hưng hiện đạt 15/19 tiêu chí. Theo Đại tá Phan Triết Khoa, Chính ủy Sư đoàn 8 (Quân khu 9): Để phong trào mang lại hiệu quả thiết thực, Đảng ủy, chỉ huy sư đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với địa phương nắm chắc địa bàn, xây dựng kế hoạch cụ thể, sát với tình hình thực tế; làm tốt công tác tuyên truyền; tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân điển hình. Trong từng giai đoạn và hằng năm, sư đoàn đều phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức khảo sát, sau đó thống nhất lựa chọn một số tiêu chí mang tính đột phá, phù hợp với điều kiện khả năng của đơn vị, địa phương để thực hiện. Các cơ quan, đơn vị của sư đoàn còn triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền về thực hiện Nghị định 77 của Chính phủ; phổ biến, giáo dục pháp luật, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho cấp ủy, chính quyền và nhân dân; phối hợp tuần tra giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thực hiện chức năng “đội quân công tác”, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 8 (Quân khu 9) còn kịp thời giúp nhân dân khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra; đồng thời làm tốt công tác giao lưu, kết nghĩa với cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể địa phương. Tính đến nay, sư đoàn đã kết nghĩa với 49 đầu mối, thường xuyên tổ chức gặp gỡ, trao đổi, giao lưu, hỗ trợ lẫn nhau trong mọi hoạt động. Hiệu quả trong thực hiện công tác dân vận không những giúp đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị mà quan trọng hơn là góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; đồng thời thúc đẩy kinh tế-xã hội của từng địa phương phát triển toàn diện...

Bài và ảnh: QUANG ĐỨC

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/chung-suc-dong-long-xay-dung-nong-thon-moi-592960