Chung sức sáng tạo thắng dịch

Với mong muốn góp phần nhỏ bé của mình chung sức cùng toàn Đảng, toàn dân đẩy lùi dịch bệnh, nhiều cá nhân, đơn vị tại Hà Nội đã phát huy sáng kiến, sáng tạo, chủ động nghiên cứu, thiết kế, chế tạo ra những sản phẩm thiết thực bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Với mong muốn góp phần nhỏ bé của mình chung sức cùng toàn Đảng, toàn dân đẩy lùi dịch bệnh, nhiều cá nhân, đơn vị tại Hà Nội đã phát huy sáng kiến, sáng tạo, chủ động nghiên cứu, thiết kế, chế tạo ra những sản phẩm thiết thực bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Ngày 11-4, chị Nguyễn Thị Kim Chi, giáo viên Trường tiểu học Xuân Mai B (thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội) đã được Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ tặng giấy khen về thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Cùng với đó, tập thể cán bộ, giáo viên Trường tiểu học Xuân Mai B cũng được Chủ tịch UBND thị trấn Xuân Mai tặng giấy khen về thành tích xuất sắc trong phòng, chống dịch. Chia sẻ cảm xúc sau buổi lễ khen thưởng, cô giáo Nguyễn Thị Kim Chi cho biết: Khi có ý tưởng làm tấm bảo hộ ngăn giọt bắn, chúng tôi chỉ mong muốn đơn giản là giúp các y sĩ, bác sĩ và lực lượng tham gia phòng, chống dịch tại cơ sở có được phương tiện bảo hộ tốt hơn, trong điều kiện vật tư y tế chuyên dụng đang rất khan hiếm.

Từ ý tưởng ban đầu, nhận được sự đồng thuận và hỗ trợ về kinh phí từ Ban Giám hiệu nhà trường, trong một tuần vận động, cô Chi cùng một số giáo viên và học sinh của trường đã làm được gần 700 tấm bảo hộ ngăn giọt bắn. Cô Chi cho biết: Nguyên liệu là tấm nhựa mi-ca trong, thêm xốp, mút đệm mũ, dây chun, ghim giấy là có thể hoàn thành một sản phẩm. Ưu điểm của tấm bảo hộ ngăn giọt bắn này là nhẹ, bảo đảm độ che chắn rộng hơn, có thể sử dụng nhiều lần sau khi sát khuẩn bề mặt. Ðến nay, cán bộ, giáo viên Trường tiểu học Xuân Mai B đã trao tặng 690 tấm bảo hộ ngăn giọt bắn tới các đơn vị như: Trạm Y tế thị trấn Xuân Mai, Bệnh viện Ða khoa huyện Chương Mỹ, Bệnh viện Xây dựng Hà Nội, Hội đồng đội huyện 100 chiếc, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện… "Chúng tôi nghĩ đây là việc làm rất nhỏ, mong được góp sức cùng cộng đồng chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Thông qua những hành động này, chúng tôi cũng muốn giáo dục tới học sinh của mình tinh thần làm việc vì cộng đồng, trong điều kiện hoàn cảnh, sức lực của mình", cô giáo Nguyễn Thị Kim Chi chia sẻ.

Cũng có ý tưởng và hành động đẹp như cán bộ, giáo viên Trường tiểu học Xuân Mai B, đến nay, gia đình cô giáo Hứa Thị Thu Huyền - Hiệu trưởng Trường tiểu học Giang Biên (quận Long Biên) đã làm được hơn 2.000 mũ chắn giọt bắn để dành tặng các y sĩ, bác sĩ và các đơn vị trên địa bàn quận Long Biên. Cô Huyền cho biết: "Ban đầu, tôi cùng ba con gái làm những chiếc kính chắn để dùng và trao tặng người thân. Sau đó, chúng tôi quyết định mua nguyên liệu, làm sản phẩm với số lượng lớn để tặng các đơn vị. Từ nguồn kinh phí của gia đình và nguồn kinh phí vận động, cả "phân xưởng" gia đình chị Huyền đã gấp rút sản xuất hơn 2.000 kính chắn bảo hộ, thu gom, tiếp nhận khoảng 3.000 khẩu trang, 200 chai nước rửa tay khô... phối hợp các nhà hảo tâm trao tặng cán bộ, y bác sĩ tại Bệnh viện Tâm thần Hà Nội, Trạm y tế phường; Bệnh viện Ða khoa Ðức Giang, bộ phận một cửa UBND phường và người dân trên địa bàn… "Ðây là việc làm không vì lợi nhuận, nhưng cả nhà tôi rất vui vì được góp phần chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Ðây cũng là cách gia đình tôi góp sức chống đại dịch", cô giáo Hứa Thị Thu Huyền chia sẻ.

Tại Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Ðông, đoàn viên thanh niên Xưởng Ðiện tử, Led và Thiết bị chiếu sáng của công ty đã nghiên cứu, chế tạo thành công phòng phun khử khuẩn, góp phần bảo vệ sức khỏe cho cán bộ, công nhân viên và khách hàng. Sản phẩm phòng phun khử khuẩn do Công ty Rạng Ðông chế tạo thành công gồm hai buồng: Buồng một được thiết kế nhiệt độ phòng duy trì từ 35 đến 42oC và quạt tu-bô thổi gió nóng lưu lượng cao để thổi sạch bụi bám trên người trong khoảng 30 giây. Buồng hai sử dụng công nghệ phun sương với hệ thống phun siêu âm 360, thực hiện phun dung dịch khử khuẩn lên người, theo nguyên lý màng phun siêu âm, dung dịch khi được phun lên có hạt sương rất mịn, không gây ướt. Cả hai buồng đều được lắp hệ thống cảm biến để phát hiện người và tự động điều chỉnh nhiệt độ phòng, quạt thổi gió và phun khử trùng. Hiện, phòng phun khử khuẩn được đặt tại cổng xuất nhập hàng của công ty, tất cả cán bộ, công nhân viên và các khách hàng khi vào công ty sẽ được phun khử trùng để bảo đảm an toàn sức khỏe.

Chung tay vì cộng đồng, với tinh thần sáng tạo trong công việc, ý thức trách nhiệm vì sự an toàn của cộng đồng, xã hội, những sản phẩm từ bàn tay, khối óc của người lao động Thủ đô đã góp phần hữu ích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố.

Bài và ảnh: Ngọc Diệp

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/hanoi/item/44110802-chung-suc-sang-tao-thang-dich.html