Chung sức vì thành phố xanh

Đi dọc tuyến hành lang đường sắt thuộc phường 8, quận Phú Nhuận, chúng tôi thật sự ấn tượng khi các bờ tường công cộng được chỉnh trang đẹp mắt với những chậu hoa, cây cảnh, tranh vẽ tuyên truyền về bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Cải tạo mỹ quan đô thị tuyến đường sắt cũng là phong trào đang được người dân và tuổi trẻ phường 10, quận Phú Nhuận triển khai thực hiện tích cực trong thời gian qua. Các bồn hoa được xây dựng bằng gỗ với chiều ngang 0,3m và chạy dài hơn 250m vừa tôn tạo cảnh quan, vừa không ảnh hưởng đến hành lang an toàn đường sắt. Việc chăm sóc cây, hoa được UBND phường 10 phối hợp với ban điều hành tổ dân phố, tổ chức đoàn và vận động các hộ dân cùng hỗ trợ.

Cùng với hành lang đường sắt, thời gian qua, tuổi trẻ quận Phú Nhuận đã thực hiện nhiều công trình sơn, vẽ “Tuyến hẻm xanh, sạch, đẹp”, “Góc phố xanh”, cải tạo bãi rác thành bồn hoa, trồng cây xanh... tại các khu chung cư, ngõ hẻm. Chị Huỳnh Anh Phương Thảo, Bí thư Quận đoàn Phú Nhuận cho hay, đoàn viên, thanh niên của quận đã nỗ lực thực hiện Phong trào “Xóa điểm đen, tăng mảng xanh” thiết thực hưởng ứng Chỉ thị số 19-CT/TU của Thành ủy TP Hồ Chí Minh về Cuộc vận động “Người dân TP Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”. Qua đó, góp phần tác động đến ý thức, lan tỏa hiệu ứng chung cho người dân trong tham gia cải tạo, bảo vệ môi trường sống.

Tuổi trẻ quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh cải tạo cảnh quan khu vực công cộng.

Tuổi trẻ quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh cải tạo cảnh quan khu vực công cộng.

Tại quận 3, Chương trình “Chuyến xe xanh” của Quận đoàn quận 3 trong thời gian qua đã lan tỏa thông điệp xây dựng nếp sống xanh trong cộng đồng. Theo anh Bùi Duy Hưng, Phó bí thư Quận đoàn quận 3, đoàn viên, thanh niên cùng nhau thiết kế, lắp ghép một chiếc xe từ vật liệu tái chế để chở những chậu hoa, cây xanh đến tặng người dân ở các khu dân cư, tuyến hẻm... đồng thời tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị xây dựng nhiều mảng xanh tạo nên không gian thân thiện với môi trường từ công sở đến nơi sinh sống. “Chúng tôi rất vui vì phong trào được người dân đồng thuận, hưởng ứng bằng những việc làm cụ thể, giúp từng khu phố, ngõ hẻm thêm xanh, sạch, đẹp”, anh Hưng chia sẻ.

Cùng với các ngành, các cấp, đoàn viên, hội viên, thanh thiếu nhi TP Hồ Chí Minh đã tích cực hưởng ứng, thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa để góp phần đưa Chỉ thị số 19-CT/TU đi vào cuộc sống. Tùy đặc thù từng cơ quan, đơn vị, địa phương, những cách làm thiết thực đã được triển khai như: “Văn phòng xanh”, “Góc làm việc xanh”, “Cửa sổ xanh”... Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các quận, huyện và cấp xã, phường, thị trấn còn phát động thực hiện ít nhất một công trình “Công sở xanh” tại trụ sở làm việc. Riêng trong năm 2023, tuổi trẻ thành phố xác lập chỉ tiêu sẽ trồng hơn 207.000 cây xanh trên toàn địa bàn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Chương trình “Triệu cây xanh-Vì một Việt Nam xanh” do Trung ương Đoàn phát động.

Theo anh Ngô Minh Hải, Phó bí thư Thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP Hồ Chí Minh, thông qua các phong trào, cuộc vận động, tuổi trẻ thành phố không chỉ phát huy tinh thần xung kích, đi đầu trong thực hiện nếp sống xanh mà hơn hết, lan tỏa lối sống xanh đến từng gia đình, khu dân cư, nơi làm việc. Kết quả thu được từ những cách làm này không phải là con số mà góp phần hình thành thói quen, tính tự giác của đoàn viên, hội viên, thanh niên thành phố trong bảo vệ môi trường, chung sức vì thành phố xanh.

Bài và ảnh: LÊ TRẦN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/chung-suc-vi-thanh-pho-xanh-718753