Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái

Đó là chủ đề của Tháng Nhân đạo (TNĐ) năm 2023 (tháng 5). Hiện nay, các cấp hội Chữ thập đỏ (CTĐ) trong tỉnh đã và đang sôi nổi triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, nhằm huy động các nguồn lực, góp phần xây dựng cộng đồng nhân ái.

Khởi động cho TNĐ năm nay, Hội CTĐ tỉnh đã tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà nhân ái cho gia đình ông Hoàng Văn Quý, ở thôn Nà Soong, xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc. Để có nguồn lực hỗ trợ cho gia đình ông Quý, Hội CTĐ tỉnh đã kêu gọi các tổ chức, nhà hảo tâm cùng đóng góp kinh phí. Qua kêu gọi, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh và Công ty Cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương đã hỗ trợ cho gia đình ông 30 triệu đồng; UBND huyện Cao Lộc trích từ nguồn lực nhân đạo huyện hỗ trợ 20 triệu đồng; cấp ủy, chính quyền xã Yên Trạch hỗ trợ 5 triệu đồng. Với sự chung tay hỗ trợ xây nhà nhân ái, ngôi nhà của gia đình ông Quý đã được khởi công xây dựng, dự kiến hoàn thành trong tháng 6 tới.

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh cấp phát miễn phí nhu yếu phẩm cho người dân nghèo trên địa bàn huyện Chi Lăng tham gia Chợ Nhân đạo năm 2023

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh cấp phát miễn phí nhu yếu phẩm cho người dân nghèo trên địa bàn huyện Chi Lăng tham gia Chợ Nhân đạo năm 2023

Ông Hoàng Văn Quý cho biết: Tôi sống đơn thân, thuộc diện hộ nghèo. Cuối tháng 4 vừa qua, ngôi nhà được khởi công xây dựng tôi rất vui mừng và cảm ơn hội CTĐ các cấp, nhà tài trợ đã hỗ trợ kinh phí để xây dựng ngôi nhà mới. Chỉ còn thời gian ngắn nữa thôi ngôi nhà hoàn thành kiên cố, sạch đẹp và bàn giao sử dụng, bản thân tôi sẽ không lo khi mùa mưa bão đến nữa.

Không chỉ có gia đình ông Quý được hỗ trợ, giúp đỡ mà trong nửa tháng 5 vừa qua, trên địa bàn tỉnh đã có hơn 1.000 lượt người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, trẻ mồ côi được các cấp hội CTĐ trong tỉnh giúp đỡi với nhiều hình thức khác nhau như: tổ chức chợ nhân đạo cấp phát nhu yếu phẩm, đồ dùng sinh hoạt miễn phí; xây dựng nhà nhân ái; khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người nghèo; thăm, tặng quà, hỗ trợ đột xuất cho các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…

Tiêu biểu như Hội CTĐ tỉnh phối hợp với UBND huyện Chi Lăng tổ chức Chợ Nhân đạo tại xã Chiến Thắng, cấp phát miễn phí 300 phần quà là các nhu yếu phẩm, đồ dùng sinh hoạt thiết yếu cho 300 hộ nghèo, gia đình chính có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi, người già neo đơn của các xã: Vân An, Vân Thủy, Chiến Thắng, Lâm Sơn, Liên Sơn. Hội CTĐ huyện Cao Lộc phối hợp với Huyện đoàn tổ chức khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 100 đối tượng là người cao tuổi, gia đình chính sách, người có công trên địa bàn; thăm và tặng quà cho các đối tượng khuyết tật nặng trên địa bàn hai xã Phú Xá, Bình Trung hỗ trợ nhanh chóng kịp thời các đối tượng không may gặp tai nạn rủi ro. Hội CTĐ huyện Bắc Sơn tổ chức bàn giao ngôi nhà Nhân ái cho hộ nghèo, sống đơn thân tại xã Tân Tri…

Không chỉ vậy, TNĐ còn lan tỏa đến các cơ quan, sở, ngành, đoàn thể cùng chung tay xây dựng cộng đồng nhân ái. Đơn cử như, đầu tháng 5 vừa qua, Sở Nội vụ phối hợp với Ban Trị sự Giáo Hội Phật giáo tỉnh cùng các tổ chức, đoàn thể thành phố Lạng Sơn và chính quyền địa phương hỗ trợ tổng cộng 105 triệu đồng xây nhà “Đại đoàn kết” cho gia đình ông Hoàng Văn Vần, thôn Quảng Liên 3, xã Quảng Lạc. Ngôi nhà dự kiến thi công trong thời gian khoảng 2 tháng, tổng diện tích xây dựng gần 50 m2. Qua đó, sẽ tạo điều kiện cho gia đình ông Vần có chỗ ở ổn định, có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.

Bà Nông Bích Thuận, Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh cho biết: TNĐ năm 2023 được thực hiện từ ngày 1 đến ngày 31/5. Trong tháng này, các cấp hội CTĐ trong tỉnh phấn đấu vận động nguồn lực đạt từ 2 tỷ đồng trở lên để trợ giúp 3.000 địa chỉ nhân đạo. Trong đó, phấn đấu vận động, kết nối xây mới, sửa chữa 1 điểm “Bếp sạch – Cơm ngon” tại các trường mầm non, tiểu học ở các địa bàn đặc biệt khó khăn, trị giá tối thiểu 150 triệu đồng/điểm; hỗ trợ được ít nhất 1 công trình nhân đạo, trị giá từ 150 triệu đồng trở lên; xây dựng 9 ngôi nhà CTĐ… Hội CTĐ cấp huyện, thành phố, cơ quan, đơn vị đăng ký nhận đỡ đầu ít nhất 1 địa chỉ nhân đạo có hoàn cảnh khó khăn hoặc triển khai 1 công trình nhân đạo. Đồng thời, duy trì ổn định kế hoạch tổ chức hiến máu cùng với củng cố các mô hình ngân hàng máu sống và triển khai hoạt động khám, chữa bệnh miễn phí nhằm trợ giúp cộng đồng…

Các hoạt động Tháng Nhân đạo năm 2023 sẽ được tổ chức rộng khắp trong toàn tỉnh, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Qua đó, nhằm khơi dậy tình yêu thương, kêu gọi mọi người tích cực tham gia các hoạt động từ thiện như một mệnh lệnh từ trái tim sẵn sàng trợ giúp các hoàn cảnh khó khăn, nhân lên các hành động tử tế, góp phần xây dựng một cộng đồng đoàn kết giàu lòng nhân ái.

ĐĂNG THÙY

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/xa-hoi/581974-chung-suc-xay-dung-cong-dong-nhan-ai.html