Chung tay bảo vệ cuộc sống bình yên

Để phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) ở vùng giáp ranh Hòa Phước (H. Hòa Vang, Đà Nẵng) đi vào thực tiễn cuộc sống và mang lại kết quả thiết thực, từ năm 2016, CAX Hòa Phước

Để phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) ở vùng giáp ranh Hòa Phước (H. Hòa Vang, Đà Nẵng) đi vào thực tiễn cuộc sống và mang lại kết quả thiết thực, từ năm 2016, CAX Hòa Phước đã tích cực phối hợp với Ủy ban MTTQ xã và các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, giáo dục cảm hóa người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư; phòng chống các tệ nạn xã hội gắn với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; triển khai phát động các mô hình tự quản về an ninh trật tự (ANTT) như: "Tộc họ quản lý, giáo dục con cháu không vi phạm pháp luật"; "Gia đình không có người phạm pháp"; "Làng văn hóa tự quản"; "Gia đình tự quản", "Tiếng mõ an ninh vùng giáp ranh"… đã giúp cho người dân hiểu rõ âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa, tự bảo vệ bản thân và gia đình, góp phần gìn giữ ANTT ở cơ sở.

Người dân thôn Tân Hạnh (xã Hòa Phước) hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm.

Trước đây, để xây dựng được các mô hình tự quản tại địa phương là vấn đề khó khăn, người dân còn hoài nghi, xem nhẹ. Nhưng khi các mô hình đi vào hoạt động hiệu quả, thì lòng tin của người dân được nâng cao. Những người nông dân vốn quen với công việc đồng áng, chăn nuôi còn nhiều e ngại với việc tố giác tội phạm vì sợ đánh mất mối quan hệ "xóm giềng", giờ đã có ý thức tốt trong việc phối hợp xây dựng thôn, xóm bình yên. Thông qua phong trào, từ năm 2017 đến nay, người dân đã cung cấp nhiều nguồn tin thực sự có giá trị, giúp cho lực lượng CAX, Tổ tuần tra 8394 bắt quả tang Phạm Phú Tưởng (1983, trú Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) đột nhập chợ Miếu Bông trộm cắp hàng hóa; kiểm tra phát hiện Bùi Thanh Mạnh (1976, trú H. Đại Lộc, Quảng Nam), Trương Quang Công (1998, trú H. Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) đến địa bàn tiêu thụ 2 xe gian; bắt giữ Nguyễn Văn Tăng (1981), Nguyễn Duy Sơn (1984, cùng trú H. Quế Sơn, Quảng Nam) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy…

Nhờ phát huy tốt vai trò quần chúng trong các mô hình tự quản, nên việc cảnh giác mọi thủ đoạn, hoạt động của tội phạm ở địa phương đã có những bước chuyển biến rõ nét; đặc biệt là tình hình trật tự an toàn xã hội với các địa bàn giáp ranh P. Hòa Quý (Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng), P. Điện Ngọc và các xã Điện Hòa, Điện Thắng Bắc (TX Điện Bàn, Quảng Nam). Qua đó, ngày càng xuất hiện nhiều công dân sẵn sàng chung tay ngăn chặn cái xấu, bảo vệ cuộc sống bình yên cộng đồng… Có thể nói, những mô hình, những tấm gương điển hình trong phong trào TDBVANTQ ở xã Hòa Phước thời gian qua đã khẳng định vai trò quan trọng của người dân đối với sự nghiệp giữ gìn ANTT, có tác dụng tích cực để Ngày hội TDBVANTQ (19-8) mỗi năm lại có thêm nhiều ý nghĩa.

VY HẬU

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_194038_.aspx