Chung tay bảo vệ môi trường, vì một Phú Quốc mãi xanh

Thông qua các câu hỏi của phần thi đố vui có thưởng và thi phân loại rác, các em học sinh trường THCS Đông Dương 1 (thị trấn Đông Dương, Phú Quốc, Kiên Giang) cũng đã thể hiện được những hiểu biết của mình về các việc làm để bảo vệ môi trường.

Các em học sinh trường THCS Đông Dương 1 tham gia phần thi phân loại rác.

Các em học sinh trường THCS Đông Dương 1 tham gia phần thi phân loại rác.

Ngày 19/8, tại huyện Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), một tập đoàn bất động sản có trụ sở tại TP.HCM đã phối hợp cùng trường THCS Dương Đông 1 (thị trấn Đông Dương, huyện Phú Quốc) tổ chức chương trình tuyên truyền với chủ đề “Vì một Phú Quốc mãi xanh”.

Đến tham dự chương trình có lãnh đạo ngành giáo dục huyện Phú Quốc cùng toàn thể Ban giám hiệu của tất cả các trường trên đảo. Đặc biệt có hơn 2.600 học sinh của trường THCS Dương Đông 1 tham gia.

Trong khuôn khổ chương trình, các em học sinh đã được gặp gỡ và giao lưu với các ca sĩ: Kyo York, Thủy Tiên, bé Uyên Nhi, nhóm hài Minh Nhí và cầu thủ bóng đá Lê Công Vinh.

Thông qua các tiết mục và giao lưu với học sinh, các ca sĩ và nghệ sĩ đã truyền tải đến tất cả học sinh thông điệp về bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, thông qua các câu hỏi của phần thi đố vui có thưởng và thi phân loại rác, các em cũng đã thể hiện được những hiểu biết của mình về các việc làm để bảo vệ môi trường.

Theo Ban tổ chức chương trình, bảo vệ môi trường không phải là câu chuyện của tương lai, những hành động tưởng chừng là nhỏ nhất của chúng ta ngày hôm nay cũng góp phần to lớn để Phú Quốc trở nên xinh đẹp, mãi là điểm đến lý tưởng của du khách trong và ngoài nước. Việc nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho thế hệ tương lai chính là chìa khóa mở ra điều đó.

Chương trình đã mang lại hiệu ứng mạnh mẽ trong toàn thể học sinh với sức hút tuyệt vời của các ca sĩ nổi tiếng. Cuối chương trình, các em học sinh đã tỏa ra nhặt hết rác trong khu vực sân trường.

Mới đây, thông tin dự án nhà máy xử lý rác Phú Quốc bị thu hồi đang làm đau đầu các nhà quản lý của “đảo ngọc” có nhiều tiềm năng du lịch này. Hiện nay, mỗi ngày Phú Quốc có khoảng 140 tấn rác thải, tất cả đều được đưa về 2 bãi rác tạm và xử lý bằng cách chôn lấp tại chỗ.

Tuấn Vũ

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/chung-tay-bao-ve-moi-truong-vi-mot-phu-quoc-mai-xanh-post272200.info