Chung tay chăm lo cho người dân khó khăn

Tiếp nối ý nghĩa nhân văn của chính sách bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm xã hội, trong tháng 3-2022, Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố phối hợp Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh Đà Nẵng trao tặng hàng trăm sổ BHXH, thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên toàn thành phố, góp phần chăm lo an sinh cho nhân dân.

Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Nguyễn Hùng Anh (bên trái) tặng sổ bảo hiểm xã hội cho người dân khó khăn trên địa bàn quận Liên Chiểu. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Tại buổi tặng thẻ BHYT và sổ BHXH cho người dân khó khăn của quận Liên Chiểu mới đây, chúng tôi có dịp trò chuyện cùng chị Nguyễn Thị Thanh D. (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu). Nhiều năm nay, chị D. bán quán ăn nhỏ, chồng làm lao động phổ thông. Thu nhập hằng tháng tuy không nhiều nhưng đủ để vợ chồng chị xoay xở chi phí sinh hoạt và học tập cho 2 con.

Tuy nhiên, từ giữa năm 2021 đến nay, Covid-19 kéo dài khiến công việc buôn bán của chị không ổn định, thu nhập vì thế cũng bấp bênh. “Tôi từng có ý định tham gia BHXH tự nguyện để tích lũy khi về già nhưng thu nhập không ổn định nên ý định vẫn mãi chưa thực hiện được. Thật bất ngờ đợt này tôi được BHXH thành phố tặng sổ BHXH. Đây sẽ là bước đệm quan trọng để tôi có động lực tham gia BHXH tự nguyện trong thời gian tới”, chị D. bộc bạch.

Trong khi đó, bà Đặng Thị T. (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu) làm nghề giúp việc nhà tự do. Hai năm nay ảnh hưởng Covid-19, thu nhập sụt giảm khiến bà T. không có kinh phí duy trì đóng thẻ BHYT. “Tôi tuổi cao, sức khỏe không tốt nên rất muốn có BHYT để yên tâm hơn mỗi khi đau ốm nhưng điều kiện kinh tế không cho phép. Vừa rồi khi địa phương đưa giấy mời đi nhận thẻ BHYT, tôi mừng lắm. Thẻ BHYT này như tấm “bùa hộ mệnh” với tôi mỗi khi không may đau ốm”, bà T. nói và khoe thẻ BHYT vừa nhận.

Anh Nguyễn Phương T. (phường Bình Hiên, quận Hải Châu) làm xe ôm công nghệ vừa được BHXH thành phố tặng thẻ BHYT, chia sẻ: “Dù biết ý nghĩa và tầm quan trọng của thẻ BHYT nhưng thu nhập của tôi không ổn định, cộng thêm nuôi vợ và hai con nhỏ nên việc tham gia và duy trì đóng BHYT hằng năm với tôi là điều không hề dễ dàng.

Được nhận thẻ BHYT đợt này sẽ là nguồn động viên, tiếp sức để tôi cố gắng duy trì tham gia trong thời gian tới, giúp giảm bớt chi phí mỗi khi ốm đau, nằm viện”. Còn với bà Mai Thị Hà (phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ), được BHXH thành phố tặng thẻ BHYT là điều rất ý nghĩa, nhất là với những người lớn tuổi. “Thẻ BHYT như phao cứu sinh, vừa giúp tôi có điều kiện chăm sóc sức khỏe chu đáo hơn, vừa giảm bớt gánh nặng chi phí mỗi lúc lâm bệnh”, bà Hà tâm sự.

Theo Phó Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ Ngô Ngọc Hậu, việc trao tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người dân thuộc diện hộ nghèo, hộ khó khăn là một hoạt động nhân văn, ý nghĩa của BHXH thành phố và các đơn vị tài trợ nhằm chung tay cùng chính quyền địa phương chăm lo an sinh cho người dân; tạo động lực, điều kiện để hộ nghèo, hộ khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống; góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình “4 an”, giảm nghèo bền vững trên địa bàn quận.

Ông Văn Phú Long, Giám đốc BHXH quận Hải Châu cho biết, qua các đợt ảnh hưởng của Covid-19, một bộ phận lớn người dân không thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo nhưng gặp khó khăn đột xuất nên số lượng tham gia BHYT, BHXH tự nguyện giảm sút. Trước tình hình đó, ngành BHXH phối hợp chính quyền địa phương rà soát những trường hợp khó khăn đột xuất để tặng thẻ BHYT, sổ BHXH.

Cũng theo ông Long, thẻ BHYT giúp người dân có điều kiện khám, chữa bệnh tốt hơn, giảm áp lực chi phí, nhất là khi phải điều trị nội trú. Với sổ BHXH tự nguyện, người dân có thể được nhận trợ cấp BHXH 1 lần, tuy nhiên quan trọng nhất là được hưởng 2 chế độ hưu trí và tử tuất khi đủ điều kiện. Sổ có giá trị trong vòng 1 năm, là tiền đề để người dân tiếp tục tham gia và nhận các chế độ cao hơn trong tương lai.

Phó Giám đốc BHXH thành phố Nguyễn Hùng Anh cho biết, trong đợt này, BHXH thành phố trao tặng 420 thẻ BHYT hộ gia đình và 170 sổ BHXH tự nguyện cho 590 người dân có hoàn cảnh khó khăn, tổng kinh phí gần 944 triệu đồng từ nguồn kinh phí đóng góp của cán bộ, nhân viên Vietcombank chi nhánh Đà Nẵng.

“Đây là hoạt động ý nghĩa, nhất là trong bối cảnh người dân đã và đang chịu ảnh hưởng nặng nề của Covid-19, nhiều người mất việc làm, thu nhập giảm sút. Mỗi thẻ BHYT, sổ BHXH tuy giá trị không quá lớn nhưng sẽ là phao cứu sinh, là điểm tựa vững chắc không chỉ góp phần san sẻ khó khăn với người dân mà còn tạo điều kiện để người dân được tiếp cận, thụ hưởng các chính sách nhân văn về BHXH, BHYT để chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Qua đó góp phần cùng chính quyền các cấp chăm lo an sinh xã hội cho nhân dân”, ông Nguyễn Hùng Anh nhấn mạnh.

Trong tháng 3-2022, BHXH thành phố trao 420 thẻ BHYT và 170 sổ BHXH cho người dân khó khăn tại các quận, huyện. Trong đó, trao 8 thẻ BHYT, 13 sổ BHXH tại quận Liên Chiểu; 60 thẻ BHYT tại quận Thanh Khê; 60 thẻ BHYT tại quận Hải Châu; 60 thẻ BHYT, 40 sổ BHXH tại quận Sơn Trà; 60 thẻ BHYT, 40 sổ BHXH tại quận Ngũ Hành Sơn; 60 thẻ BHYT tại quận Cẩm Lệ; 112 thẻ BHYT, 77 sổ BHXH tại huyện Hòa Vang. Mỗi thẻ BHYT trị giá 804.600 đồng; mỗi sổ BHXH trị giá 3,564 triệu đồng.

LAM PHƯƠNG

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5399/202203/chung-tay-cham-lo-cho-nguoi-dan-kho-khan-3908636/