Chung tay chăm lo Tết cho hộ nghèo, người già neo đơn

Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, TP Hồ Chí Minh dự kiến chăm lo cho các đối tượng với tổng kinh phí hơn 1.820 tỷ đồng, trong đó, kinh phí của thành phố là 827 tỷ đồng, còn lại do cộng đồng và các tổ chức, cá nhân góp sức. Chung tay cùng cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể thành phố, các đơn vị LLVT địa phương cũng tích cực vận động tặng quà, hỗ trợ hộ nghèo, người già neo đơn...

Chiều cuối tuần, tại Ban CHQS phường 3, quận 8 (TP Hồ Chí Minh), các chiến sĩ dân quân thường trực cẩn thận sắp xếp những túi quà, chia thành từng phần, rồi phân công nhau mang đến tặng hộ nghèo, người già neo đơn trên địa bàn. Công việc này các anh đã làm liên tục gần một tháng nay, hỗ trợ được khoảng 100 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn thuộc phường 3 và một số phường lân cận. Mỗi suất quà gồm: Gạo, muối, nước mắm, bột canh, mì ăn liền, bánh kẹo, quần áo… được cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS phường quyên góp hỗ trợ và vận động nhà hảo tâm ủng hộ. Anh Nguyễn Thành Vũ, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường 3 cho biết: “Không chỉ chăm lo Tết, mà từ đầu năm 2017 đến nay, chúng tôi đã triển khai mô hình hỗ trợ hộ nghèo, chăm lo người già neo đơn đều đặn hằng tháng, được chính quyền và nhân dân địa phương khen ngợi. Quà Tết thì có thêm bánh, kẹo, nước ngọt để người nghèo vui đón Giao thừa, mừng xuân mới”.

 Dân quân phường 3, quận 8 (TP Hồ Chí Minh) trao quà Tết tặng hộ nghèo, người già neo đơn.

Dân quân phường 3, quận 8 (TP Hồ Chí Minh) trao quà Tết tặng hộ nghèo, người già neo đơn.

Lúc đầu, do kinh phí có hạn, Ban CHQS phường 3 chỉ tập trung hỗ trợ người già neo đơn ở vài khu phố, nhưng dần dần mô hình được nhiều người biết đến, tự nguyện ủng hộ nên mở rộng đối tượng giúp đỡ. Ý tưởng thực hiện mô hình xuất phát từ những lần đi tuần tra, cán bộ, dân quân thường trực gặp những cụ già nghèo khổ phải vất vả mưu sinh dưới thời tiết nắng, mưa, đêm tối. Qua tìm hiểu, Chỉ huy trưởng Nguyễn Thành Vũ nắm được hoàn cảnh các cụ phần lớn neo đơn, không nơi nương tựa. Anh bàn bạc trong ban chỉ huy, đề xuất ý tưởng thực hiện mô hình, mỗi người tự nguyện đóng góp một phần lương và trích quỹ đoàn để mua nhu yếu phẩm hằng ngày, đưa đến tận nhà tặng các cụ già neo đơn… Xuân này, các anh vận động được nhiều hơn nên số lượng quà tặng cũng tăng lên đáng kể.

Ở Ban CHQS phường 5 (quận Bình Thạnh), các chiến sĩ dân quân phối hợp với Đoàn phường tổ chức chương trình Tết nghĩa tình, tặng quà trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, lang thang cơ nhỡ. Trước đó, chương trình này cũng được Ban CHQS phường thực hiện bằng cách trao tặng những suất cháo dinh dưỡng tới trẻ em nghèo, người già neo đơn…

Tết năm nay, các chiến sĩ dân quân quận Thủ Đức cũng háo hức chung tay cùng đoàn viên, thanh niên tổ chức “Tết nghĩa tình cho sinh viên nghèo”, “Phiên chợ 0 đồng” cho bệnh nhân tại bệnh viện quận… Chị Lê Thị Phương Anh, Phó bí thư Quận đoàn Thủ Đức chia sẻ: "Với vai trò xung kích tại địa phương, chúng tôi xây dựng kế hoạch phối hợp với đoàn thanh niên cơ quan quân sự các phường tham gia hoạt động chăm lo Tết cho gia đình người có công, người nghèo trên địa bàn. Mỗi chi đoàn, cơ quan quân sự có cách làm riêng nhưng đều hướng tới mục tiêu thiết thực, hiệu quả, ý nghĩa, phát huy vai trò của LLVT chung tay chăm lo Tết cho cộng đồng".

Cùng với việc tự nguyện quyên góp vật chất, chia sẻ tinh thần, tuổi trẻ cơ quan quân sự ở các phường, xã toàn thành phố tích cực tham gia "Xuân tình nguyện" do Thành đoàn TP Hồ Chí Minh tổ chức với 5 chương trình trọng điểm: Xuân tự hào, Tết đoàn viên, Xuân sẻ chia, Xuân chiến sĩ, Tết văn minh. Các bạn trẻ cùng nhau mang Tết yêu thương đến những mái ấm, bệnh viện, trường chuyên biệt, các cơ sở xã hội, khu lưu trú công nhân, khu lao động, địa bàn biên giới, hải đảo… Đặc biệt, hội phụ nữ các cơ quan, đơn vị LLVT thành phố cũng chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, hội phụ nữ địa phương chia sẻ khó khăn, tặng quà Tết hội viên nghèo trong các chương trình kết nối yêu thương; tích cực đóng góp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố hoàn thành mục tiêu vận động hơn 1,6 tỷ đồng để chăm lo cho 2.328 hội viên phụ nữ, phụ nữ khuyết tật, phụ nữ dân tộc thiểu số, nữ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn; cùng phụ nữ địa phương tham gia hội thi gói bánh chưng, bánh tét, làm mứt… rồi tặng sản phẩm đó cho người nghèo, người vô gia cư. Phụ nữ LLVT thành phố còn phân công nhau giúp đỡ gia đình phụ nữ neo đơn dọn vệ sinh nhà cửa sạch sẽ để đón Tết đầm ấm, an vui…

Theo Đại tá Phan Văn Xựng, Phó chính ủy Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh: Quán triệt chỉ đạo của Thành ủy với tinh thần “TP Hồ Chí Minh-thành phố sạch, thành phố văn hóa mừng Xuân Canh Tý, mừng Đảng 90 năm”, để Tết đến với mọi nhà, mọi người đầm ấm, bình yên, Bộ tư lệnh thành phố tổ chức nhiều đoàn cán bộ đến thăm, chúc Tết, tặng quà gia đình người có công, hộ nghèo trên địa bàn. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc cũng sáng tạo triển khai các hoạt động chăm lo Tết chu đáo cho người nghèo; thể hiện sự quan tâm, chăm lo của cả hệ thống chính trị và LLVT đối với nhân dân, quyết tâm không để người nghèo không có Tết, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Bài và ảnh: HOÀNG THÀNH - VŨ NGUYỄN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/chung-tay-cham-lo-tet-cho-ho-ngheo-nguoi-gia-neo-don-607895