Chung tay chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Người cao tuổi điều trị tại Bệnh viện Y học cổ truyền Phú Yên. Ảnh: THÁI HÀ

Chiến dịch chăm sóc sức khỏe người cao tuổi (NCT) được duy trì tổ chức hàng năm cho thấy sự quan tâm của các cấp, ngành, địa phương đến sức khỏe NCT. Qua đó, NCT được tiếp cận dịch vụ y tế, cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần nâng cao chất lượng dân số.

Lưu hồ sơ sức khỏe người cao tuổi

Thực hiện Tháng hành động vì NCT năm 2023, ngành Y tế triển khai khám sức khỏe cho NCT từ tháng 5 đến hết tháng 11 tại 9 huyện, thị xã, thành phố và 110 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Tại chiến dịch, ngoài việc thăm khám, NCT còn được các y, bác sĩ tư vấn chế độ sinh hoạt, ăn uống, nghỉ ngơi phù hợp, cách phòng tránh những bệnh thường gặp... Từ đó giúp NCT nâng cao sức khỏe, có thêm kiến thức, kỹ năng tự chăm sóc sức khỏe.

Nhận được thư mời khám sức khỏe tại Trạm Y tế phường Hòa Vinh, TX Đông Hòa, ông Võ Ngưu, 74 tuổi, phấn khởi chia sẻ: “Tôi từng bị đột quỵ 2 lần, liệt cả cơ thể, may mắn sau đó phục hồi và có thể đi lại được. Khi tham gia các đợt khám bệnh dành cho NCT, ngoài cân đo, kiểm tra huyết áp, tôi còn được các y, bác sĩ tận tình tư vấn về chế độ dinh dưỡng, nghỉ ngơi phù hợp với bệnh nhân bị đột quỵ”.

Theo ông Nguyễn Văn Thuận, Phó Trưởng trạm phụ trách Trạm Y tế phường Hòa Vinh, thực hiện nhiệm vụ được giao, trong tháng 6 vừa qua, Trạm Y tế phường Hòa Vinh đã gửi giấy mời 160 NCT đến khám theo dõi các bệnh huyết áp, tiểu đường, tim mạch và truyền thông phòng chống các bệnh không lây nhiễm. Một số người già neo đơn, không đi lại được thì nhân viên y tế của trạm đến tận nhà khám bệnh từ 1-2 lần/năm. “Những NCT không được mời trong đợt này có thể đến khám ở trạm bất kỳ lúc nào và hoàn toàn miễn phí. NCT trên địa bàn phường được tạo điều kiện hưởng đầy đủ chính sách chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí, sức khỏe và tinh thần từng bước cải thiện, góp phần nâng cao chất lượng dân số”, ông Thuận nhấn mạnh.

Triển khai Tháng hành động vì NCT, Trạm Y tế xã Hòa Định Tây (huyện Phú Hòa) đã phối hợp Hội NCT xã lập danh sách và gửi thư mời 50 NCT từ 60 tuổi trở lên đến khám sức khỏe tại trạm. Bà Huỳnh Thị Hậu, Phó Trưởng trạm Y tế xã Hòa Định Tây cho biết: “Chúng tôi phân công các thành viên phụ trách hỗ trợ khám sức khỏe; bố trí điểm khám, nơi chờ khám thoáng mát, sạch sẽ. Ngoài ra, trạm y tế xã lập hồ sơ theo dõi sức khỏe cho gần 100% NCT trên địa bàn xã. Từ đó, các lần khám sau, đội ngũ y, bác sĩ ở trạm có thể nắm rõ tình trạng sức khỏe, phục vụ tốt hơn công tác khám và điều trị”.

Đẩy mạnh truyền thông trong bối cảnh già hóa dân số

Theo BSCKI Nguyễn Hữu Hương, Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ Phú Yên, năm 2009, tuổi thọ bình quân của người dân Phú Yên là 71,1 tuổi, năm 2022 là 73,52 tuổi. Tỉ lệ người già hiện nay của tỉnh ngày càng tăng nhanh (trên 13,6% dân số). Phú Yên đang trong thời kỳ già hóa dân số. Tốc độ già hóa dân số nhanh đặt ra nhiều thách thức đối với hệ thống y tế tại cộng đồng. Một trong những thách thức đó là làm sao nâng cao nhận thức của cộng đồng về chăm sóc sức khỏe và cách phòng tránh các bệnh phổ biến của NCT.

Trong Tháng hành động vì NCT, các sở, ngành liên quan tập trung tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cấp, ngành, cộng đồng xã hội trong việc thực hiện Luật NCT; chế độ chính sách liên quan đến NCT; những thách thức của quá trình già hóa dân số; yêu cầu nhiệm vụ công tác chăm sóc, phát huy vai trò NCT; tổ chức vận động nguồn lực từ cộng đồng góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của NCT.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ y tế trong việc khám, chữa bệnh cho NCT; hướng dẫn các trạm y tế xã, phường lập hồ sơ theo dõi, quản lý sức khỏe NCT ở cơ sở; chăm sóc sức khỏe ban đầu theo quy định. Các cơ sở khám, chữa bệnh phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan cấp thẻ bảo hiểm y tế cho NCT chưa có thẻ; tổ chức các hoạt động tư vấn, chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh miễn phí cho NCT; đặc biệt quan tâm NCT có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách; thực hiện chương trình Mắt sáng cho người cao tuổi, theo dõi, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho NCT tại nơi cư trú theo quy định.

BSCKI Nguyễn Hữu Hương cho biết, Chi cục DS-KHHGĐ Phú Yên đã và đang thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật về bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò của NCT. Đơn vị cũng tăng cường vận động nguồn lực hỗ trợ cho NCT hoàn cảnh khó khăn; phối hợp với Hội NCT trên địa bàn tuyên truyền về thách thức của quá trình già hóa dân số đối với việc chăm sóc sức khỏe và phát huy vai trò của NCT…

Để tạo chuyển biến trong nhận thức của mỗi gia đình, cộng đồng trong việc quan tâm chăm sóc sức khỏe NCT, chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức về rèn luyện thân thể, tăng cường sức khỏe và phòng bệnh cho NCT; đồng thời tập trung thực hiện Tháng hành động vì NCT, chăm sóc sức khỏe tại trạm y tế xã, phường, thị trấn.

Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ Phú Yên Nguyễn Hữu Hương

THÁI HÀ

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/95/303563/chung-tay-cham-soc-suc-khoe-nguoi-cao-tuoi.html