Chung tay chống dịch Covid-19: Thêm 3 ca nhiễm mới ở Bình Thuận

Trong chiều tối 11-3, Bộ Y tế công bố thêm 3 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm trên cả nước đến 17 giờ cùng ngày là 38 ca

3 ca nhiễm mới tại tỉnh Bình Thuận được xác định là những người có tiếp xúc gần với bệnh nhân số 34, một nữ doanh nhân ở tỉnh này. Hiện những người này đang được cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận. Trong đó, ca bệnh thứ 36 là nữ, 64 tuổi, quê Phan Thiết (giúp việc cho bệnh nhân số 34). Ca bệnh thứ 37 là nữ, 37 tuổi, quê huyện Hàm Thuận Bắc, là nhân viên của bệnh nhân số 34. Ca bệnh thứ 38 là nữ, 28 tuổi, quê quán TP Phan Thiết, là con dâu của ca bệnh số 34. Riêng ca bệnh số 38 là nhân viên một ngân hàng lớn tại Bình Thuận. Trước khi phát bệnh, người này đã tiếp xúc với nhiều người là đồng nghiệp lẫn người giao dịch. Ngay trong chiều cùng ngày, UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức cuộc họp khẩn trực tuyến với 10 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh để bàn về các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Thuận cho biết đến nay, toàn tỉnh có 21 trường hợp có tiếp xúc gần (F1) với bệnh nhân số 34 đang được cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận và Trung đoàn 812 thị xã Lagi. Bên cạnh đó, tỉnh Bình Thuận cũng xác định có hơn 100 trường hợp thuộc diện F2 do có liên quan đến ca bệnh số 34, đang được cách ly tại nhà. Do phát hiện thêm 3 ca nhiễm mới nên dự kiến sẽ có thêm nhiều người trong nhóm F2 trở thành F1, tức là người tiếp xúc trực tiếp với 1 trong 3 ca bệnh.

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Ngọc Hai - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, cho biết phải chủ động sẵn sàng cho tình huống dịch lan rộng tại Bình Thuận, nếu nghiêm trọng phải phong tỏa các địa bàn để cách ly. Hiện Bình Thuận có 2 khu cách ly tập trung tại số 4 đường 19/4, phường Xuân An, TP Phan Thiết và tại Trung đoàn Bộ binh 812 thuộc thị xã Lagi, với tổng cộng 130 giường bệnh.

Theo điều tra dịch tễ của tỉnh Bình Thuận, bệnh nhân số 34 Đ.T.L.T khởi phát bệnh ngày 5-3 với triệu chứng ho, khạc đờm (ở nhà tự mua thuốc uống). Đến ngày 7-3, bệnh nhân thấy sốt, đau rát họng nên nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận lúc 8 giờ 11 phút ngày 9-3. Trước đó, nữ bệnh nhân 51 tuổi này bay từ sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM) sang New York (Mỹ) ngày 22-2, có quá cảnh 3 giờ tại sân bay Incheon (Hàn Quốc). Đến ngày 25-2, bệnh nhân qua bang Washington tham quan, du lịch. Đến ngày 29-2, người này khởi hành từ Washington đi trên chuyến bay Qatar Airways QR 708 và đáp xuống Qatar vào lúc 15 giờ 45 phút ngày 1-3. Đến 18 giờ 45 phút cùng ngày, bệnh nhân rời Qatar và về sân bay Tân Sơn Nhất lúc 6 giờ ngày 2-3, sau đó đi từ sân bay về nhà riêng tại phường Phú Thủy, TP Phan Thiết bằng xe riêng do tài xế của mình điều khiển. Từ ngày về, bà chỉ ở nhà và công ty.

Ngày 11-3, ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, cho biết đang tiến hành các biện pháp cách ly y tế đối với một trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân số 21; cách ly đối với 159 người khác liên quan đến trường hợp trên.

Tại tỉnh Vĩnh Long ngày 11-3 đã cách ly bà T.T.K.C (ngụ TP Vĩnh Long, hướng dẫn viên du lịch) do có tiếp xúc với 5 người mang quốc tịch Anh. 1 trong 5 người này sau đó được Campuchia xác nhận là dương tính với Covid-19. Tỉnh Vĩnh Long cũng cách ly và lấy mẫu xét nghiệm đối với lái tàu là T.T.T (41 tuổi; ngụ huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long), người có tiếp xúc với bà C. và du khách dương tính Covid-19.

Cùng ngày, bác sĩ Lê Công Lĩnh, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phú Quốc, cho biết trung tâm đang cách ly 2 du khách người Hy Lạp vì đi cùng chuyến tàu thăm vịnh Lan Hạ với ca mắc Covid-19 thứ 30. Tại Hậu Giang, 18 cán bộ của tỉnh và 37 người khác cũng thực hiện cách ly tại nhà sau khi 3 cán bộ đi công tác Hà Nội có tiếp xúc với người từng tiếp xúc với bệnh nhân mắc Covid-19.

Đà Nẵng đề nghị được công bố ca mắc Covid-19

Trong văn bản gửi Bộ Y tế ngày 11-3, UBND TP Đà Nẵng cho biết từ ngày 6 đến 9-3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng đã thực hiện tổng cộng 139 mẫu bệnh phẩm Covid-19, trong đó có 136 mẫu bệnh phẩm âm tính và 3 mẫu có kết quả dương tính. Ba mẫu dương tính này đã được chuyển đến Viện Pasteur Nha Trang để làm xét nghiệm khẳng định và có kết quả trùng khớp. Để chủ động triển khai các biện pháp cách ly, can thiệp y tế kịp thời để kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19, UBND TP Đà Nẵng đề nghị Bộ Y tế cho phép Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng được công bố khẳng định đối với những mẫu bệnh phẩm có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 được xét nghiệm bởi trung tâm này.

Trưa 11-3, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tại Đà Nẵng đã công bố lộ trình của ca mắc Covid-19 thứ 35 đang được điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. Bệnh nhân này là N.T.T.N (SN 1992, ngụ phường Bình Thuận, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng - là nhân viên siêu thị Điện máy Xanh - số 7 Nguyễn Văn Linh, quận Hải Châu). Vào ngày 4-3, nữ bệnh nhân N. tiếp 2 khách người Anh (sau đó được xác định nhiễm Covid-19) tại siêu thị Điện máy Xanh. Trong khoảng hơn 10 phút tiếp 2 khách này, N. có kéo khẩu trang xuống. Từ ngày 4-3 đến 8-3, ngoài tiếp xúc với 4 thành viên trong gia đình (có chồng và con nhỏ), chị N. còn ghé đến nhà cha mẹ ruột ở quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng để gửi con. Trong thời gian này, N. làm việc thường xuyên tại cửa hàng Điện máy Xanh và đi dự cuộc họp của Thế giới di động với 40 người tham gia. Ngày 6-3, N. có biểu hiện khan cổ, ngày 7-3 có triệu chứng sốt. Ngày 8-3, N. sốt cao nên vào Bệnh viện Đà Nẵng khám, được chẩn đoán viêm phế quản cấp và cho điều trị ngoại trú. Ngày 11-3, kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân mắc Covid-19.

B.Vân

Nhóm phóng viên

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/chung-tay-chong-dich-covid-19-them-3-ca-nhiem-moi-o-binh-thuan-20200311224254521.htm