Chung tay cứu nạn, khắc phục hậu quả cơn lũ lịch sử ở Lạng Sơn

Trong các ngày qua, mưa lũ kéo dài, khiến nhiều làng mạc, phố xá ngập trong biển nước mênh mông, thiệt hại lớn về người, tài sản người dân Lạng Sơn. Các ngành chức năng, lực lượng vũ trang, nhân dân các dân tộc xứ Lạng đã đồng lòng cứu người gặp nạn, chung tay giúp đỡ người dân vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.

Theo báo cáo của tỉnh Lạng Sơn, tính đến hết ngày 10/5, trên địa bàn có 1 người chết, nhiều người bị thương, sốt ốm; khoảng 10 nhà bị đổ sập, gần 200 ngôi nhà hư hỏng do sạt lở đất vào nhà. Diện tích lúa và hoa màu bị ngập cục bộ gần 2000 ha. Diện tích thủy sản bị cuốn trôi trên 3 ha, nhất là tại huyện Văn Quan, nước sông dâng cao và chảy xiết khiến 125 lồng nuôi cá (bao gồm 87 lồng treo và 38 lồng quây) của bà con bị vỡ, lượng cá thất thoát ra sông lên đến hơn 27 tấn, thiệt hại ước tính hơn 3,2 tỷ đồng.

Hàng trăm cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh Lạng Sơn lao vào khu vực mưa lũ, cứu giúp người dân -Ảnh: TL

Hàng trăm cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh Lạng Sơn lao vào khu vực mưa lũ, cứu giúp người dân -Ảnh: TL

Lực lượng vũ trang nỗ lực tham gia cứu nạn cho người dân ở khu Hòa Bình, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng -Ảnh: TL

Hình ảnh người dân được giải cứu kịp thời, trong đó có nhiều người già, em nhỏ đã gây xúc động cho nhiều người -Ảnh: TL

Một cháu nhỏ ở huyện Chi Lăng được giải nguy trong gang tấc khi lũ tràn về bủa vây gia đình em -Ảnh: TL

Không chỉ con người, tài sản, những con vật nuôi trong gia đình người gặp nạn cũng được "giải cứu" kịp thời -Ảnh: M. Hùng

Tại huyện Văn Quan, mưa lũ lớn đã gây thiệt hại cho những hộ nuôi cá lồng, ước tính trên 27 tấn cá bị cuốn trôi, thiệt hại khoảng trên 3 tỷ đồng -Ảnh: TL

Mưa lũ đã gây thiệt hại cho lưới điện trên địa bàn 9/11 huyện, thành phố khiến 20 cột trung áp, 160 cột hạ áp, 2 trạm biến áp; 147 trạm biến áp phân phối bị sạt lở móng, gãy đổ, hơn 20.000 hộ dân bị mất điện.

Có thể nói, trận mưa to kéo dài trong 3 ngày qua được coi là “đại hồng thủy” xảy ra ở xứ Lạng. Nhất là tại các huyện: Chi Lăng, Văn Quan, Bắc Sơn, mưa lũ đã uy hiếp tính mạng người dân, làm thiệt hại nặng nề về tài sản, kinh tế của tổ chức và hộ gia đình.

Sáng 11/5, khi trời hửng, nhân dân địa phương trợ giúp nhau khắc phục hậu quả mưa lũ -Ảnh: Duy Chiến

Lực lượng công an, Biên phòng huyện Cao Lộc huy động hàng trăm cán bộ, chiến sỹ tham gia cứu hộ, cứu nạn và dọn dẹp vệ sinh, môi trường ở thị trấn biên giới Đồng Đăng -Ảnh: TL

Chi hội phụ nữ xã Thiện Long, huyện Bình Gia tổ chức giúp vận chuyển vật liệu, giúp gia đình bị sạt lở đất có nơi ở mới, ổn định cuộc sống -Ảnh: TL

Nhân dân địa phương, nhà hảo tâm đã tổ chức nấu cơm, phát miễn phí cho người gặp nạn và học sinh ở huyện Chi Lăng -Ảnh: Duy Chiến

146 em học sinh trường THPT Chi Lăng (huyện Chi Lăng) đang trọ học ở các khu nhà quanh trường bị nước cuốn trôi quần áo, sách vở, chăn màn... được nhà trường đến trợ giúp và di chuyển về lớp học để ở tạm, tránh nơi nguy hiểm -Ảnh: Duy Chiến

Ngay sau khi nước rút, thầy và trò các nhà trường ở lạng Sơn tổ chức dọn dẹp bùn đất, vệ sinh khu vực lớp và trường học -Ảnh: Duy Chiến

Cơn lũ lịch sử đã nhấn chìm nhiều nhà cửa, làng mạc ở huyện Chi Lăng.

Các ngành chức năng ở địa phương, nhất là lực lượng vũ trang đóng chân trên địa bàn như: Bộ đội, Biên phòng, công an, các tổ chức chính trị- xã hội địa phương và Trung đoàn 141 (Sư đoàn 3, Quân khu 1) đã điều động hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ cùng các phương tiện tham gia thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả lũ lụt.

Nhiều hình ảnh chân thực, xúc động cứu giúp người không ngại khó khăn, gian khó đã được chia sẻ trên mạng xã hội, phương tiện truyền thông thể hiện tình tương thân, tương ái cao đẹp của người dân. Trong gian khó, đã có nhiều hành động, tấm lòng đẹp, cao cả được ghi nhận, lan tỏa.

Nguyễn Duy Chiến

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/chung-tay-cuu-nan-khac-phuc-hau-qua-con-lu-lich-su-o-lang-son-post1437441.tpo