Chung tay đẩy lùi dịch COVID-19

Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp với tinh thần để không một ai bị bỏ lại phía sau, tại tỉnh Khánh Hòa, nhiều đơn vị, tổ chức, người dân cùng chung tay giúp đỡ người nghèo, lao động tự do mất việc vượt qua khó khăn.

Thanh niên tình nguyện hỗ trợ lấy gạo cho người dân đến nhận tại “ATM gạo” ở khu công nghiệp Suối Dầu. Ảnh: Phan Sáu/ TTXVN

Tuổi trẻ Khánh Hòa chung sức hành động với những việc làm cụ thể, thiết thực như: “ Đổi rác lấy quà”, “ Hành trình bữa ăn tình nghĩa”, "ATM gạo”, "Trao sinh kế cho thanh niên mất việc, khó khăn do dịch bệnh"… Chương trình “Đổi rác lấy quà” do Huyện đoàn Khánh Vĩnh tổ chức là một hoạt động khá mới mẻ, hữu ích không chỉ giúp cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số gặp khó khăn trong mùa dịch mà còn hướng đến nâng cao ý thức sống xanh, sạch cho cộng đồng. Người dân trên địa bàn huyện chỉ cần mang đến đổi các loại rác thải tái chế sẽ được trao lại một suất quà gồm 2 kg gạo, khẩu trang, mì gói và nước mắm. Số rác thải nhựa sẽ được Ban tổ chức tập hợp, bán để lấy kinh phí phục vụ hoạt động "Ngày thứ Bảy thiện nguyện".

Trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, ngoài cây “ATM gạo” đặt trong Khu công nghiệp Suối Dầu do Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh phối hợp với Liên đoàn Lao động Khánh Hòa tổ chức, giúp công nhân đang làm việc ở đây thì tại thành phố Nha Trang cũng có hai cây "ATM gạo" ở huyện Vạn Ninh và huyện Khánh Vĩnh.

Ông Phạm Hữu Thành An, thành viên Nhóm cựu học sinh Khánh Hòa (Ban tổ chức cây “ATM gạo” ở tỉnh Khánh Hòa), chia sẻ: Các thành viên của nhóm quyết định phối hợp với các tổ chức xã hội thiết kế và lắp đặt các máy “ATM gạo” nhằm hỗ trợ gạo cho những người có hoàn cảnh khó khăn, bị mất việc trong đợt dịch COVID-19. "Một miếng khi đói bằng một gói khi no” là thông điệp chúng tôi gửi đến tất cả người dân khó khăn đến nhận gạo, thể hiện tình người tương thân tương ái, giúp đỡ hỗ trợ lẫn nhau.

Ngoài ra, hàng chục tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã góp công, góp sức nấu cơm, làm bánh gửi tặng những người lao động tự do bị ảnh hưởng của dịch bệnh. Những món quà tuy không lớn nhưng lan tỏa được giá trị nhân văn rộng khắp trong cộng đồng.

Cũng trong thời gian này, nhằm giúp nhân dân và lực lượng vũ trang đất nước Campuchia, cụ thể là tỉnh Stung Treng, trong công tác phòng, chống dịch COVID -19, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã hỗ trợ các thiết bị vật tư, thiết bị y tế gồm 2 máy phun thuốc khử trùng, 10.000 khẩu trang y tế, 3.000 bộ đồ phòng dịch, 500kg thuốc Cloramin B, 500 chai nước rửa tay sát khuẩn với tổng giá trị 916 triệu đồng.

Thay mặt tổ công tác nhận hỗ trợ từ phía Khánh Hòa, Trung tướng Kon Him, Phó Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia, cho biết: “Chúng tôi thật sự cảm động khi nhận được những món quà của bộ đội Việt Nam. Trong thời điểm khó khăn như thế này, các bạn đã kịp thời hỗ trợ nhiều thiết bị y tế. Đây là sự chia sẻ đầy ý nghĩa, tạo điều kiện tốt nhất để chúng tôi thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống đại dịch COVID -19”.

Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, đến ngày 16/4, đơn vị đã tiếp nhận hơn 1,6 tỷ đồng và 26 tấn gạo từ 36 đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19. Từ số tiền này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã chi 400 triệu đồng hỗ trợ công tác phòng, chống dịch cho Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới và Bệnh viện Đa khoa tỉnh; cấp phát 26 tấn gạo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người bán vé số…

* Từ 24/4, “Siêu thị 0 đồng” được đặt tại số 15 đường Cô Giang (Phường 9, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) nhằm hỗ trợ lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm cho bà con nghèo trong đại dịch COVID-19. Chương trình do Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Doanh nhân trẻ, các đoàn thể khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng cùng các nhà hảo tâm đồng tổ chức. Thông điệp của siêu thị là "Nếu bạn khó khăn, hãy nhận một phần. Nếu bạn ổn, hãy nhường cho người khác".

Theo Ban tổ chức, “Siêu thị 0 đồng” mở cửa từ 8 đến 11 giờ và từ 14 giờ đến16 giờ 30 hàng ngày, từ ngày 24/4. Tại đây có những gian hàng lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết như gạo, dầu ăn, trứng gà, khẩu trang, mì tôm, rau củ, quần áo và nước sát khuẩn… Người dân được các đoàn viên, thanh niên hỗ trợ chọn nhu yếu phẩm theo nhu cầu, với tổng giá trị các mặt hàng 300.000 đồng/người (không tính quần áo cũ).

Mỗi người dân đến đây đều phải đeo khẩu trang và xếp hàng đúng khoảng cách, được hướng dẫn, giúp đỡ lấy hàng một cách trật tự.

Chị Nguyễn Thị Nga, một người bán vé số quê Thanh Hóa, cho biết: "Từ ngày nghỉ bán vé số do dịch COVID-19 gia đình tôi gồm 4 người rất khó khăn vì phải ở trọ, không có thu nhập. Trong những ngày qua, được sự quan tâm của các cấp chính quyền, tôi đã nhận những phần quà ý nghĩa, tôi rất cảm ơn".

Bí thư Tỉnh đoàn Lâm Đồng Trần Thị Chúc Quỳnh cho biết: Đến sáng 24/4, chương trình từ thiện đã huy động được 700 triệu đồng, dự kiến trên 2.000 suất quà sẽ được trao tại "Siêu thị 0 đồng". Từ nay đến khi kết thúc chương trình, Ban tổ chức tiếp tục kêu gọi thêm các nhà tài trợ để tăng thêm các nhu yếu phẩm giúp bà con có hoàn cảnh khó khăn.

Pv TTXVN tại các địa phương

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/xa-hoi/chung-tay-day-lui-dich-covid19-20200424175913391.htm