Chung tay đoàn kết xây dựng nông thôn mới

Đây là lời kêu gọi của Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, ông Trần Công Chánh trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam tại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Trần Công Chánh (trái) trao tặng 2 căn nhà tình nghĩa, trị giá 100 triệu đồng tại Ngày hội.

Sáng nay, 16/11, đông đảo bà con ấp Phước Hòa A, xã Đông Phước A, huyện Châu Thành, Hậu Giang tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2017).

Ấp Phước Hòa A, xã Đông Phước A có 272 hộ dân, thời gian qua cán bộ và nhân dân ấp luôn đoàn kết phát triển kinh tế, tích cực thi đua xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa; xây dựng nếp sống văn hóa, bảo vệ môi trường.

Năm 2017, khu dân cư Phước Hòa A có 11 gia đình văn hóa tiêu biểu, có 60 gương người tốt việc tốt; 100% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,41%.

Đời sống nhân dân từng bước phát triển, có nhiều mô hình sản xuất kinh doanh làm ăn có hiệu quả như: trồng Mít siêu sớm, cam sành, Nhản IDO, chanh không hạt. Thu nhập của người dân trên 36 triệu đồng một năm.

Phát biểu tại Ngày hội, ông Trần Công Chánh, Bí thư Tỉnh ủy biểu dương và đánh giá cao thành tựu vượt khó của Đảng bộ và nhân dân trong ấp Phước Hòa A.

Đồng thời, người đứng đầu Đảng bộ Hậu Giang mong muốn người dân tiếp tục đoàn kết cùng nhau phát triển kinh tế; nhân rộng các mô hình làm ăn hiệu quả, cùng chung tay đoàn kết xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Tại Ngày hội, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Trần Công Chánh đã trao tặng 2 căn nhà tình nghĩa, trị giá 100 triệu đồng cho huyện Châu Thành.

Dịp này, UBND huyện Châu Thành đã trao quyết định công nhận ấp Phước Hòa A, xã Đông Phước A đạt danh hiệu ấp văn hóa năm 2017, đồng thời có 5 cá nhân tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng trong Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Tuấn Quang

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tin-tuc/mat-tran/chung-tay-doan-ket-xay-dung-nong-thon-moi-386036