Chung tay, đồng lòng vì lợi ích chung

Thời gian qua, việc hiến đất mở đường, chung tay xây dựng nông thôn mới (XDNTM) trở thành phong trào có sức lan tỏa sâu, rộng trong toàn dân. Trên địa bàn tỉnh Long An, ngày càng có nhiều tuyến đường giao thông nông thôn được mở rộng, trải nhựa, bêtông khang trang từ sự đóng góp của người dân.

1. Nhìn con đường chuẩn bị được trải nhựa trước nhà, ông Đỗ Hoàng Giang (SN 1975, ngụ ấp Lộc Thạnh, xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa) rất phấn khởi. Mặt đường từ 5m trải đá nay được mở rộng lên 7m và trải nhựa. Đây là thành quả từ sự chung sức, đồng lòng của chính quyền và người dân địa phương.

Tuyến đường liên ấp Lộc Chánh, Lộc Hòa, Lộc Thuận, Lộc Thạnh đi ngang trước nhà ông Giang dài trên 5km. Khi có chủ trương mở rộng, nâng cấp tuyến đường này, gia đình ông chủ động tháo dỡ hàng rào kiên cố dài 38m, cổng rào với số tiền trên 300 triệu đồng và hiến trên 100m2 đất để tuyến đường được thi công nhanh chóng.

Ông Đỗ Hoàng Giang (bên phải) chủ động hiến đất làm đường, chung tay xây dựng nông thôn mới nâng cao

“Ngày trước, tuyến đường này là đường đất, sau đó được trải đá, lượng xe lưu thông khá cao nên đã xuống cấp. Nay tuyến đường được trải nhựa, người dân vô cùng vui mừng. Đất đai rất quý nhưng hiến một phần mà nhiều người được hưởng lợi, cùng địa phương XDNTM nâng cao thì tôi sẵn lòng” - ông Giang bộc bạch.

Thời gian qua, thực hiện chương trình XDNTM, NTM nâng cao, cả hệ thống chính trị xã Lộc Giang vào cuộc quyết liệt, trong đó, xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia hiến đất làm đường. Đối với những trường hợp chưa đồng thuận, lãnh đạo địa phương trực tiếp đến gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân.

Phó Chủ tịch UBND xã Lộc Giang - Nguyễn Thành Sơn chia sẻ, để tạo sự đồng thuận, Đảng ủy, UBND xã thành lập các tổ công tác đến từng hộ dân để tuyên truyền về chủ trương, lợi ích của dự án đối với người dân và sự phát triển của địa phương. Bên cạnh đó, các hộ dân cũng tự vận động nhau tạo sự thống nhất chung để dự án được triển khai đúng thời gian.

Đến nay, toàn xã có 5 tuyến đường trục xã, 28 tuyến đường trục ấp và liên ấp đều được nhựa hóa, bêtông hóa. Các tuyến đường đều có đèn chiếu sáng, trồng cây xanh 2 bên đường, trang bị thùng đựng rác hoặc bố trí điểm tập kết rác hợp lý, có các hạng mục cần thiết theo quy định bảo đảm xe ôtô chạy thuận lợi quanh năm. Tỷ lệ cứng hóa đường ngõ xóm, đường trục chính nội đồng đạt 100%.

“Những con đường bêtông chật hẹp được thay thế bằng đường trải nhựa rộng rãi không chỉ thuận lợi cho giao thông mà còn tạo điều kiện để người dân buôn bán, thúc đẩy kinh tế phát triển. Đây chính là tiền đề quan trọng để địa phương tiếp tục triển khai, hoàn thiện các tiêu chí XDNTM nâng cao, NTM kiểu mẫu” - ông Nguyễn Thành Sơn cho biết.

2. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; nhân dân tích cực tham gia đóng góp tiền của, ngày công lao động, hiến đất cùng với nguồn vốn đầu tư của Nhà nước, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM nâng cao.

Những năm qua, bên cạnh chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người cao tuổi (NCT), Chi hội trưởng Chi hội NCT ấp Bà Phổ, xã Bình Thạnh - Phan Quang Hoàng còn tích cực vận động hội viên, NCT tại địa phương đóng góp kinh phí, hiến đất, trồng cây, lắp đặt đèn năng lượng mặt trời,... chung tay XDNTM nâng cao.

Ông Phan Quang Hoàng (bên trái) tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, người cao tuổi đóng góp kinh phí làm đường

Gần đây, ông Hoàng vận động hội viên, NCT trong ấp Bà Phổ đóng góp 12 triệu đồng/hộ chung tay mở rộng, tráng bêtông đường lộ tẻ khu 2 dài gần 1km, rộng 3,5m; vận động kinh phí lắp 25 đèn năng lượng mặt trời. Ông Hoàng bộc bạch: “Trước đây, tuyến đường vào ấp nhỏ, hẹp, trời mưa học sinh đi học vất vả. Khi Nhà nước có chủ trương làm đường, tôi vận động hội viên, NCT cùng đóng góp để thực hiện. Khi đi vận động, tôi phân tích về những cái lợi mà người dân được hưởng khi con đường hoàn thành nên hội viên, NCT nhiệt tình hưởng ứng. Tuyến đường được mở rộng, người dân trong ấp ai cũng phấn khởi, việc vận chuyển hàng hóa thuận tiện hơn”.

Bên cạnh tuyên truyền, vận động hiến đất, đóng góp kinh phí làm đường, ông Hoàng còn tuyên truyền người dân trong ấp cùng tham gia thực hiện các tiêu chí khác trong XDNTM nâng cao như môi trường, thu nhập,... Ông cũng luôn chú trọng tuyên truyền các hộ dân trong ấp chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự trong xóm, ấp.

Ngoài ông Giang và ông Hoàng, những năm qua, trên địa bàn tỉnh còn có rất nhiều tấm gương tiêu biểu, điển hình trong phong trào hiến đất làm đường, thực hiện các mô hình sản xuất để phát triển kinh tế gia đình, trồng hàng rào cây xanh; giữ gìn vệ sinh môi trường, an ninh, trật tự,... góp phần xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

Hà Lan

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/chung-tay-dong-long-vi-loi-ich-chung-a165556.html