Chung tay giúp đỡ các xã vùng III

Sau 3 năm thực hiện Quyết định số 1853/QĐ-UBND ngày 30/7/2021 của UBND tỉnh về việc phân công giúp đỡ xã vùng III, các cơ quan, đơn vị được phân công giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Mường La đã có nhiều hoạt động thiết thực giúp đỡ cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân.

Công ty Thủy điện Sơn La tặng công trình “Ánh sáng bản làng” cho xã Chiềng Công, huyện Mường La.

Theo Quyết định số 1853, giai đoạn 2021-2026, huyện Mường La có 11 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được phân công phụ trách, giúp đỡ 12 xã khu vực III trên địa bàn huyện. Gồm: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Y tế, Sở Tài chính, Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh, Bệnh viện đa khoa tỉnh, Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội - Viettel Sơn La, Ngân hàng Công Thương - Chi nhánh Sơn La, Công ty Thủy điện Sơn La.

Đồng chí Phùng Mạnh Hiệp, Chủ tịch UBND huyện Mường La, thông tin: Huyện đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị được phân công triển khai hiệu quả kế hoạch giúp đỡ các xã khu vực III. Chỉ đạo UBND các xã tạo điều kiện để các cơ quan, đơn vị nắm bắt tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở. Đồng thời, phối hợp triển khai kế hoạch giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị; đề xuất giải pháp, nhằm ổn định và nâng cao đời sống nhân dân. Tổ chức gặp mặt các cơ quan, đơn vị được phân công để đánh giá kết quả, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới để việc giúp đỡ các xã đạt hiệu quả.

Các cơ quan, đơn vị đã chủ động về địa bàn các xã nắm tình hình phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh. Trao đổi thông tin, hướng dẫn các xã rà soát, bổ sung, điều chỉnh các chỉ tiêu kinh tế, xã hội phù hợp với quy hoạch, tình hình thực tế của địa phương. Tham mưu nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị xã hội. Huy động xã hội hóa đầu tư cơ sở hạ tầng, các công trình giao thông, công trình chiếu sáng, nước sạch; thực hiện nhiều mô hình cải thiện sinh kế; các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ xóa nhà tạm; khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí... Trong 3 năm (2021- 2023), các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã giúp đỡ về chuyên môn, kỹ thuật, cơ sở vật chất có giá trị tương đương 3,4 tỷ đồng.

Là xã vùng cao đặc biệt khó khăn, Chiềng Công cách trung tâm huyện Mường La hơn 35 km. Xã có 15 bản, trên 1.100 hộ đồng bào La Ha và Mông sinh sống. Được UBND tỉnh phân công giúp đỡ xã, Công ty Thủy điện Sơn La đã cử đoàn công tác về khảo sát tại xã để nắm bắt tình hình, xác định những khó khăn và đưa ra giải pháp giúp đỡ cụ thể.

Từ năm 2021 đến nay, Công ty đã tặng hàng trăm suất quà, gồm: Quần áo, chăn ấm, đồ dùng học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn thuộc Trường mầm non và Trường tiểu học xã Chiềng Công. Tặng 3 công trình “Ánh sáng bản làng”, dài hơn 400m, với 22 đèn năng lượng mặt trời tại bản Đin Lanh, bản Mạo... Tổng kinh phí trên 200 triệu đồng. Đồng chí Mùa A Lụ, Chủ tịch UBND xã Chiềng Công, chia sẻ: Với hoạt động hỗ trợ thiết thực của đơn vị đã giúp người dân giảm bớt khó khăn, cải thiện đời sống.

Được phân công giúp đỡ xã Pi Toong từ tháng 1/2023, Sở Công Thương ủng hộ xã từ nguồn do công chức, viên chức của Sở đóng góp và vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh hỗ trợ. Sở đã tặng 100 chiếc cặp sách, 2.000 cuốn vở ô ly và 50 suất quà (500 nghìn đồng/suất) cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá 60 triệu đồng. Tuyên truyền sử dụng điện an toàn và phát sổ tay tiết kiệm năng lượng tại điểm Trường tiểu học và THCS Pi Toong. Tháng 1 vừa qua, Sở đã hỗ trợ 150 triệu đồng, giúp nhân dân bản Lứa làm đường giao thông nội bản.

Đồng chí Đoàn Văn Châu, Phó Giám đốc Sở Công Thương, cho biết: Thời gian tới, Sở tiếp tục rà soát đánh giá năng lực các doanh nghiệp, HTX, hộ sản xuất và kinh doanh trên địa bàn xã để triển khai hỗ trợ ứng dụng thương mại điện tử, kết nối tiêu thụ, giới thiệu và bán sản phẩm hàng hóa, nhất là sản phẩm nông sản đặc sản của địa phương trên các sàn thương mại điện tử. Thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động sản xuất, kinh doanh có lợi thế của xã, tạo việc làm cho lao động địa phương. Đồng thời, phối hợp với xã rà soát các tiêu chí NTM thuộc lĩnh vực Sở quản lý gồm điện, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn để xây dựng kế hoạch giúp xã đạt chuẩn NTM trong năm 2024.

Đến hết năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo của huyện Mường La còn 14,11%, giảm 3,5% so với năm 2022, trong đó 304 hộ xin thoát nghèo; xã Ngọc Chiến đạt chuẩn NTM... Trong kết quả chung đó, có đóng góp của các cơ quan, đơn vị đã hỗ trợ, giúp đỡ địa phương và nhân dân các xã khu vực III của huyện.

Lò Thái

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/xa-hoi/chung-tay-giup-do-cac-xa-vung-iii-knEjkx1Ig.html