Chung tay giúp học sinh vùng cao Hòa Bình bước vào năm học mới

Ngành GD-ĐT Hòa Bình và các tổ chức, cá nhân góp sức hỗ trợ sách vở, đồ dùng học tập... cho học sinh vùng khó khăn, học sinh nghèo.

Chỉ còn vài ngày nữa, tiếng trống khai trường sẽ vang lên ở các trường học trên khắp cả nước, khởi động . Chính quyền địa phương, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình, các tổ chức, cá nhân đang cùng góp sức chuẩn bị xong các điều kiện về cơ sở vật chất, đồng thời hỗ trợ sách vở, đồ dùng học tập... cho học sinh vùng khó khăn, học sinh nghèo.

Phòng học khang trang, đủ ánh sáng ở trường Tiểu học và THCS Tú Sơn.

Phòng học khang trang, đủ ánh sáng ở trường Tiểu học và THCS Tú Sơn.

Năm học 2019-2020, tỉnh Hòa Bình có 542 đơn vị, trường học với gần 231.000 học sinh, sinh viên. Toàn tỉnh hiện có hơn 8.600 phòng học các cấp, trong đó số phòng học kiên cố chiếm tỷ lệ hơn 84%. Để chuẩn bị cho năm học mới, ngoài nguồn kinh phí được hỗ trợ, các cơ sở giáo dục đơn vị trường học còn huy động xã hội hóa để sửa chữa và xây dựng phòng học, nhà bán trú đảm bảo cho việc dạy và học.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đã bố trí nguồn vốn đầu tư mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công tác giảng dạy với tổng kinh phí hơn 41 tỷ đồng, cải tạo sửa chữa cơ sở vật chất khoảng 50 tỷ đồng. Đặc biệt năm học này, thầy và trò vui mừng khi ngành giáo dục tiếp nhận nghiệm thu 15 công trình xây dựng phòng học, phòng học bộ môn.

Bà Phạm Thị Hương, Phó Hiệu trưởng Trường tiểu học và trung học cơ sở xã Hạ Bì, huyện Kim Bôi, cho biết, năm học này nhà trường được đầu tư xây dựng một nhà đa năng, hiện đã hoàn thiện và đang trong quá trình lắp đặt thiết bị. Quá trình tu sửa lại trường, lớp học, cảnh quan sân trường cũng đã hoàn thiện để tổ chức dạy và học đạt hiệu quả tốt nhất.

“Để chuẩn bị năm học mới, nhà trường cũng tiến hành tu sửa một số phòng lớp hư hỏng, trang trí lớp. Nhà trường triển khai để giáo viên chủ nhiệm trang trí các không gian của lớp để tổ chức cho các em học tập, hoạt đông ở lớp, như góc địa phương, góc Toán, tiếng Việt, góc tiếng Anh. Cảnh quan phía ngoài nhà trường cũng được tu sửa. Phụ huynh sẽ cùng tham gia với lớp, với cô và trò”- bà Phạm Thị Hương cho biết.

Là tỉnh miền núi có điều kiện kinh tế khó khăn, nhiều học sinh là con em gia đình nghèo nên từ đầu tháng 8, các trường đã rà soát các đối tượng học sinh để tổ chức các đoàn đến từng gia đình vận động học sinh ra lớp và lên phương án xin hỗ trợ sách, vở, đồ dùng học tập, mũ bảo hiểm... cho các học sinh từ chính quyền địa phương, các tổ chức, cá nhân hảo tâm.

Khuôn viên trường học được vệ sinh sạch sẽ chuẩn bị cho ngày khai giảng.

Bà Vương Lan Anh, Hiệu trưởng Trường tiểu học và trung học cơ sở Sủng Ngòi, thành phố Hòa Bình cho biết, sẽ rà soát đối tượng học sinh hoàn cảnh khó khăn để giúp đỡ, tạo điều kiện cho các em bước vào năm học mới. “Năm học trước, các thầy cô cũng đã xin lại những bộ đồng phục của các em học sinh ra trường và có thể phát lại cho các em học sinh hoàn cảnh khó khăn dùng tiếp, đồng thời kêu gọi các nhà tài trợ. Năm nay nhà trường cũng kêu gọi được mấy chục áo đồng phục mùa đông cho các em”- bà Vương Lan Anh cho biết.

Nhiều trường cũng có cách làm hay như vận động học sinh tặng lại sách giáo khoa đã học, quần áo đồng phục đã chật cho học sinh lớp dưới...

“Cuối năm học cũng đã có chương trình là các anh chị lớp trước tặng lại sách giáo khoa mà các con không sử dụng đến nữa và ngay sau khi thu được sách, chúng tôi đã phân lại luôn cho các em học sinh lớp sau, hiện cũng đáp ứng được 2/3 lượng sách cho các bạn khó khăn. Chúng tôi cũng liên hệ với các tổ chức, báo cáo với phòng giáo dục, đến nay gần như 100% học sinh của trường đủ sách giáo khoa và vở ghi cho năm học mới”- Bà Nguyễn Thị Nga, Hiệu trưởng Trường tiểu học và Trung học cơ sở Tú Sơn, huyện Kim Bôi cho biết.

Từ tháng 8, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình đã tổ chức các đoàn kiểm tra các điều kiện chuẩn bị cho năm học mới ở các trường. Hiện các công viêc sửa chữa, nâng cấp, hoàn thiện cơ sở vật chất ở tất cả các trường học đều đã hoàn thành, các trang thiết bị dạy học đảm bảo đáp ứng được nhu cầu dạy và học. Các học sinh trong độ tuổi đều được huy động ra lớp, trong đó 100% trẻ 5 tuổi đều được đến trường.

Năm học 2019-2020 là năm học có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với yêu cầu đặt ra là phải hoàn thiện công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, giáo viên... để chính thức triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới từ năm học 2020 – 2021 đối với lớp 1 nên việc rà soát, quy hoạch mang lưới trường lớp được tỉnh chú trọng. Bà Bùi Thị Kim Tuyến, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, tỉnh đã xây dựng kế hoạch và sáp nhập 134 trường tiểu học, trung học cơ sở thành 73 trường tiểu học và trung học cơ sở.

“Sở rà soát, quy hoạch mạng lưới các nhà trường để phù hợp với điều kiện thực tiễn đảm bảo tinh gọn, hiệu quả đa dạng hóa các loại hình trường học và trong đó khuyến khích đầu tư các trường chất lượng cao; tăng cường các nguồn lực xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia và tập trung đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu dạy học 2 buổi/ngày, dạy tin học, ngoại ngữ. Bên cạnh đó ngành giáo dục sẽ rà soát các công trình xây dựng đã xuống cấp, tập trung các nguồn lực sửa chữa và khắc phục kịp thời, tuyệt đối không sử dụng các công trình có nguy cơ mất an toàn”- bà Bùi Thị Kim Tuyến cho biết.

Năm học mới 2019-2020, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình đã đề ra 9 nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện với mục tiêu cao nhất là nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh. Bên cạnh đó, ngành cũng thực hiện rà soát, đánh giá phân loại cán bộ quản lý, giáo viên, quyết tâm bố trí công việc khác hoặc đưa ra khỏi ngành đối với những cán bộ, giáo viên không đủ phẩm chất, năng lực, không đáp ứng được yêu cầu chuyên môn, không hoàn thành nhiệm vụ./.

Minh Hường/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/chung-tay-giup-hoc-sinh-vung-cao-hoa-binh-buoc-vao-nam-hoc-moi-951163.vov