Chung tay hỗ trợ người nghèo trong dịch Covid-19

Cùng cộng đồng chia sẻ những trường hợp khó khăn trong thời điểm chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tại Phú Yên đã có nhiều tổ chức, cá nhân với nhiều cách vận động đóng góp, hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn. Đơn cử như bắt đầu từ ngày 14-4, chương trình 'Siêu thị hạnh phúc' do Công ty Cổ phần Đầu tư APEC Phú Yên triển khai, bán hàng miễn phí cho người nghèo ở 9/16 xã, phường thuộc khu vực TP Tuy Hòa.

“Siêu thị hạnh phúc” hỗ trợ hộ nghèo chống dịch.

“Siêu thị hạnh phúc” hỗ trợ hộ nghèo chống dịch.

“Siêu thị hạnh phúc” sẽ phục vụ những mặt hàng thiết yếu cho bà con, như: gạo, mì ăn liền, trứng, nước mắm, dầu ăn, bột ngọt,… Theo lịch bán hàng, cứ hai tuần một lần, người dân sẽ được mua hàng với những món khác nhau. “Siêu thị hạnh phúc” sẽ bán phục vụ ngày hai buổi, buổi sáng từ 8 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút và buổi chiều từ 14 giờ đến 17 giờ hằng ngày. Người được mua hàng tại “Siêu thị hạnh phúc” theo danh sách các hộ nghèo do Ủy ban nhân dân các phường, xã cung cấp.

Lần đầu được nhận hàng từ siêu thị, ông Nguyễn Văn Hiếu, làm nghề xe ba gác, ở phường Phú Đông, TP Tuy Hòa, vui mừng nói: Từ khi có dịch bệnh, công việc chở xe ế ẩm nên đời sống khó khăn. Được nhận các mặt hàng như thế này là rất quý, giảm bớt khó khăn trong sinh hoạt của gia đình. Còn bà Trương Thị Liên, phường Phú Thạnh, TP Tuy Hòa có tâm sự, hằng ngày bà đi bán vé số, từ ngày 1-4 thực hiện lệnh cách ly phải nghỉ bán. Vừa rồi, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Phú Yên hỗ trợ bà một khoản tiền, nay lại có thêm phần quà từ “Siêu thị hạnh phúc” giúp cho cuộc sống gia đình bà bớt khó khăn trong lúc này.

Ông Vũ Văn Chinh, Giám đốc Ban Quản lý dự án APEC tại Phú Yên cho biết: “Siêu thị hạnh phúc” được Công ty cổ phần Đầu tư APEC thực hiện tại tám địa phương trên cả nước, trong đó có Phú Yên. Nguồn kinh phí hỗ trợ hàng hóa cho người nghèo là hơn 6 tỷ đồng. “Chúng tôi cố gắng duy trì “Siêu thị hạnh phúc” hoạt động liên tục trong ba tháng tới. Địa bàn sẽ tổ chức mở rộng tại một số địa phương khác như: Yên Bái, Ninh Thuận, Bình Thuận và TP Hồ Chí Minh. Để chia sẻ bớt khó khăn đối với cộng đồng trong phòng, chống dịch Covid-19”, ông Vũ Văn Chính nói.

Tại Phú Yên còn có một hoạt động khác giúp người nghèo là Câu lạc bộ đom đóm. Nhằm chia sẻ khó khăn với những lao động nghèo ở khu vực miền núi như: Đồng Xuân, Sơn Hòa, Sông Hinh. Câu lạc bộ này đã vận động và phát hơn 10 tấn gạo. Bình quân mỗi người được nhận 10 kg tương đương với 1.000 người đã được giúp đỡ. Ngoài ra, câu lạc bộ còn cấp phát hơn 10 nghìn khẩu trang y tế, khẩu trang vải cho người dân để phòng, chống dịch Covid-19.

Anh Lê Thoại Kỳ, Chủ nhiệm Câu lạc bộ đom đóm Phú Yên cho biết: Với phương châm san sẻ yêu thương, chúng tôi đã đến những vùng khó khăn nhất để hỗ trợ cho người nghèo phối hợp tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19. Mục tiêu là không để ai bị bỏ lại phía sau. Câu lạc bộ cũng đã kết nối được với các đơn vị từ TP Hà Nội để thực hiện một “ATM gạo”, dự kiến tuần tới sẽ đưa vào hoạt động và đặt tại Trung tâm Văn hóa huyện miền núi Đồng Xuân.

Ngoài những sự hỗ trợ từ “Siêu thị hạnh phúc” hay “ATM gạo”, từ khi có dịch Covid-19 và nhất là khi thực hiện cách ly xã hội, trên địa bàn tỉnh Phú Yên có hàng nghìn suất quà được hỗ trợ cho người nghèo. Thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên các đơn vị, doanh nghiệp đã tích cực ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 với số tiền hơn 1,2 tỷ đồng.

TRÌNH KẾ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/nhan-ai/item/44072602-chung-tay-ho-tro-nguoi-ngheo-trong-dich-covid-19.html