Chung tay hưởng ứng Ngày Trái đất

Công ty Đầu tư Thương mại và Du lịch Quốc tế Hòa Bình phối hợp với Tổng cục Môi trường và Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) tổ chức Chương trình Ngày Trái đất 2014 với thông điệp 'Chung tay giữ sạch hồ Hà Nội: Dừng ngay các hoạt động làm ô nhiễm hồ', tại Công viên Thống Nhất Hà Nội.

Đông đảo học sinh, sinh viên tham gia vẽ tranh về môi trường hồ. Nguồn:internet.

Đông đảo học sinh, sinh viên tham gia vẽ tranh về môi trường hồ. Nguồn:internet.

Phát biểu nhân sự kiện Ngày Trái Đất, ông Hoàng Dương Tùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường: “Ô nhiễm môi trường nói chung và ô nhiễm hồ nói riêng không chỉ làm mất giá trị của cảnh quan thiên nhiên mà còn làm tăng chi phí để xử lý những thiệt hại gây ra như: sức khỏe, chi phí cải tạo, phục hồi môi trường. Thông qua hoạt động ngày hôm nay, chúng tôi hy vọng mọi người hiểu biết rõ hơn về ý nghĩa của Ngày Trái Đất, đó là bảo vệ môi trường hãy bắt đầu từ những hoạt động tại chính nơi sinh sống của chúng ta”.

Đánh giá tầm quan trọng của ngày trái đất, ông Nguyễn Khắc Huyền, Tổng giám đốc Công ty Đầu tư Thương mại và Du lịch Quốc tế Hòa Bình cũng cho rằng, hoạt động được triển khai nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ gìn môi trường sống trong lành cũng như nhắc nhở tất cả chúng ta luôn ý thức bảo vệ hồ Hà Nội khỏi sự biến dạng, ô nhiễm bằng những hành động cụ thể như nhặt rác, vớt rác quanh hồ, nhắc nhỏ mọi người không làm ô nhiễm nguồn nước... Sự tham gia của các ngành, các cấp, đặc biệt là cả cộng đồng có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc giúp cho không gian sống trở nên xanh hơn và sạch đẹp hơn. Chỉ cần mỗi người chúng ta ý thức một chút thì việc bảo vệ hồ Hà Nội sẽ trở nên đơn giản hơn nhiều”

Hưởng ứng Ngày Trái Đất năm 2014, nhiều địa phương trong cả nước cũng đã tổ chức các hoạt động thiết thực như: ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom xử lý chất thải, rác thải; giải quyết những vấn đề môi trường bức xúc, tồn đọng trên địa bàn dân cư, cơ quan, đơn vị, trường học, cơ sở sản xuất, kinh doanh; khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, ao hồ hệ thống thoát nước…

Ngày Trái Đất 22/4 được đề xuất lần đầu ở Hoa Kỳ năm 1970. Đến năm 2009 được Liên Hợp quốc công nhận và phát động trên toàn cầu. Hàng năm, Ngày Trái Đất đã thu hút sự tham gia hưởng ứng của hàng trăm triệu người thuộc 192 quốc gia trên thế giới với các hoạt động như trồng cây, thu gom rác thải và các hoạt động cho một môi trường trong lành.

Ngày Trái Đất với mục đích nâng cao nhận thức và vận động toàn dân hành động nhằm bảo vệ giá trị của môi trường tự nhiên toàn cầu, đặc điểm quan trọng của việc hưởng ứng Ngày Trái Đất là tinh thần cộng đồng tự nguyện, phát huy sáng kiến và tham gia đông đảo nhằm giải quyết các vấn đề môi trường của địa phương.

Nguồn Tài Chính: http://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-kinh-doanh/thong-tin-doanh-nghiep/chung-tay-huong-ung-ngay-trai-dat-83100.html