Chung tay kéo giảm tình trạng khan hiếm khẩu trang

Ngày 3-2, có mặt tại các 'chợ thuốc', 'phố thuốc' Ngọc Khánh, Quán Sứ, Hai Bà Trưng, Phủ Doãn, Văn Miếu..., phóng viên Báo Hànôịmới ghi nhận nhiều cửa hàng đặt thông báo với dòng chữ 'Hết khẩu trang, dung dịch rửa tay khô' hoặc 'Quầy không bán khẩu trang, nước rửa tay'...

Tuy nhiên, sự chủ động phòng, chống dịch của người dân, sự chung tay của nhiều tổ chức và cá nhân, việc xử phạt nghiêm những cửa hàng cố tình găm hàng và việc chuẩn bị một lượng lớn khẩu trang của các doanh nghiệp đã góp phần giảm bớt tình trạng khan hiếm khẩu trang.

Một nhà thuốc trên phố Ngọc Khánh gắn thông báo hết khẩu trang. Ảnh: V.Hà

Khan hiếm khẩu trang và nước rửa tay

9h30, tại “chợ thuốc” phố Ngọc Khánh (phường Giảng Võ, quận Ba Đình), hoạt động giao dịch tại Trung tâm Dược và thiết bị y tế (168 Ngọc Khánh) không quá tấp nập. Nhiều quầy thuốc vẫn đóng cửa. Một số quầy thuốc ở mặt phía ngoài của trung tâm bán hàng từ 8h, tiếp lượng khách lẻ tẻ. Những mặt hàng y tế khan hiếm từ nhiều ngày nay như khẩu trang, nước rửa tay khô… đến thời điểm này vẫn "khan hàng".

Nhân viên cửa hàng thuốc Quang Nhật số 154 Ngọc Khánh cho biết, dù cửa hàng đã dán dòng chữ báo không có khẩu trang nhưng vẫn có người vào hỏi mua. Tuy nhiên, nhân viên này cho biết thêm, so với 2-3 ngày trước thì hôm nay lượng người tới mua khẩu trang, nước sát khuẩn giảm đi đáng kể.

Chủ quầy thuốc Trung Dũng (quầy số 101) cho biết, dù rất nhiều người vào hỏi khẩu trang và nước rửa tay khô nhưng mặt hàng này khan hiếm từ Tết, đến giờ các quầy thuốc vẫn đang chờ nguồn cung từ các nhà sản xuất. “Chúng tôi nghe nói các đơn vị sản xuất khẩu trang bắt tay làm việc sau Tết và sẽ cung cấp hàng trong tuần này. Nhưng đến thời điểm này, chúng tôi vẫn chưa nhận được hàng. Hiện nay, cả nước rửa tay khô cũng rất khan hiếm”, chủ quầy thuốc Trung Dũng cho biết.

Tình trạng không bán khẩu trang và nước rửa tay khô tiếp tục diễn ra tại Trung tâm Phân phối dược phẩm và thiết bị y tế HAPU (phố Vũ Trọng Phụng). Ngay tại tầng 1 của trung tâm này, nhiều quầy thuốc để tránh bị làm phiền còn dán giấy thông báo: Không bán khẩu trang và nước rửa tay.

Tại phố Quán Sứ, khu vực đối diện với Bệnh viện K trung ương, nơi tập trung khá nhiều nhà thuốc, đầu giờ chiều 3-2 có khá nhiều người tới hỏi mua khẩu trang y tế, nhưng nhân viên cửa hàng này cũng liên tục lắc đầu trước câu hỏi của nhiều người dân.

Phố Ngọc Khánh trưa 3-2, lượng khách tới mua khẩu trang đã giảm. Ảnh: V.Hà

Chung tay kéo giảm sự khan hiếm

Hiện nay, số lượng người dân vào hỏi mua khẩu trang vẫn khá nhiều nhưng không còn quá cấp thiết như nhiều ngày trước. Trả lời Báo Hànôịmới, chị Nguyễn Thị Tú (Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng) cho biết, do không mua được khẩu trang y tế, nhiều ngày nay gia đình chị đã chuyển sang dùng khẩu trang vải và thấy rất thoải mái, không còn cảm thấy lo lắng vì khẩu trang khan hàng.

Anh Nguyễn Hữu Độ (Giảng Võ) cũng cho biết, anh chọn cách pha dung dịch cồn với tinh dầu tràm để sát khuẩn. “Tôi tin, vài ngày nữa, các đơn vị sản xuất sẽ cung cấp đủ mặt hàng. Hiện nay, gia đình tôi vẫn vệ sinh tay bằng nhiều hình thức như rửa tay nhiều lần trong ngày, dùng cồn sát khuẩn”, anh Độ cho biết.

Bên cạnh đó, việc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho phép học sinh từ cấp học mầm non đến trung học phổ thông trên địa bàn thành phố được nghỉ học cũng khiến nhu cầu tìm mua khẩu trang giảm xuống.

Đặc biệt là sự vào cuộc của nhiều tổ chức, cá nhân tổ chức phát khẩu trang miễn phí cho người dân đã góp phần giúp người dân yên tâm. Cụ thể, Chi đoàn thanh niên cơ quan Văn phòng HĐND thành phố Hà Nội đã tổ chức phát khẩu trang miễn phí tại khu vực hồ Hoàn Kiếm. Trong khi đó, tạo Bến xe Kim Mã, Đoàn Thanh niên Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) phối hợp với Công ty VIC Pharma tổ chức phát động chiến dịch tuyên truyền, chung tay cùng cộng đồng phòng, chống dịch bệnh do nCoV gây ra và phát miễn phí khẩu trang cho hành khách đi xe buýt. Ông Đoàn Anh Ngọc, Chánh Văn phòng, Bí thư Đoàn Thanh niên Transerco cho biết, thời gian phát khẩu trang bắt đầu từ ngày 3-2 đến ngày 10-2 và có thể kéo dài tùy theo diễn biến tình hình dịch bệnh.

Ngoài Bến xe Kim Mã, Đoàn Thanh niên Transerco còn tổ chức phát khẩu trang miễn phí tại các bến xe: Mỹ Đình, Yên Nghĩa, Giáp Bát; điểm trung chuyển xe buýt Long Biên và điểm trung chuyển xe buýt đối diện Đại học Giao thông - Vận tải. Ngay trong ngày đầu tiên, Transerco và Công ty VIC Pharma đã phát miễn phí khoảng 10.000 chiếc khẩu trang tại 6 địa điểm nói trên.

Hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, Co.op Smiles, Cheers của Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) cũng đã cung cấp ra thị trường hơn 3 triệu khẩu trang đạt chuẩn với giá thông thường.

Thanh niên cơ quan Văn phòng HĐND thành phố Hà Nội phát khẩu trang miễn phí.

Sẽ sản xuất đủ khẩu trang phục vụ nhân dân

Trong một diễn biến khác, báo cáo với Đoàn công tác Bộ Công Thương về công tác bảo đảm sản xuất, cung ứng mặt hàng khẩu trang phục vụ phòng, chống nCoV, ông Đào Đình Khoa, Giám đốc Công ty cổ phần Tanaphar cho biết, đơn vị có dây chuyền thiết bị đồng bộ và hiện đại nhất khu vực các tỉnh phía Bắc với năng lực sản suất khoảng 50.000-60.000 sản phẩm khẩu trang y tế một ngày. Trong đợt cao điểm phòng, chống nCoV, công ty đã huy động tối đa công suất dây chuyền thiết bị và toàn bộ nhân lực làm việc 24/24 giờ nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu khẩu trang phục vụ phòng, chống dịch bệnh.

Cũng trong ngày 3-2, ông Lê Tiến Trường, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) cho biết, một số doanh nghiệp trong tập đoàn dù không chuyên về sản xuất khẩu trang, song sẵn sàng huy động máy móc, nguyên vật liệu và nhân công tập trung sản xuất mặt hàng này với giá tương đương chi phí sản xuất để phục vụ tốt nhất yêu cầu phòng, chống dịch theo tinh thần chỉ đạo chung của Chính phủ.

Bên cạnh đó, Vinatex đã quyết định cấp khẩu trang miễn phí tại một số điểm thuộc công ty, doanh nghiệp thành viên tập đoàn như Tổng công ty May 10, Tổng công ty cổ phần Dệt may Hà Nội, Tổng công ty May Hưng Yên, Tổng công ty Dệt may Hòa Thọ...

Dự kiến, trong 10 ngày tới, Tập đoàn Vinatex sẽ cấp phát miễn phí cho người lao động và người dân nửa triệu chiếc khẩu trang tại một số điểm trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh, thành phố nơi có nhà máy, doanh nghiệp sản xuất.

Ngay sau khi lực lượng quản lý thị trường vào cuộc tổng kiểm tra trên cả nước, tính từ ngày 31-1 đến ngày 2-2, đã xử lý 1.221 vụ vi phạm về giá tại các cửa hàng kinh doanh thiết bị y tế trên địa bàn cả nước; tạm giữ 318.616 chiếc khẩu trang.

Đối với số hàng 94.000 khẩu trang do Cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh tạm giữ, sau khi làm rõ hành vi để xử lý, Công ty TNHH Thiết bị y tế Thời Thanh Bình đã cam kết không vi phạm, khắc phục vi phạm nhãn và đã chuyển 94.000 chiếc khẩu trang hiệu Medical về chi nhánh để bán ra phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng.

Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường Trần Hữu Linh cho biết, sau khi triển khai quyết liệt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành, hiện tượng thu gom khẩu trang y tế và các sản phẩm sát trùng đã giảm so với những ngày trước.

Hà - Hiền - Quyên- Thủy

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/doi-song/957258/chung-tay-keo-giam-tinh-trang-khan-hiem-khau-trang